Trận đấu nổi bật

alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Chấn động làng UFC: "Chiến binh điên" sẽ xô đổ đế chế McGregor - Khabib?

(Tin thể thao - Tin UFC) "Chiến binh điên" Justin Gaethje mới đây khiến Tony Ferguson - một trong những tượng đài của làng UFC bị hạ đo ván. Liệu nạn nhân kế tiếp sẽ là những cái tên đình đám hơn?

Video Justin Gaethje hạ knock-out Tony Ferguson:

Justin Gaethje bắt đầu sự nghiệp MMA kể từ năm 2011. Võ sỹ có biệt danh "The Highlight" chỉ chuyển sang chơi ở UFC từ tháng 7/2017, với trận thắng Michael Johnson bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 3.

Làng võ lâu nay tranh cãi Khabib (phải) và McGregor, ai là số 1...

Làng võ lâu nay tranh cãi Khabib (phải) và McGregor, ai là số 1...

Trong tổng cộng 23 lần thượng đài, chỉ có 1 lần anh đánh đến hiệp 4, đó là khi anh để thua “Viên kim cương” Dustin Poirier ngay ở giây thứ 33 của hiệp đấu thứ 4. Một thất bại khác của Gaethje, diễn ra ở sự kiện UFC 218 hồi tháng 2/2017 diễn ra ở hiệp 3, khi anh thua knock-out trước “Vua đánh sàn” Eddie Alvarez với đòn đầu gối khá nặng.

Còn lại, Gaethje vốn thường nhanh chóng giải quyết số phận trận đấu trong các hiệp 1, hiệp 2 và hiệp 3. Võ sỹ người Mỹ có đến 9 lần giành chiến thắng ngay trong hiệp 1, 7 lần thắng trong hiệp 2 và 5 lần giành chiến thắng trong hiệp 3.

Điều đó nói lên mức độ tàn khốc trong những pha ra đòn của Justin Gaethje. Và cũng bởi thế, làng UFC bắt đầu nhìn nhận Gaethje bằng con mắt khác. Kể từ sau trận đánh tuyệt hay và hạ knock-out Tony Ferguson, giới võ thuật bắt đầu gọi tên Gaethje với biệt danh "Chiến binh điên".

Trong phần còn lại của năm 2020 này, Justin Gaethje hướng đến trận đấu lớn nhất sự nghiệp với Khabib Nurmagomedov. Hiện "Chiến binh điên" đang sở hữu danh hiệu hạng nhẹ tạm thời sau chiến thắng ở UFC 249. Mục tiêu của võ sỹ người Mỹ không gì khác ngoài hạ đo ván Khabib, để đường đường chính chính trở thành vua mới của làng UFC.

Thực ra, chiến thắng trước Tony Ferguson đã nằm trong dự liệu của Gaethje. Tay đấm người Mỹ trước đó đã có những phát biểu nhắm vào Khabib, với mục tiêu hạ nhà vô địch để trở thành nhà vô địch mới. 

Làng võ lâu nay tranh cãi Khabib và McGregor, ai là số 1. Nhưng rất có thể sau năm 2020, Gaethje mới là số 1.

Gaethje (trái) dự kiến đấu Khabib vào cuối năm nay

Gaethje (trái) dự kiến đấu Khabib vào cuối năm nay

“Đây không phải là vấn đề đối với tôi. UFC sẽ trả cho tôi rất nhiều tiền, đó là những gì tôi làm ở đây. Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi muốn chiến đấu với Khabib. Tôi nghĩ rằng mình là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với danh hiệu của anh ấy và đó là mục tiêu của tôi. Nên bây giờ, ai tôi cũng đánh được“, Gaethje từng khiêu khích Khabib trong năm 2019.

Còn với Conor McGregor, trước đây, Gaethje nhiều lần xin đấu nhưng "Gã điên" người Ireland ngó lơ. Giờ thì chính McGregor phải xin thượng đài với Gaethje. Muốn vậy, McGregor sẽ phải xếp hàng, bởi mục tiêu của Gaethje lúc này chỉ là Khabib. Biết đâu đấy, giờ lại là thời của "Chiến binh điên" Justin Gaethje.

Nguồn: [Link nguồn]

Ronaldo nhiễm Covid-19, võ sỹ Sumo qua đời: Làng võ thế giới ảm đạm

(Tin thể thao - Tin võ thuật) Covid-19 khiến nhiều vận động viên thể thao trở thành nạn nhân. Trong đó, giới võ thuật thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN