Gần đến 20/10, giá hoa đắt lên từng ngày

Sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), cả tuần nay, các cửa hàng, siêu thị và trung tâm thương mại... nhộn nhịp chuẩn bị quà cho chị em. Tuy nhiên, hoa tươi vẫn là mặt hàng được quan tâm và tăng giá nhiều nhất.

Các chủ hàng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11) cho biết, giá hoa tươi dịp 20/10 năm nay dự báo tăng cao so với mọi năm vì nhiều vườn hoa bị ảnh hưởng bởi đợt mưa bão kéo dài vừa qua. Trên thực tế, hoa đã đắt lên từ giữa tháng 10. Ngoài ra, nhu cầu hoa tươi tăng mạnh trong dịp lễ này cũng khiến hoa tăng giá.

Hiện các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng, giá đã tăng đáng kể. Nếu trước đó, hồng Đà Lạt chỉ 1.500 đồng/bông nay tăng lên 2.000 đồng; salem từ 8.000/bó thì nay đã tăng lên 14.000 đồng/bó; cẩm chướng 80.000 nay có giá 100.000 đồng/bó...

Năm nay, Dalat Hasfarm dự kiến tung ra thị trường trên 500.000 cành hoa các loại, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Đại diện cửa hàng hoa Những chàng trai (527A Nguyễn Tri Phương, quận 10) cho rằng, vào những ngày cận lễ giá các loại hoa có thể tăng 50-70%. Ngoài một vài loại hoa truyền thống như hồng, lan..., năm nay, thị trường đang hút khách với các loại hoa mới lạ. Điển hình như hồng bất tử, một sản phẩm ra đời từ sự kết hợp giữa công nghệ cấy ghép mô và công nghệ hóa sinh của Nhật Bản, giá trung bình 50.000-60.000 đồng/bông vào có thể tăng thêm khoảng 10-20%. Hay hoa thủy tinh ước nguyện, gồm 6 màu sắc với 6 ý nghĩa khác nhau, cầu chúc cho sự may mắn, hạnh phúc và niềm vui đến với bạn và những người thân, cũng mới xuất hiện trong dịp lễ này.

Gần đến 20/10, giá hoa đắt lên từng ngày - 1

Giá hoa tươi dịp 20/10 năm nay dự báo tăng cao so với mọi năm.

Ngoài ra, một số loài hoa lạ như hoa hồng đen, hoa hồng trái tim, hoa hồng bảy sắc cầu vồng, hoa hồng xanh dương, hoa hồng tím, hoa hồng xanh lá, hoa Lady Latinh... cũng xuất hiện và được bày bán trên thị trường.

Năm nay, thị trường cũng đón nhận một số loài hoa mới được nhập khẩu từ Colombia, Kenya, Hà Lan, Mỹ, Equador... với màu sắc, kiểu dáng khá lạ mắt. Giá bán lẻ của loại hoa này dao động trong khoảng 50.000-90.000 đồng/bông. Theo một số công ty kinh doanh hoa, đặc điểm của hoa nhập là bông lớn, vì thế chỉ cần một vài bông là có bó hoa hoa đẹp.

Cũng nhân ngày lễ 20/10, nhiều công ty, siêu thị đã tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn chúc mừng chị em phụ nữ.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như hoa, thú nhồi bông, nước hoa... Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) năm nay giới thiệu bộ trang sức mới dành cho nữ nhân viên văn phòng, hứa hẹn là món quà tuyệt vời mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được đón nhận.

Hàng không tư nhân Air Mekong, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay triển khai bán 2.010 chỗ, với mức giá đặc biệt dành cho đặt chỗ từ 2 người trở lên. Chương trình sẽ được mở bán từ 18h00 ngày 19/10 đến 18h00 ngày 20/10, với mức giá khá hấp dẫn, như bay từ TP.HCM đi Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Côn Đảo, Phú Quốc (hoặc ngược lại)... giá chỉ 399.000 đồng; bay từ Hà Nội đến TP.HCM, Đà Lạt... giá 888.000 đồng, tất nhiên với những quy định chặt chẽ về ngày giờ, ngày bay..

Cũng trong dịp này, nhằm tri ân và chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh sức mua, nhiều hệ thống siêu thị tổ chức những chương trình đặc biệt.

Co.opmart tập trung giảm giá ưu đãi các sản phẩm may mặc dành tặng cho phái đẹp nhân ngày 20/10. Tại hệ thống siêu thị BigC, chương trình "Tôn vinh vẻ đẹp Việt" đã được khởi động với mức giảm giá từ 5-50% cho khách hàng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Phong - N.Hà (Diễn đàn kinh tế Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN