Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

F1: Hamilton quyết bỏ lại đằng sau những bất ổn nội bộ

Lewis Hamilton gạt sang một bên nỗi thất vọng của mình sau khi bị buộc phải bỏ cuộc ở ngày đua chính thức chặng Canada Grand Prix, đồng thời cam kết sẽ phục hồi trở lại với những chiến thắng ở các chặng tiếp theo hướng tới chức vô địch năm nay.

"Trước đây tôi đã bị dẫn điểm và tôi đã bắt kịp, vì vậy tôi sẽ thực hiện lại tất cả việc đó thêm một lần nữa," là phát biểu của Hamilton sau khi phải bỏ cuộc sớm tại chặng đua thế mạnh của mình - Circuit Gilles Villeneuve và kết quả tay đua này đang bị người đồng đội Nico Rosberg dẫn trước 22 điểm.

Sau chặng đua thứ 7 trên tổng số 19 chặng đua của mùa giải 2014, Rosberg đã có được hai chiến thắng chặng và Hamilton có gấp đôi chiến thắng đối với người đồng đội. Tuy nhiên với việc phải bỏ cuộc ở hai chặng đua vì lý do sự cố động cơ đã khiến cho tay đua 29 tuổi người Anh phải trả giá đắt.

"Lẽ dĩ nhiên đối với đội đua tôi không muốn một trong hai chiếc xe không hoàn thành chặng đua, vì vậy hy vọng chúng tôi không gặp phải bất kỳ sự cố nào nữa trên một trong hai chiếc xe ở các chặng đua còn lại của mùa giải" Hamilton nhấn mạnh thêm.

"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn để lấy lại những điểm số đã mất, có thể là chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp như đã qua, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được điều này. Chúng tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho những chặng đua sắp tới đây và đối với cá nhân tôi đặt mục tiêu là phải giành chiến thắng tại Silverstone."

F1: Hamilton quyết bỏ lại đằng sau những bất ổn nội bộ - 1

Trước khi phải bỏ cuộc Hamilton rất mạnh mẽ

Vào cuối tháng này sự kiện F1 sẽ được tổ chức tại Hockenheim, nơi được xem là sân nhà của tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng Nico Rosberg nói riêng (người đồng đội và cũng là đối thủ nặng ký nhất của Hamilton) và sân nhà của đội đua Mercedes nói chung. Và sau đó gánh xiếc F1 mới di chuyển đến Silverstone là địa điểm tổ chức chặng đua thể thức I Grand Prix Anh vào ngày 6/7, nơi được xem là sân nhà của Hamilton.

Sự kiện F1 tại nước Đức sẽ là một bước ngoặt quyết định đến kết quả của mùa giải và rất quan trọng đối với Hamilton. Nếu Hamilton có thể chiến thắng ở trong hai chặng đua tiếp theo thì cuộc đua đến ngôi vương F1-2014 có thể chỉ là sự cạnh tranh nội bộ của bộ đôi tay đua đội Mercedes.

Hamilton đã buộc phải bỏ cuộc sau khi gặp phải hỏng hóc hệ thống điện và năng lượng đã sản sinh ra nhiệt lượng cao dẫn đến việc mất kiểm soát một hệ thống phanh. Rosberg gặp phải vấn đề tương tự nhưng đã may mắn hơn khi vẫn chưa mất hẵn điều khiển, vẫn tiếp tục cuộc đua. Và cũng với sự cố này nhưng Rosberg may mắn có vị trí thứ hai sau khi bị tay đua người Úc Daniel Ricciardo vượt qua ở vòng chạy cuối cùng giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp F1. Thâm chí nếu chỉ cần thêm một vòng chạy nữa thôi thì vị trí thứ hai chắc chắn sẽ thuộc về Vettel.

"Tôi đã làm những gì tốt nhất tôi có thể và cảm thấy bản thân mình có một cuộc chạy đua mạnh mẽ, nhưng rất tiếc là nó không phải ngày của chúng tôi," Hamilton nói. "Chúng tôi đã chẳng thể làm gì được với những sự cố đã xảy ra đối với chiếc xe của tôi.”

"Chúng tôi đã mất kiểm soát một phần hệ thống điện, mặc dù vậy sau lần pit-stop thứ hai tôi đã có thể vược qua Nico Rosberg nhưng ngay sau đó tôi lại bị mất kiểm soát hoàn toàn hệ thống phanh. Chẳng còn cảm xúc nào khác là tôi không thể tin chiếc xe của tôi phải bỏ cuộc và “chiếc kia” thì không, nhưng điều đó đã xảy ra.

"Hai lần buộc phải bỏ cuộc đua thật đáng buồn, nhưng phía trước còn có cả một quãng đường dài dài để đi. Tôi đã bắt kịp trước điểm số một lần và tôi sẽ bắt kịp một lần nữa. Không hoàn thành chặng đua là đáng thất vọng, nhưng vẫn còn rất nhiều chặng đua tiếp theo trong mùa giải này và hãy hy vọng sẽ may mắn hơn."

F1: Hamilton quyết bỏ lại đằng sau những bất ổn nội bộ - 2

Hamilton và Rosberg sẽ còn so kè nhau quyết liệt hơn nữa trong chặng đường còn lại của mùa giải

Cũng với sự cố này Nico Rosberg buộc phải giảm tốc độ chạy ở chế độ an toàn và Ricciardo đã có chiến thắng đầu tiên đồng thời cũng kết thúc mạch 6 chiến thắng liên tiếp ở vị trí 1-2 của bộ đôi tay đua Mercedes. Hệ thống phanh của Hamilton hỏng ngay góc cua số 10 ở vòng đua 36, Rosberg cũng gặp phải vấn đề tương tự ở vòng đua 37.

Giám đốc thể thao Mercedes ông Toto Wolff cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện chính xác vào cùng một thời điểm hệ thống điều khiển động cơ, ERS, MGU-K bị hỏng và nhiệt độ gia tăng.

Đặc biệt là hệ thống MGU-K hỏng đã làm phát sinh nhiệt cho ERS cao hơn so với tính toán rất nhiều dẫn đến mất kiểm soát hệ thống phanh nhất là phanh sau.Mặc dù biết sự cố sẽ gây ra một ảnh hưởng bất lợi cho tay đua nhưng rõ ràng MGU-K đã hỏng và chúng tôi không thể thiết lập lại nó khi xe đang trên đường đua.

Chặng đua đã đi qua với chiến thắng ấn tượng của Ricciardo, vị trí thứ hai may mắn cho Rosberg, sự trở lại trên bục vinh danh người chiến thắng của Vettel, vận “đen” còn đeo bám Hamilton tuy nhiên cánh cửa vẫn còn để có thể san lấp điểm số và người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến sự cạnh tranh cực kỳ quyết liệt của tay đua này ở những chặng đua còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN