Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Federer & Djokovic tạo “bão” ở Ấn Độ

Hai tay vợt đương kim số 1 và số 2 thế giới sẽ chính thức tái xuất với người hâm mộ khi tham dự những trận đấu trong giai đoạn thứ ba của Giải Internation Premier Tennis League (IPTL).

Giải tennis Ngoại hạng đã đi qua được hơn một nửa chặng đường và điểm dừng chân tiếp theo của nó sẽ là thủ đô New Delhi của Ấn Độ - đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới.

Sau 2 chuỗi trận khá thành công ở Manila và Singapore, điểm đến sắp tới của giải IPTL được hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả khi có sự tham gia tranh tài của hai tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Novak Djokovic và Roger Federer.

Người dân Ấn Độ tỏ ra rất hâm mộ 2 tay vợt này, đặc biệt là với Federer. Minh chứng là những chiếc vé xem các trận đấu của Federer tại New Delhi đã được bán hết veo chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút sau khi các nhà tổ chức mở cửa.

Federer & Djokovic tạo “bão” ở Ấn Độ - 1

Federer vui vẻ chia sẻ bức ảnh chụp cùng Sampras trên chuyến bay đến Ấn Độ

Khán giả ở đất nước khai sinh ra Phật Giáo cũng rất quan tâm đến Wimbledon – giải Grand Slam mà FedEx đã 7 lần đăng quang còn Djokovic đang là nhà ĐKVĐ.

Đáp lại thịnh tình của người hâm mộ Ấn Độ, Federer cũng tỏ ra đầyhào hứng: “Cảm giác đặt chân tới sân bay thật thú vị, đây không phải lần đầu tiên tôi tới Ấn Độ nhưng lại là lần đầu tiên thi đấu tennis tại đó. Tôi rất muốn được ra sân, thể hiện khả năng và mang lại niềm vui cho tất cả. Chắc chắn tôi sẽ gặp gỡ rất đông CĐV, một điều khiến tôi phát điên và đã sẵn sàng để chào mọi người.”

Tay vợt đã từng giành tới 17 Grand Slam cũng không ngần ngại chia sẻ những bức ảnh anh chụp cùng huyền thoại một thời đồng thời là đồng đội của mình sắp tới là Pete Sampras khi họ cùng ngồi trên máy bay để di chuyển từ Singapore sang New Dehli và với Mahesh Bhupathi – người sáng lập ra giải IPTL khi anh vừa đặt chân đến Ấn Độ.

Federer & Djokovic tạo “bão” ở Ấn Độ - 2

"Tàu tốc hành" thân mật tạo dáng bên Mahesh Bhupathi - người sáng lập giải IPTL

Ở IPTL - giải đấu với thể thức mới lạ và độc đáo bắt đầu được tổ chức từ năm nay, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ sẽ đầu quân cho đội Micromax Indian Aces cùng với những đồng đội nổi tiếng khác như Pete Sampras, Gael Monfils, Fabrice Santoro hay Ana Ivanovic…

Federer sẽ bắt đầu tranh tài ở giải đấu này khi đánh đôi với Rohan Bopanna gặp cặp đôi nam Bruno Soares và Lleyton Hewitt ở trận đầu tiên trong cặp đấu giữa Micromax Indian Aces và DBS Singapore Slammers trên sân Indira Gandhi có sức chứa lên tới 15.000 khán giả.

Ở trận đấu ngay sau đó, Federer sẽ đánh cặp với tay vợt nữ xinh đẹp người Ấn Độ Sania Mirza để đối đầu với bộ đôi Bruno Soares – Daniela Hantuchova.

Trong khi đó, đội UAE Royals của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong ngày hôm nay sẽ chạm trán đội Manila Mavericks ở trận đấu trước đó. 

Hiện Micromax Indian Aces đang đứng đầu BXH với 5 trận thắng, 2 trận thua và giành được 24 điểm. Còn UAE Royals đang ở vị trí thứ 2 với 4 trận thắng, 3 trận thua và giành được 21 điểm.

Federer và Djokovic cũng đang nằm trong top 5 tay vợt có lượng người hâm mộ đông đảo nhất mạng xã hội Facebook và theo dõi ở Ấn Độ.

Federer & Djokovic tạo “bão” ở Ấn Độ - 3

Federer vượt trội Djokovic về lượng fan trên Facebook và số người theo dõi ở Ấn Độ

Hiện FedEx đang xếp thứ 3 trong danh sách này với lượng fan theo dõi trên trang Facebook là 14.788.627 người, trong đó lượng “share” từ Ấn Độ là 13,9% .

Trong khi Nole tuy đã kết thúc năm nay với vị trí thứ nhất trên BXH ATP nhưng đang chỉ đứng thứ 5 trong danh sách này với các con số lần lượt là 5.508.416 fan trên Facebook và lượng người theo dõi từ đất nước của “huyền thoại sông Ấn” chiếm 7,7%.

Tay vợt đứng đầu danh sách này là “búp bê Nga” Maria Sharapova với các con số lần lượt là 15.114.103 người và 14,2%.

Giải Premier Tennis League

Có 4 đội tham dự để tranh giải thưởng trị giá 1 triệu đô la. Các đội sẽ thi đấu theo một thể thức khá mới lạ, mỗi đội đánh 12 trận gồm: 3 sân nhà, 3 sân khách và 6 trên trung lập.

Các thể loại thi đấu gồm có: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đôi nam và các nhà cựu vô địch. Thành phần các đội dự giải gồm:

- Manila Mavericks: Murray, Tsonga, Sharapova, Kirstens Flipken, Daniel Nestor, Carlos Moya, Treat Huey.

- DBS Singapore Slammers: Serena Wiliams, Agassi, Berdych, Hewitt, Kyrgios, Hantuchova, Bruno Soares, Patrick Rafter.

- Micromax Indian Aces: Federer, Sampras, Monfils, Ivanovic, Mirza, Bopanna, Santoro.

- UAE Royals: Djokovic, Wozniacki, Jarizi, Zimonjic, Ivanisevic, Mladenovic, Cilic.

Mỗi trận thắng sẽ tương đương với 4 điểm. Đội thua trận nhưng giành được 20 game thắng trở lên trong trận đó sẽ có 2 điểm, còn nếu giành được 10 game thắng trở lên sẽ có 1 điểm và giành dưới 10 game không có điểm.

Tiêu chí xếp hạng lần lượt là: Đối đầu, số game thắng, số game thua, trận thắng đậm nhất và tung đồng xu.

Ngoài ra có một số điểm đặc biệt trong giải đấu gồm: Không có điểm lợi (Ad); mỗi đội sẽ có 1 điểm cược trong một game đấu trả giao bóng và nếu thắng sẽ được nhân đôi (Ví dụ đang thua 0-15 có thể vươn lên 30-15 nếu ăn điểm cược).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN