Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
1
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
1
Holger Rune
0
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Alejandro Davidovich Fokina
-
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Daniel Altmaier
-
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
-
Taylor Fritz
-
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
-
Carlos Alcaraz
-

Trước trận đấu thế kỉ, Pacquiao xin ân xá cho bà mẹ 2 con

Võ sĩ boxing kiêm chính trị gia nổi tiếng người Philippines đã có một hành động bất ngờ khi xin miễn án tử hình cho một nữ tội phạm đồng hương ngay trước thềm trận đấu trị giá hơn 300 triệu USD giữa anh với “đối thủ nặng kí” người Mỹ Floyd Mayweather.

Chỉ còn 1 ngày nữa (11h00 ngày 3/5 – theo giờ Việt Nam), trận so găng đỉnh cao giữa Manny Pacquiao – người đã vô địch ở 8 hạng cân liên tiếp và Floyd Mayweather – tay đấm đã toàn thắng cả 47 trận trong sự nghiệp sẽ diễn ra ở võ đài MGM Grand Garden Arena (Las Vegas, bang Nevada, Mỹ).

Cuộc so găng đỉnh cao trên không chỉ được chờ đợi bởi đó là màn so tài của 2 võ sĩ nổi tiếng bậc nhất làng quyền anh thế giới hạng bán trung mà còn bởi giá trị vô cùng lớn của trận đấu này mang lại (ước tính nó có giá hơn 300 triệu USD).

Trước trận đấu thế kỉ, Pacquiao xin ân xá cho bà mẹ 2 con - 1

Mayweather và Pacquiao chuẩn bị bước vào trận so găng thế kỉ

Ngay trước thềm trận chiến thế kỉ này, Pacquiao đã khiến công chúng bất ngờ khi công khai xin Tổng thống Indonesia miễn án phạt tử hình cho một người đồng hương người Philippines của “Pac Man” đang mắc trọng tội ở đất nước xứ vạn đảo.

Người mà võ sĩ kiêm chính trị gia nổi tiếng người Philippines muốn xin được ân xá là Mary Jane Veloso – một phụ nữ 30 tuổi bị bắt và kết án tử hình vào tháng 10 năm 2010 vì tội buôn bán, tàng trữ và vận chuyển 2,6 kg heroin từ quê nhà nhập cảnh vào sân bay Yogyakarta (đảo Java, Indonesia).

Bà mẹ 2 con này bị tòa án đất nước xứ vạn đảo xử tội chết cùng với 8 đồng phạm khác vào hôm thứ ba (28/4) vừa qua nhưng đã may mắn được hoãn thi hành án vào phút chót.

Trước trận đấu thế kỉ, Pacquiao xin ân xá cho bà mẹ 2 con - 2

Mary Jane Veloso bị cảnh sát Indonesia bắt giữ tại sân bay Yogyakarta 4 năm trước khi mang trong mình số lượng ma túy lớn

Theo Tổng Chưởng lý của Tòa án tối cao Indonesia, ông HM Prasetyo, sở dĩ Veloso được tạm hoãn tử hình trong gang tấc là bởi cảnh sát vừa phát hiện cô gái này có thể nhập cảnh vào Indonesia vì là nạn nhân của một kẻ buôn người và đó tình tiết mới nảy sinh của vụ án nên cần điều tra thêm.

Chính phủ Philippines cũng đã 2 lần gửi thư kháng cáo đến Chính phủ Indonesia để xin hoãn án tử hình với Veloso và dẫn độ người phụ nữ này về quê nhà để xét xử nhưng đều bị từ chối.

Trước trận đấu thế kỉ, Pacquiao xin ân xá cho bà mẹ 2 con - 3

Vào hôm thứ ba (28/4), nhiều người Philippines đã tụ tập biểu tình trước Đại sứ quán Indonesia để mong muốn xin tạm hoãn tử hình Mary Jane Veloso

Mặc dù vậy, theo tờ Independent, võ sĩ nổi tiếng Manny Pacquiao mới đây đã công khai phát biểu trên truyền hình để xin với Tổng thống Indonesia tha tội chết cho người đồng hương với anh là Mary Jane Veloso – người đang làm mẹ của 2 đứa con thơ dại:

“Thưa Ngài Tổng thống Joko Widodo, tôi là Manny Pacquiao. Thay mặt cho người đồng hương của tôi, cô Mary Jane Veloso và toàn bộ người dân Philippines, tôi xin ông động lòng nhân từ và thể hiện trái tim nhân ái bằng việc ban bố một bản án khoan hồng để cô ấy có cơ hội làm lại cuộc đời.

Thưa Ngài Tổng thống, vào ngày 2/5 tới đây (giờ Mỹ), tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, tôi sẽ đọ sức với Floyd Mayweather. Nó được người ta gọi là trận chiến thế kỉ. Trước trận đấu quan trọng này, tôi sẽ cảm thấy nhận được sự khích lệ tinh thần lớn lao nếu có thể cứu sống được một mạng người.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến một trận đấu hay cho đất nước của mình và tất cả người dân châu Á, trong đó có cả người Philippines và Indonesia. Xin cảm ơn Ngài đã lắng nghe, thưa Tổng thống!”  - Pacquiao nói.

Trước trận đấu thế kỉ, Pacquiao xin ân xá cho bà mẹ 2 con - 4

Ngoài tư cách là một võ sĩ đấm bốc nổi tiếng, Manny Pacquiao còn được biết đến là một chính trị gia rất biết quan tâm đến quyền lợi của người dân Philippines

Ông Joko Widodo bắt đầu nhậm chức Tổng thống của Indonesia vào ngày 20/10/2014. Chính trị gia 54 tuổi này được coi là Tổng thống “bình dân” đầu tiên của đất nước xứ vạn đảo.

Bởi lẽ, chiến thắng sít sao của ông Joko Widodo trước đối thủ Prabowo Subianto, là cựu tướng lĩnh và là con rể của nhà độc tài Suharto, hồi tháng 7 năm ngoái đánh dấu lần đầu tiên Indonesia có tổng thống không thuộc tầng lớp danh giá về chính trị và quân sự.   

Còn về phía Manny Pacquiao, ngoài việc được biết đến là một võ sĩ quyền anh xuất sắc của Philippines, anh còn là một nhà chính trị gia có cả tâm và tài. Hiện tại, “Pac Man” đang là đại biểu Quốc hội tỉnh Sarangani.

Phát biểu tại Quốc hội Philippines, anh cũng đã khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đẩy mạnh công cuộc phát triển thể thao đất nước mình và nâng cao đời sống người nghèo tại tỉnh Sarangani nơi anh là đại biểu.

Pacquiao cũng dự định giải nghệ vào năm 2016 để tập trung toàn bộ thời gian cho sự nghiệp chính trị. Võ sĩ kiêm chính trị gia nổi tiếng này đã nhiều lần tham gia làm từ thiện cho những nạn nhân của nạn thiên tai triền miên ở Philippines.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail) ([Tên nguồn])
Trận đấu triệu đô Mayweather - Pacquiao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN