Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết

Cả năm chăm bón, ươm trồng, sắp đến ngày gặt "quả ngọt" thì hàng ngàn gốc đào ở "thủ phủ" đào phai lớn nhất Thanh Hóa đồng loạt nở rộ, khiến người nông dân nơi đây có một cái Tết Nguyên đán 2018 không được trọn vẹn.

Còn 14 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuy nhiên cả xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, những ngày này đi đến đâu cũng thấy những vườn đào phai bung nở, khoe sắc hồng rực cả một vùng.

Đào nở sớm báo hiệu Tết đến, Xuân về nhưng với những người nông dân xã Xuân Du thì đó là một tín hiệu không vui, bởi còn nửa tháng mới đến Tết, đào nở sớm sẽ khiến người trồng đào thất thu. Đã có nhiều vườn đào bung nở ở "thủ phủ" đào phai lớn nhất xứ Thanh này, nhưng người trồng đào để kệ, không mặn mà chăm sóc nữa.

Một số hình ảnh về thủ phủ đào phai lớn nhất xứ Thanh bung nở, người dân "méo mặt" vì mất Tết:

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 1

Đào bung nở khắp các vườn ở xã Xuân Du

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 2

Thủ phủ đào phai lớn nhất Thanh Hóa này nằm ở dưới chân núi Nưa - nơi Bà Triệu dấy binh đánh tan quân Ngô xâm lược

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 3

Một ngôi nhà lọt thỏm trong vườn đào nở rộ ở Xuân Du

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 4

Đào đã mãn khai

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 5

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 6

Đào phai khi nở thường có màu hồng nhạt pha chút sắc đỏ, là loại đào mà khoảng vài năm trở lại đây rất được người dân ưa chuộng

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 7

Đào khoe sắc trước Tết khiến người trồng đào nơi đây "méo mặt"

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 8

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 9

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 10

Hầu hết các vườn đào ở xã Xuân Du đều bung nở, có nhiều vườn đã nở rộ, gần như không còn kịp để chơi Tết

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 11

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 12

Những cánh đào nở sớm rụng đỏ cả vườn

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 13

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 14

Đào phai nở rộ, dân "méo mặt" vì mất Tết - 15

Theo người nông dân trồng đào, năm nay đào nở sớm là do thời tiết có nhiều thay đổi và có 1 tháng nhuận

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN