Trận đấu nổi bật

daniil-vs-matteo
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
2
Matteo Arnaldi
1
grigor-vs-jakub
Mutua Madrid Open
Grigor Dimitrov
1
Jakub Mensik
2
alex-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Alex De Minaur
0
Rafael Nadal
2
roberto-vs-karen
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Karen Khachanov
2
miomir-vs-casper
Mutua Madrid Open
Miomir Kecmanovic
0
Casper Ruud
2
mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
-
Elena Rybakina
-
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
-
Holger Rune
-
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Alejandro Davidovich Fokina
-
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Daniel Altmaier
-
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
-
Taylor Fritz
-
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
-
Carlos Alcaraz
-

Chạy thử Mexican GP - Thách thức mang tên Red Bull

F1 tiếp tục với chặng đua tại Mexico trong hoàn cảnh chức vô địch cá nhân lẫn đồng đội đều đã được xác định nhưng không vì thế mà chặng đua trở nên kém hấp dẫn. Mercedes vẫn là ứng viên hàng đầu nhưng Red Bull nổi lên như là một thách thức với các đối thủ còn lại.

Do ảnh hưởng bởi cơn mưa trước đó, các tay đua buộc phải sử dụng lốp trung gian trong phần đầu P1. Cộng với đường đua mới được xây dựng có độ bám kém dẫn đến hàng loạt các tình huống chạy lỗi của các tay đua. Không bất ngờ khi vị trí dẫn đầu liên tục đổi chủ khi độ bám đường ngày càng trở nên tốt hơn.

Cuối cùng Verstappen là người nhanh nhất với thành tích 1’25’990, đây là lần đầu tiên tay đua mang hai quốc tịch Bỉ - Hà Lan nhanh nhất ở một buổi chạy thử. Tuy nhiên, ở vòng chạy nhanh nhất của mình, anh đã chạy lố ở góc cua số 11 và nếu vòng chạy trên diễn ra ở buổi đua phân hạng, thành tích trên sẽ không được công nhận.

Chạy thử Mexican GP - Thách thức mang tên Red Bull - 1

Rosberg nhanh nhất P2

Điều thú vị xảy ra khi Kvyat và Raikkonen cùng có thành tích giống nhau nhưng tay đua người Nga xếp trên do là người chạy trước. Đồng đội của họ xếp ở các vị trí ngay phía sau với khoảng cách 0,3s giữa Vettel và Ricciardo.

Tuy bị mất chức vô địch vào tay Hamilton nhưng Rosberg vẫn còn mục tiêu chiến đấu cho vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Tay đua người Đức có sự khởi đầu không suôn sẻ khi chiếc W06 gặp vấn đề với hệ thống làm mát khiến các kỹ sư phải mất gần 30 phút để khắc phục sự cố. Vòng chạy nhanh nhất của Rosberg chỉ là 1’27’196 – kém 1,2 giây so với Verstappen.

Không như thường lệ, cả hai tay đua Williams đều có mặt ở top 10 ngay ở buổi chạy thử đầu tiên với vị trí thứ 7 củ Bottas và thứ 10 của Massa. Perez – tay đua nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giải nhà kết thúc P1 ở vị trí thứ 9. Sauber và Lotus có sự khởi đầu chậm chạp khi các tay đua của họ chiếm các vị trí từ 12 đến 15.

McLaren gây bất ngờ tại P2

Sang buổi chạy thử thứ hai, khoảng cách giữa các tay đua đã được rút ngắn đáng kể cũng như thành tích cũng cao hơn khá nhiều so với P1 khi khoảng cách giữa top 5 tay đua nhanh nhất chưa đến 0,5s. Cả hai tay đua Mercedes đã thể hiện sức mạnh của mình khi Rosberg là người nhanh nhất với thành tích 1’21’531, hơn Hamilton ở vị trí thứ tư 0,43s.

Chạy thử Mexican GP - Thách thức mang tên Red Bull - 2

McLaren gây bất ngờ tại P2

Red Bull gây bất ngờ khi hai tay đua của họ chiếm các vị trí giữa bộ đôi Mercedes. Ở đường đua đòi hỏi sức mạnh động cơ, thật ngạc nhiên khi các tay lái Red Bull chiếm lĩnh các vị trí trên.

Tuy điều kiện đường đua có cải thiện nhưng lực bám vẫn rất kém và đó là nguyên nhân của tai nạn Verstappen gặp phải khi P2 diễn ra mới chỉ được 5 phút. Buổi chạy thử đã phải tạm hoãn sau sự cố trên và Verstappen cũng không xuất hiện trong phần còn lại của chặng đua. Ferrari có sự chuẩn bị không đến nỗi nào khi Vettel và Raikkonen xếp ở các vị trí thứ 5 và 6. Các tay lái Williams vẫn duy trì vị thế của mình khi cùng xuất hiện trong top 10.

Gây bất ngờ nhất P2 chính là các tay đua McLaren khi Alonso xếp thứ 8 còn Button xếp thứ 9. Mặc dù phải nhận án phạt do thay động cơ mới nhưng thành tích trên được xem là sự khích lệ đối với McLaren và Honda. Thật ngạc nhiên khi những đội đua sử dụng động cơ Mercedes như Force India và Lotus không có tay đua nào chen chân vào top 10. Các kỹ sư Sauber sẽ còn nhiều việc phải làm khi chứng kiến thành tích kém cỏi của Nasr và Ericsson.

Với kết quả chạy thử như trên, Mercedes vẫn là ứng viên hàng đầu cho pole lẫn chiến thắng. Tuy nhiên, Red Bull cho thấy họ sẽ là thách thức đáng gờm cho Ferrari và Williams tại Mexico. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Fire and Ice ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN