Trận đấu nổi bật

victoria-vs-sara
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
0
Sara Sorribes Tormo
2
iga-vs-sorana
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Sorana Cirstea
0
thiago-vs-stefanos
Mutua Madrid Open
Thiago Monteiro
2
Stefanos Tsitsipas
0
jelena-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Maria Lourdes Carle
0
pedro-vs-frances
Mutua Madrid Open
Pedro Cachin
1
Frances Tiafoe
0
jannik-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
2
Lorenzo Sonego
0
sloane-vs-maria
Mutua Madrid Open
Sloane Stephens
0
Maria Sakkari
2
daniil-vs-matteo
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
0
Matteo Arnaldi
0
leylah-vs-ons
Mutua Madrid Open
Leylah Fernandez
1
Ons Jabeur
1
grigor-vs-jakub
Mutua Madrid Open
Grigor Dimitrov
-
Jakub Mensik
-
alex-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Alex De Minaur
0
Rafael Nadal
0
roberto-vs-karen
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Karen Khachanov
-
miomir-vs-casper
Mutua Madrid Open
Miomir Kecmanovic
-
Casper Ruud
-

SAO có "thói quen" kỳ lạ để thành công: Federer & số 8, Nole lập kỷ lục gây ức chế

(Tin thể thao, tin hậu trường) Mỗi ngôi sao thể thao đều có những cách "mê tín" riêng hy vọng mang về sự tự tin, may mắn cho bản thân.

Cựu vô địch đua xe F1 thế giới Fernando Alonso (Tây Ban Nha) gần đây đã tiết lộ nỗi sợ bắt tay kỳ lạ của mình trước mỗi sự kiện Grand Prix.

Alonso, 42 tuổi, là tay đua F1 giàu kinh nghiệm hàng đầu mọi thời đại với 370 lần tham dự các chặng đua, trong đó có 32 lần chiến thắng chặng và 2 lần giành chức vô địch thế giới vào các mùa 2005, 2006.

Để thành công như vậy, mỗi lần bước ra xe thi đấu, tay đua 42 tuổi đều kiêng bắt tay với bất kỳ ai. Nhưng Alonso không phải là ngôi sao thể thao duy nhất có hành động bị coi là "mê tín", bởi có rất nhiều nhân vật tương tự.

Fernando Alonso (F1). Người đàn ông 42 tuổi vẫn duy trì thói quen không bắt tay ai trước khi đua.

Fernando Alonso (F1). Người đàn ông 42 tuổi vẫn duy trì thói quen không bắt tay ai trước khi đua.

Michael Jordan (Bóng rổ). Jordan tin rằng chiếc quần thi đấu ông mặc sau khi giúp North Carolina Tar Heels vô địch quốc gia năm 1982 mang lại may mắn. Vì thế, ông liên tục mặc chiếc quần đó bên trong bộ đồ tập luyện hay thi đấu sau này.

Michael Jordan (Bóng rổ). Jordan tin rằng chiếc quần thi đấu ông mặc sau khi giúp North Carolina Tar Heels vô địch quốc gia năm 1982 mang lại may mắn. Vì thế, ông liên tục mặc chiếc quần đó bên trong bộ đồ tập luyện hay thi đấu sau này.

Serena Williams (Tennis). Nhà vô địch Wimbledon bảy lần là một tay vợt rất mê tín, cô thường mang mang dép tắm vào sân, buộc dây giày theo một cách nhất định, nảy bóng năm lần rồi giao bóng một, hai lần trước giao bóng thứ hai.

Serena Williams (Tennis). Nhà vô địch Wimbledon bảy lần là một tay vợt rất mê tín, cô thường mang mang dép tắm vào sân, buộc dây giày theo một cách nhất định, nảy bóng năm lần rồi giao bóng một, hai lần trước giao bóng thứ hai.

LeBron James (Bóng rổ). Nghi thức của LeBron có lẽ là nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao với việc ném bột lên không trung trước mỗi trận đấu. Đây được coi là một trong những hình ảnh mang tính đặc trưng của những trận đấu có LeBron góp mặt.

LeBron James (Bóng rổ). Nghi thức của LeBron có lẽ là nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao với việc ném bột lên không trung trước mỗi trận đấu. Đây được coi là một trong những hình ảnh mang tính đặc trưng của những trận đấu có LeBron góp mặt.

Steve Smith (Bóng chày). Cầu thủ người Úc thường gõ gậy vào đầu gối trái một lần, sau đó là bên phải, sau đó chạm vào ô bảo vệ và gõ gậy xuống đất. Smith khẳng định điều này giúp anh tự tin và thi đấu tốt hơn.

Steve Smith (Bóng chày). Cầu thủ người Úc thường gõ gậy vào đầu gối trái một lần, sau đó là bên phải, sau đó chạm vào ô bảo vệ và gõ gậy xuống đất. Smith khẳng định điều này giúp anh tự tin và thi đấu tốt hơn.

Gerwyn Price (phi tiêu). Nhà vô địch phi tiêu thế giới 2021 có thói quen đặt hộp phi tiêu, nắp và chai nước thành một trục dọc. Điều này giúp VĐV Xứ Wales cảm thấy tự tin hơn.

Gerwyn Price (phi tiêu). Nhà vô địch phi tiêu thế giới 2021 có thói quen đặt hộp phi tiêu, nắp và chai nước thành một trục dọc. Điều này giúp VĐV Xứ Wales cảm thấy tự tin hơn.

Lauren Blanc và Fabien Barthez (bóng đá). Nghi thức trước trận đấu nổi tiếng nhất trong bóng đá thuộc về hai cầu thủ người Pháp. Laurent Blanc luôn hôn lên cái đầu hói của Fabien Barthez trước các trận đấu ở World Cup 1998 – giải đấu "Les Bleus" giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, cặp đôi này chơi cùng nhau tại Manchester United, họ lặp lại hành động này và cùng nhau vô địch Premier League năm 2003.

Lauren Blanc và Fabien Barthez (bóng đá). Nghi thức trước trận đấu nổi tiếng nhất trong bóng đá thuộc về hai cầu thủ người Pháp. Laurent Blanc luôn hôn lên cái đầu hói của Fabien Barthez trước các trận đấu ở World Cup 1998 – giải đấu "Les Bleus" giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, cặp đôi này chơi cùng nhau tại Manchester United, họ lặp lại hành động này và cùng nhau vô địch Premier League năm 2003.

Roger Federer (tennis). 8 là một số cực kỳ quan trọng đối với Federer, tay vợt được cho là bị ám ảnh bởi nó. Anh thường thực hiện 8 cú ace trước mỗi trận đấu, tám lần xoa tay vào khăn khi kết thúc hiệp đấu, đặt 8 chai nước tại chỗ ngồi và mang theo tám cây vợt bên mình. 8 cũng là số lần Federer vô địch Wimbledon.

Roger Federer (tennis). 8 là một số cực kỳ quan trọng đối với Federer, tay vợt được cho là bị ám ảnh bởi nó. Anh thường thực hiện 8 cú ace trước mỗi trận đấu, tám lần xoa tay vào khăn khi kết thúc hiệp đấu, đặt 8 chai nước tại chỗ ngồi và mang theo tám cây vợt bên mình. 8 cũng là số lần Federer vô địch Wimbledon.

Lyoto Machida (MMA). Cựu ngôi sao UFC là một người tin rằng uống nước tiểu sẽ mang tới nhiều sức mạnh, điều anh duy trì hàng ngày. Machida bắt đầu làm điều này trong những năm đầu thi đấu MMA và tiếp tục duy trì kể từ khi giải nghệ tháng 5/2022.

Lyoto Machida (MMA). Cựu ngôi sao UFC là một người tin rằng uống nước tiểu sẽ mang tới nhiều sức mạnh, điều anh duy trì hàng ngày. Machida bắt đầu làm điều này trong những năm đầu thi đấu MMA và tiếp tục duy trì kể từ khi giải nghệ tháng 5/2022.

Sergio Goycochea (bóng đá). Cũng liên quan tới nước tiểu, nhưng thay vì uống, thủ môn người Argentina, Goycochea, sẽ đi "xả nước" trên sân trước mỗi loạt sút luân lưu và cho rằng nó sẽ mang lại may mắn cho anh và đội bóng.

Sergio Goycochea (bóng đá). Cũng liên quan tới nước tiểu, nhưng thay vì uống, thủ môn người Argentina, Goycochea, sẽ đi "xả nước" trên sân trước mỗi loạt sút luân lưu và cho rằng nó sẽ mang lại may mắn cho anh và đội bóng.

Novak Djokovic (tennis) không thích tắm 2 lần trong cùng một vòi sen. Trước khi giao bóng, tay vợt Serbia thường đập bóng xuống đất nhiều lần gây ức chế cho đối thủ, anh từng nhận nhiều cảnh báo từ trọng tài. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Djokovic cho biết: “Kỷ lục đập bóng của tôi tại Davis Cup 2007. Tôi đã cho bóng nảy 38 hoặc 39 lần (trước khi giao bóng).”

Novak Djokovic (tennis) không thích tắm 2 lần trong cùng một vòi sen. Trước khi giao bóng, tay vợt Serbia thường đập bóng xuống đất nhiều lần gây ức chế cho đối thủ, anh từng nhận nhiều cảnh báo từ trọng tài. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Djokovic cho biết: “Kỷ lục đập bóng của tôi tại Davis Cup 2007. Tôi đã cho bóng nảy 38 hoặc 39 lần (trước khi giao bóng).”

Maria Sharapova (tennis) cũng có nguyên tắc riêng khi giao bóng: Cô sẽ quay lưng lại phía đối thủ rồi căng lại dây vợt, đứng ở vị trí giao bóng, nhảy lên vài lần, vuốt tóc, đập bóng xuống 2 lần rồi chậm rãi giao bóng.

Maria Sharapova (tennis) cũng có nguyên tắc riêng khi giao bóng: Cô sẽ quay lưng lại phía đối thủ rồi căng lại dây vợt, đứng ở vị trí giao bóng, nhảy lên vài lần, vuốt tóc, đập bóng xuống 2 lần rồi chậm rãi giao bóng.

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao, tin tennis) Giống như bao tay vợt khác, Jannik Sinner luôn coi Roger Federer là "hình mẫu" lý tưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN