Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014

Đại hội thể thao mùa Đông tốn kém bậc nhất trong lịch sử đã chính thức được khai mạc đêm 7-2 (giờ địa phương) tại thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Sochi, thu hút sự quan tâm của hơn 4 vạn khán giả có mặt tại sân vận động Fisht cùng hơn 3 triệu người theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới.

Một trong những tiết mục trình diễn bằng thiết bị điện tử hiện đại được chờ đợi tại lễ khai mạc là phần ghép 5 bông hoa tuyết khổng lồ trên không trung thành biểu tượng 5 vòng tròn Olympic, cuối cùng chỉ còn 4 vòng đan vào nhau khi bông hoa tuyết cuối cùng… không chịu ghép lại như ý đồ đạo diễn. Sự cố này khiến màn pháo hoa chào mừng sau đó đã không được thắp sáng và các vòng tròn biểu tượng Olympic nhanh chóng được tắt đèn và đưa ra khỏi sân vận động.

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 1

Biểu tượng 5 vòng tròn Olympic không hoàn chỉnh tại lễ khai mạc

Bằng phát biểu hết sức ngắn gọn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22  - Sochi 2014 và lễ thượng cờ của nước chủ nhà Nga diễn ra khá ấn tượng sau đó: Phi hành gia Sergei Krikalev làm động tác kéo “cờ” được kết nối bằng hàng chục người trong ba màu trang phục đỏ, xanh và trắng được tạo hình bởi những bóng đèn led lấp lánh.

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 2

Tạo hình quốc kỳ Nga khổng lồ

Những đoàn VĐV sau đó đã diễu hành trên sân vận động trong khi một mô hình vệ tinh khổng lồ thể hiện hình ảnh của từng quốc gia xuất hiện trên bầu trời sân vận động.

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 3

Đoàn VĐV chủ nhà Nga diễu hành

Lễ khai mạc được tiếp nối bằng phần trình diễn của hàng nghìn vận động viên, diễn viên, mô tả quá trình hình thành đất nước Nga và sự phát triển cùng năm tháng để xuất hiện một trong những cường quốc trên thế giới.

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 4

"Búp bê" Maria Sharapova tham gia lễ rước đuốc Thế vận hội mùa Đông tại sân Fisht

Với ngân sách lên đến trên 50 tỉ bảng Anh, kỳ Thế vận đắt đỏ nhất trong lịch sử đã chính thức được khai mạc, khởi đầu cho 17 ngày tranh tài. Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin, hơn 40 nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã đến dự khán lễ khai mạc bên cạnh Chủ tịch Ủy ban Olympic thế giới Thomas Bach và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon.

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 5

Lung linh sắc màu

Hơn 6.000 VĐV từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ (khu vực Đông Nam Á có ba đại diện là Thái Lan, Philippines và Đông Timor) sẽ tham gia tranh tài tại Sochi 2014 ở 98 nội dung thi đấu.

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 6

Quang cảnh bên ngoài sân vận động Fisht tại lễ khai mạc

Ngoài sự cố 5 vòng tròn Oympic, màn trình diễn của ba mascot (vật biểu tượng) là thỏ xám, gấu tuyết và báo cũng bị một bộ phận cộng đồng mạng "xuyên tạc" là thể hiện bộ mặt của tội ác, nạn nghiện rượu và nghiện thuốc lá ở nước chủ nhà (!).

“Sự cố” tại lễ khai mạc Olympic Sochi 2014 - 7

Ba mascot của Sochi 2014

Trước đó, báo chí phương Tây xuất hiện nhiều hình ảnh "chụp từ hiện trường" về nhà vệ sinh có hai bồn cầu, phòng tắm có dãy ghế ngồi chờ, nước máy vàng màu rỉ sét cùng sự thiếu thốn các tiện nghi tối thiểu tại nhiều công trình phục vụ Thế vận hội mùa Đông 2014 dù chi phí đổ ra rất lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh (Người Lao Động)
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN