Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Nỗi lo Covid-19 hoành hành ở Nhật Bản, Olympic Tokyo nguy cơ hoãn lần 2

(Tin thể thao) Olympic Tokyo đã được thay đổi thời gian từ tháng 7/2020 sang tháng 7/2021. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, chưa chắc giải đấu này đã đáp ứng được điều kiện để tổ chức.

Tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Nhật Bản vẫn diễn ra căng thẳng và khó lường. Theo Daily Mail, chỉ trong ngày 31/12, thủ đô Tokyo có 1.337 ca nhiễm mới, và trên toàn lãnh thổ đất nước mặt trời mọc là 4.515 ca nhiễm mới.

Olympic Tokyo có thể bị hoãn 1 lần nữa hay không là chủ đề được nhiều người quan tâm

Olympic Tokyo có thể bị hoãn 1 lần nữa hay không là chủ đề được nhiều người quan tâm

Tốc độ lây lan khủng khiếp mỗi ngày khiến cho tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Nhật Bản trở nên khó khăn. Quốc gia Đông Á này hiện đang cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến hết ngày 31/1/2021. Điều này đồng nghĩa trong vòng 1 tháng tới, Nhật Bản gần như “bế quan tỏa cảng”.

Nhiều người lo ngại rằng kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo vì thế sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Theo kế hoạch ban đầu, Thế vận hội sẽ diễn ra từ ngày 24/7-9/8/2020 với 33 môn thể thao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên khắp thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại 1 năm và dự kiến diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/8 đến 5/9/2021.

Olympic Tokyo là lần đầu tiên một kỳ Thế vận hội bị hoãn tổ chức trong thời bình. Nhưng e rằng nó sẽ tiếp tục bị hoãn một lần nữa, khi mà khả năng kiểm soát dịch bệnh ở Nhật Bản vẫn rất đáng báo động.

Theo thống kê từ Worldometer, Nhật Bản có tổng cộng hơn 230.000 ca nhiễm bệnh, với 3.414 người chết. Đây có thể xem là một thành công lớn của nền y học và công tác kiểm soát dịch bệnh ở quốc gia này, khi dân số của họ lên tới gần 126,3 triệu người.

Tuy vậy, không ai dám chắc kỳ Thế vận hội tháng 7/2021 tới đây có diễn ra như kỳ vọng của ban tổ chức hay không. Chỉ biết rằng, người dân Nhật Bản dường như không còn hào hứng với nó nữa, khi mà các chi phí tổ chức sự kiện trọng đại này đã tăng đáng kể.

Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 cho biết chi phí tổ chức sự kiện thể thao trên đã "đội" lên 2,8 tỷ USD, một phần vì sự kiện bị hoãn do đại dịch COVID-19 và một phần vì phải chuẩn bị thêm rất nhiều biện pháp phòng dịch. Tổng chi phí chính thức dành cho Olympic và Paralympic Tokyo hiện đã lên tới 15,4 tỷ USD. Đây là mức ngân sách lớn chưa từng có trong lịch sử phong trào Olympic.

Thế nhưng nếu nó bị hoãn một lần nữa, không ai dám chắc Nhật Bản có còn khả năng đáp ứng hay không. Bởi lẽ, để có thể hoãn giải đấu sang tháng 7/2021, Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã phải huy động rất nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm, các nhà tài trợ hoàn toàn có thể dứt bỏ giải đấu để giảm bớt gánh nặng.

Nguồn: [Link nguồn]

Suất dự Olympic của Tiến Minh lung lay vì môn cầu lông đổi luật

(Tin thể thao, tin cầu lông) Liên đoàn cầu lông thế giới bất ngờ công bố việc tuyển chọn VĐV Olympic thông qua “Đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Bóng đá Olympic Tokyo 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN