Trận đấu nổi bật

tomas-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Tomas Machac
0
Jannik Sinner
2
ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Vượt kình ngư Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh là VĐV số 1 Việt Nam năm 2022

(Tin thể thao) Cô gái vàng của làng điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc vượt qua kình ngư Nguyễn Huy Hoàng để trở thành VĐV tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam năm 2022.

Vào sáng ngày 29/12 mới đây, Tổng cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu năm 2022 với người bầu chọn là các nhà báo theo dõi lĩnh vực thể thao trên cả nước.

Nguyễn Thị Oanh lần thứ 2 trở thành VĐV tiêu biểu nhất năm của thể thao VN

Nguyễn Thị Oanh lần thứ 2 trở thành VĐV tiêu biểu nhất năm của thể thao VN

Đây là giải thưởng thường niên, cao quý dành cho các gương mặt thể thao tiêu biểu toàn quốc nhằm tôn vinh thành tích trong năm của các VĐV, HLV thể thao Việt Nam trong 1 năm. Sau khi tổng hợp các phiếu bầu, kết quả đã được ban tổ chức công bố vào chiều cùng ngày.

Theo đó với 1638 điểm, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc trở thành VĐV số 1 Việt Nam trong năm 2022. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng khi trong năm nay, Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng rực rỡ khi giành 3 HCV và được trao danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất" tại SEA Games 31.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhì

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhì

Tiếp đến tại Đại hội TDTT toàn quốc, cô gái quê Bắc Giang đoạt thêm 4 HCV, phá 1 kỷ lục quốc gia và 1 kỷ lục Đại hội. Đây là lần thứ 2, Nguyễn Thị Oanh trở thành nữ VĐV số 1 của thể thao Việt Nam. Trước đó, cô từng giành được danh hiệu này vào năm 2019.

Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhì với 1288 điểm). Trong năm nay, Huy Hoàng cũng xuất sắc giành 5 HCV SEA Games 31, phá 1 kỷ lục SEA Games và là nam VĐV xuất sắc nhất tại SEA Games.

Với thành tích cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31, lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đến World Cup 2023, cùng CLB TP.HCM vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, tiền đạo Huỳnh Như về thứ 3 với 1638 điểm. Lần lượt xếp tiếp theo trong top 6 là Nguyễn Thị Thật (xe đạp, 546 điểm), Lại Gia Thành (cử tạ, 540 điểm), Lý Hoàng Nam (quần vợt, 510 điểm).

HLV Mai Đức Chung giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 

HLV Mai Đức Chung giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 

Ở hạng mục HLV xuất sắc nhất, HLV tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung (618 điểm) đã ngoạn mục vượt qua HLV điền kinh Trần Văn Sỹ (617 điểm) với cách biệt chỉ 1 điểm. Với kỳ tích đưa đội nữ Việt Nam giành vé đến World Cup và HCV SEA Games 31, danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng với HLV kỳ cựu của bóng đá nữ nước nhà.

Đáng chú ý, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia, ông Park Hang Seo giành được 428 điểm và đứng thứ 4 ở hạng mục này.

Vượt qua Lê Văn Công (cử tạ, 816 điểm) và Vi Thị Hằng (bơi, 546 điểm), kình ngư Đỗ Thanh Hải (884 điểm) giành giải VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu nhất năm. Ở hạng mục HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu nhất năm, danh hiệu này thuộc về HLV Nguyễn Đăng Viễn (bơi).

Vượt kình ngư Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh là VĐV số 1 Việt Nam năm 2022 - 4

Nguồn: [Link nguồn]

“Sếp” Tổng cục TDTT sốc vì sự cố doping tại SEA Games 31

Lãnh đạo Tổng cục TDTT khẳng định việc một số VĐV Việt Nam dính doping ở SEA Games 31 là điều rất đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN