Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Djokovic bị chuyên gia virus mỉa mai, người đẹp Badosa đón tin vui (Tennis 24/7)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5298Kỳ mới nhất

(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 4-10/1: Novak Djokovic bị một bác sĩ nổi tiếng về lĩnh vực virus học chỉ trích đã quá tin vào quyền miễn trừ y tế và tự đẩy mình vào rắc rối. Trong khi đó, mỹ nhân Paula Badosa có thắng lợi ấn tượng trong đầu năm mới.

  

Djokovic bị cựu sao Juventus và chuyên gia virus mỉa mai

Sáng nay (10/1), Novak Djokovic và luật sư của anh, Nicholas Woods đã tham dự phiên điều trần liên quan đến việc tay vợt số 1 thế giới đang đấu tranh để không bị trục xuất khỏi Australia trong bối cảnh chỉ 1 tuần nữa là Australian Open 2022 khởi tranh.

Bác sĩ kiêm chuyên gia virus học nổi tiếng Roberto Burioni chỉ trích gay gắt Novak Djokovic

Bác sĩ kiêm chuyên gia virus học nổi tiếng Roberto Burioni chỉ trích gay gắt Novak Djokovic

Mới đây, cựu tiền vệ lừng danh của CLB Juventus và ĐT Italia Claudio Marchisio đã lên tiếng mỉa mai Djokovic khi ghi dòng tweet trên trang Twitter cá nhân: “Trở thành một trong những tay vợt mạnh mẽ nhất mọi thời đại sẽ mang đến những đặc quyền, nhưng điều đó cũng sẽ khiến bạn phải đối diện nhiều trách nhiệm lớn lao”.

Trong khi đó, bác sĩ kiêm chuyên gia virus học nổi tiếng Roberto Burioni đã đăng trên Twitter của mình thông điệp công kích Nole quá tự tin về quyền miễn trừ y tế khiến anh gặp rắc rối ở Australia.

“Các lý do xin miễn tiêm vắc xin ở Australia ư? Phản ứng dị ứng với vaccine hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi bạn tiêm liều đầu tiên. Bị bệnh cấp tính. Bệnh viêm tim dạo gần đây. Và cậu ấy là NoVax”, Buriori viết.

Hàm ý của nhà virus học này là muốn chơi chữ khi biến tấu tên của Djokovic (Novak) thành NoVak (không chịu tiêm vaccine) khi mỉa mai tay vợt người Serbia luôn né tránh việc tiêm thuốc phòng dịch bệnh Covid-19, dù vợ chồng anh từng mắc bệnh này năm ngoái.

Mỹ nhân Badosa hạ cựu nữ hoàng Pháp mở rộng, danh hiệu đầu năm mới

Video trận Paula Badosa - Jelena Ostapenko ở vòng 1 giải Sydney International 2022:

Tại vòng 1 đơn nữ giải quần vợt Sydney International 2022 diễn ra sáng nay (10/1), tay vợt xinh đẹp người Tây Ban Nha Paula Badosa đã xuất sắc thắng cựu vô địch đơn nữ Roland Garros Jelena Ostapenko 7-6 (1), 6-1 để giành vé đi tiếp. 

Đây là trận thắng đầu tiên của cô gái 24 tuổi Badosa ở mùa giải 2022. Trong sự nghiệp của mình, cô mới đoạt 1 chức vô địch WTA Tour tại Indian Wells năm ngoái khi thắng cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka 7-6 (5), 2-6, 7-6 (2).

Mỹ nhân Paula Badosa có danh hiệu đầu tiên trong năm mới 2022

Mỹ nhân Paula Badosa có danh hiệu đầu tiên trong năm mới 2022

Tranh hùng ở Australian Open, Nadal không xem mình là ứng viên nặng ký

Rafael Nadal vừa đánh bại đối thủ người Mỹ gốc Pháp Maxime Cressy 7-6 (6), 6-3 trong 1 giờ 44 phút tại trận chung kết giải ATP 250 Melbourne Summer Set để giành chức vô địch đầu tiên ở Australia sau 13 năm. Danh hiệu đó cũng giúp Nadal thiết lập kỳ tích đoạt ít nhất 1 chức vô địch ATP Tour trong 18 năm liên tiếp.

Nadal khuất phục Cressy để có chức vô địch ở Australia đầu tiên sau 13 năm

Nadal khuất phục Cressy để có chức vô địch ở Australia đầu tiên sau 13 năm

Đánh giá về Australian Open 2022 sắp tới (17-30/1), “Bò tót” khiêm tốn nói: “Tôi không thấy mình là một ứng cử viên thực sự nặng ký cho danh hiệu Úc mở rộng. Ở môn thể thao này, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Năm nay tôi đã áp dụng một phương pháp khác biệt để tiếp cận giải đấu này, mặc dù vậy, tôi vẫn mong đợi sẽ có được kết quả tốt sau tất cả mọi thứ đã giành được”, Nadal chia sẻ.

Video trận chung kết đơn nam giải Melbourne Summer Set 2022 giữa Rafael Nadal và Maxime Cressy:

Kiều nữ Raducanu tái xuất sau khi khỏi Covid-19

Kể từ tháng 11 năm ngoái, tân vô địch đơn nữ US Open Emma Raducanu không tham dự bất cứ giải nào. Cuối năm ngoái, người đẹp 19 tuổi này còn mắc Covid-19.

Nhưng hiện tại, Raducanu đã bình phục hoàn toàn và cô nàng người Anh sẽ bắt đầu tranh tài tại giải WTA Sydney Tennis Classic diễn ra trong tuần này để chạy đà cho Australian Open 2022. Tuy nhiên, Raducanu được dự báo sẽ gặp khó khăn ngay vòng đầu tiên khi cô chạm trán hạt giống số 9 người Kazakhstan Elena Rybakina vào ngày mai (11/1).

Người đẹp 19 tuổi Raducanu sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên vào ngày mai (10/1) sau khi khỏi Covid-19

Người đẹp 19 tuổi Raducanu sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên vào ngày mai (10/1) sau khi khỏi Covid-19

Osaka lý giải việc bỏ cuộc giải ở Melbourne

Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka vừa phải rút lui khỏi giải WTA Melbourne Summer Set ngay trước trận bán kết với Veronika Kudermetova vì dính chấn thương bụng.

“Thật buồn khi phải rút lui vì chấn thương trong trận đấu hôm nay. Cơ thể của tôi bị sốc khi tôi chơi lại những trận đấu căng thẳng sau một quãng thời gian nghỉ ngơi. Cảm ơn vì tất cả tình yêu trong tuần qua và luôn dành trái tim chân thành gửi đến tôi. Tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi và hẹn gặp lại bạn sớm thôi!”, cô viết trên Twitter.

Djokovic bị chuyên gia virus mỉa mai, người đẹp Badosa đón tin vui (Tennis 24/7) - 5

Naomi Osaka ghi thông điệp trên Twitter trấn an các fan của cô

Naomi Osaka ghi thông điệp trên Twitter trấn an các fan của cô

Theo tờ Tennis 365, Osaka nhiều khả năng vẫn sẽ kịp bình phục để tham dự Australian Open khởi tranh ngày 17/1 sắp tới tại Melbourne. Đây là giải Grand Slam mà Osaka đang là đương kim vô địch đơn nữ khi cô đã thắng đối thủ người Mỹ Jennifer Brady 2 set ở trận chung kết năm ngoái.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5298Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp Djokovic hầu tòa tại Australia: Chính phủ Australia đáp trả Nole

(Tin thể thao - Tin tennis) Chính phủ Australia đệ trình văn bản chứng minh Djokovic không đủ điều kiện miễn trừ y tế và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Tennis 24/7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN