Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
0
Holger Rune
0
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Chấn thương đang rời xa Nadal

Rafael Nadal đang cho thấy sự trở lại ấn tượng sau chấn thương. Với chức vô địch tại Mexico Open ngày Chủ nhật, fan hâm mộ làng banh nỉ thế giới đang hy vọng tay vợt từng 11 lần giành chức vô địch Grand Slam sẽ trở lại thành cạnh tranh ở những giải đấu hàng đầu thế giới.

Trong trận chung kết được nhiều người chờ đợi, tay vợt người Tây Ban Nha đã có màn trình diễn ấn tượng khi có thắng lợi dễ dàng 6/0 và 6/2 trước David Ferrer tay vợt từng 3 lần giành chức vô địch ở giải đấu này sau hơn một giờ thi đấu.

Giải đấu được tổ chức tại thành phố Acapulco được giới truyền thông thế giới quan tâm hơn nhiều bởi trước đó Nadal đã phải trải qua ca phẫu thuật để điều trị chấn thương của mình. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã phải nghỉ thi đấu tới 7 tháng để hồi phục vấn đề của mình.

Trong lịch sử đã có nhiều tay vợt hàng đầu thế giới đã phải mất một thời gian dài để tìm lại vinh quang trước đây của mình, nhưng với thắng lợi mới nhất tại Mexico, Nadal đã cho thấy mình có thể sớm vượt qua những vấn đề cá nhân để trở lại thi đấu đỉnh cao: “Tôi không biết nếu điều đó xảy ra trước đây, nhưng những gì tôi đang nghĩ là mình đã có một tuần cảm xúc nhất trong sự nghiệp của mình sau một thời gian dài khó khăn”, cựu tay vợt số 1 thế giới phát biểu với Reuters.

Trước khi nâng cao chức vô địch tại Mexico Open, có những lúc Nadal xuất hiện với đôi chân khập khiễng nhưng tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định mình đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với quãng thời gian tham gia thi đấu tại VTR Open ở Chile và Brazil Open, hai giải đấu mà Nadal đã giành quyền vào chơi trận chung kết.

Chấn thương đang rời xa Nadal - 1

Nụ cười đã trở lại với Nadal

“Không có giới hạn”.

“Có những ngày ở Brazil nó đã trở nên thực sự xấu và điều đó cũng từng xảy ra trong một số trận đấu tại Chile. Nhưng ở đây, nó đã không bị thương. Vấn đề ở đầu gối chỉ làm phiền tôi. Đây là tuần đầu tiên tôi có thể chạy thoải mái và không có bất kỳ giới hạn”, Nadal cho biết thêm.

Tay vợt 26 tuổi người Tây Ban Nha đã bị viên gân đầu gối mãn tính và vào tháng 9 năm ngoái các bác sĩ tiếp tục phát hiện ra Nadal đã bị rách một phần gân xương bánh chè đầu gối trái. Nadal đã không tham gia bất kỳ giải đấu nào kể từ sau thất bại trước tay vợt ít tên tuổi người CH Séc, Lukas Rosol tại vòng 2 Wimbledon năm ngoái.

Trước màn trình diễn ấn tượng của Nadal sau khi trở lại từ chấn thương, cựu tay vợt người Mỹ, Brad Gilbert đánh giá rất cao sự trở lại của tay vợt người Tây Ban Nha sau khi Nadal đánh bại tay vợt số 4 thế giới, Ferrer trong trận chung kết tại Mexico: “Ferrer đang trong quãng thời gian thi đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình. Ý tôi là Nadal đang cho thấy sự trở lại của mình”.

Brad Gilbert nổi tiếng với làng banh nỉ thế giới khi còn là huấn luyện viên của những tay vợt hàng đầu thế giới như Andy Murray, Andy Roddick, và Andre Agassi. Cựu tay vợt người Mỹ còn cho biết để đối phó với một chấn thương như Nadal gặp phải là một vấn đề hết sức khó khăn.

Sau chức vô địch tại Mexico Open, Nadal đã được lên kế hoạch thi đấu một trận với Juan Martin del Potro tại Madison Square Garden của New York vào hôm thứ Hai và sẽ có cuộc kiểm tra y tế tại California trước khi tham dự giải đấu Indian Wells.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hải (thethaovietnam.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN