Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói sôi động những tháng cuối năm

Năm 2015 có thể coi là năm đánh dấu “sự trở lại” của thị trường bất động sản, kéo theo đó là nhu cầu mua nhà của người dân cũng tăng lên. Điều này đã tạo điều kiện cho các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói có cơ hội hoạt động sôi nổi hơn trong những tháng cuối năm 2015 này.

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói sôi động những tháng cuối năm - 1

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới thời điểm Tết Nguyên Đán 2016, chính vì vậy, những người có kế hoạch chuyển nhà, chuyển văn phòng đang “chạy” hết tốc lực để có thể chuyển về địa điểm mới cho kịp đón Tết. Nếu như vào thời điểm này của năm 2014, các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng chưa hoạt động hết công suất, thì hiện tại, hầu hết các nhân viên vận chuyển đều phải làm tăng ca, thậm chí làm việc vào cả ngày nghỉ thì mới có thể đáp ứng được 100% nhu cầu của khách hàng.

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói sôi động những tháng cuối năm - 2

Anh Phạm Văn Minh - giám đốc công ty chuyển nhà VietNam Moving (một trong các đơn vị vận chuyển uy tín và có thâm niên tại TP.HCM) cho biết: “Bắt đầu từ tháng 9 dương lịch, các đơn đặt hàng chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng của chúng tôi đã được khách hàng đặt trước khoảng 2 tháng. Đặc biệt là từ đầu tháng 12, đường dây nóng của công ty luôn trong tình trạng “cháy máy” bởi lượng khách hàng tăng đột biến trong năm nay, tăng gấp gần 3 lần so với ngày thường. Đối tượng khách tập trung chủ yếu vẫn là những người có nhu cầu chuyển sang ngôi nhà mới, trong đó, 70% là căn hộ chung cư, còn lại là nhà mặt đất hoặc nhà đi thuê”.

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói sôi động những tháng cuối năm - 3

Từ cuối năm 2014, các dự án chung cư bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện do được “rót” thêm nguồn vốn, cộng thêm với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nên người dân có thêm nhiều cơ hội để sở hữu những căn hộ ở cả khu vực trung tâm và các quận ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các khu chung cư đi vào hoạt động cũng khiến thị trường “Cho thuê văn phòng” trở nên đa dạng hơn, giá cả cũng linh hoạt hơn. Nhờ vậy mà rất nhiều các doanh nghiệp, công ty có thể chuyển văn phòng mới, thay đổi “bộ mặt” của doanh nghiệp được mới mẻ, hiện đại hơn. Có thể nói, sự “nóng lên” của thị trường bất động sản đã giúp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển được “khởi sắc” lên gấp nhiều lần.

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói sôi động những tháng cuối năm - 4

Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các công ty chuyển nhà đều đã chuẩn bị tốt tất cả các trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguồn nhân lực, giải pháp vận chuyển, các gói dịch vụ chuyển nhà...để đảm bảo mọi hoạt động vận chuyển được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ nhất. Đối với các công ty có thâm niên và tiếng tăm tại Sài Gòn như  VietNam Moving...do lượng khách “quá tải”, nhân viên thường phải tăng ca 2 – 3 tiếng, đổi ca liên tục để tránh tình trạng làm việc quá sức, tránh gây ảnh hưởng tới chất lượng công việc và kế hoạch của khách hàng.

“Năm ngoái, tầm 26 tết là chúng tôi đã được nghỉ, nhưng năm nay, lãnh đạo công ty vừa thông báo kế hoạch làm việc đến tận 29 tết. Mỗi nhân viên bình thường như chúng tôi chỉ làm từ 8h sáng tới 7h tối, nhưng với số lượng công việc như hiện nay, việc làm thêm giờ để hoàn thành tiến độ là điều không thể tránh khỏi” – một nhân viên vận chuyển của công ty VietNam Moving chia sẻ.

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói sôi động những tháng cuối năm - 5

Khi được hỏi về vấn đề giá cả dịch vụ những ngày sát tết, đại diện của công ty VietNam Moving cho biết thêm: “Mặt bằng giá cả vận chuyển so với những ngày thường vẫn được chúng tôi giữ nguyên. Công ty tuyệt đối không để xảy ra tình trạng làm ăn chộp giựt, đồng thời cũng phổ biến và nhắc nhở anh em nhân viên không được kì kèo, thu thêm tiền của khách hàng. Chất lượng và tiến độ công việc luôn được nhân viên giám sát của các bộ phận theo dõi sát sao. Chúng tôi rất hiểu anh em công ty phải làm việc cật lực, nhưng công ty có khoản quỹ để bồi dưỡng cho nhân viên, chứ nhất quyết không tăng giá của khách hàng vào những tháng cao điểm như thế này”.

Chuyển nhà, chuyển văn phòng là một trong các công việc đại sự của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp. Bởi vậy, để tránh rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy” hoặc bị ép giá, cách tốt nhất là chúng ta nên chủ động đăng kí dịch vụ vận chuyển càng sớm càng tốt khi đã xem được ngày tốt chuyển nhà; đồng thời nên tìm hiểu các công ty cung cấp dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp nhất để đảm bảo nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Website: http://www.vinamoving.com/

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN