Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 7/1: Mới đăng quang, Jon Jones đã bị thách thức

(Tin thể thao) Luke Rockhold, cựu vô địch hạng trung của UFC muốn gia nhập hạng bán trung để có cơ hội đọ tài cùng Jon Jones. 

Jon Jones bị thách thức

Luke Rockhold, cựu vô địch hạng trung của UFC muốn gia nhập hạng bán trung để có cơ hội đọ tài cùng Jon Jones. 

“Tôi nghĩ mình có thể đánh bại Jon” Rockhold nói. “Cậu ấy có đôi chân rất tốt, kĩ năng và tư duy tốt, Jon luôn biết điều chỉnh để có thể áp dụng lợi thế của mình. Tôi thích được thử xem liệu lợi thế của tôi với cậu ấy ai sẽ áp dụng lên ai. Cậu ấy tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ cậu quá kĩ thuật."

Anderson chạy đà tốt trước Australian Open: "Máy phát bóng" người Nam Phi, Kevin Anderson vừa giành chức vô địch Tata Open 2019, giải đấu chuẩn bị cho Australian Open. Chỉ phải tay vợt xếp hạng 100 ATP, Ivo Karlovic nhưng Anderson cũng cần tới 3 set để kết thúc trận đấu.

Bại tướng của Jon Jones tính "chạy trốn" Sau 3 trận tranh đai hạng bán trung tại UFC không thành công, Alexander Gustafsson tiết lộ ý định chuyển hạng cân để tìm kiếm cơ hội mới. “Hạng Heavyweight sẽ làm một lựa chọn. Tôi có mặt ở đây để đấu, bất kể hạng cân nào đi chăng nữa. Tôi sẽ nói chuyện với HLV về việc đó và về tương lai.”

Djokovic hài lòng với ngôi số 1. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic kết thúc năm 2018 với thất bại trước Alexander Zverev ở chung kết ATP Finals. Tuy nhiên, “Nole” vẫn hết sức lạc quan. Djokovic cho rằng anh vẫn đang đạt 100% phong độ và đủ sức chinh phục thêm những danh hiệu lớn trong năm 2019. Tay vợt người Serbia khẳng định, anh đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải 2019 này.

Tin thể thao HOT 7/1: Mới đăng quang, Jon Jones đã bị thách thức - 1

Djokovic vẫn đang có phong độ tốt

Khốn khổ vì dám chỉ trích Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha, Feliciano Lopez mới đây gây sốc trong cuộc phỏng vấn của tờ Marca, khi khẳng định rằng Rafael Nadal kém tài Roger Federer. Tay vợt 37 tuổi này sau đó nhận rất nhiều chỉ trích từ NHM xứ đấu bò, bởi người Tây Ban Nha vô cùng yêu mến Nadal và luôn coi anh là huyền thoại xuất sắc bậc nhất mọi thời đại của làng banh nỉ thế giới.

“Tôi từng nghĩ mình chỉ kém Federer”. Tay vợt mới 20 tuổi người Hy Lạp, Stefanos Tsitsipas tự tin rằng mình có thể trở thành ông vua tiếp theo của làng tennis thế giới. Stefanos Tsitsipas đang thăng tiến rất nhanh trong năm 2018 và bước vào năm 2019 với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng ATP. Stefanos Tsitsipas cho rằng mình có đủ tố chất để trở thành một tay vợt vĩ đại, chỉ xếp sau Roger Federer mà thôi.

Tiger Woods khiến đồng nghiệp vị nể. Golfer người Mỹ, Tiger Woods từng phải nghỉ thi đấu nhiều năm vì chấn thương. Ngoài ra, ông cũng từng rơi vào vòng xoáy của những scandal khác nhau. Dù vậy, sự sự trở lại của tay golf từng nhiều năm giữ chức vô địch thế giới khiến các đồng nghiệp đánh giá rất cao vào nỗ lực của Tiger Woods.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN