Minh Nhí: “Làm giám khảo truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi”

Nổi danh trên sân khấu kịch gần 30 năm qua, nghệ sĩ Minh Nhí làm khán giả bất ngờ khi nhận lời làm giám khảo truyền hình thực tế năm 2014.

Tháng 4 sắp tới, anh sẽ tiếp tục làm giám khảo mùa thứ hai. Chia sẻ về công việc mới, danh hài thẳng thắn cho biết: “Làm giám khảo là con dao hai lưỡi. Nếu không có học thuật, không cẩn thận lời ăn tiếng nói thì dễ bị dư luận “ném đá. Nhưng chương trình đem đến niềm vui cho cả giám khảo lẫn khán giả nên tôi rất háo hức chờ đợi mùa giải mới.”

Minh Nhí: “Làm giám khảo truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi” - 1

Minh Nhí cùng Phương Thanh, Lê Hoàng, Cát Tường đảm nhận 4 vị trí giám khảo thường trực trong mùa giải “Bạn Có Thực Tài? - 2014”.

Cẩn thận xem xét trước khi đồng ý tham gia chương trình

Anh từng cho biết rất “khó tính” khi xem xét tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Vì sao năm ngoái lại đồng ý ngồi ghế nóng một gameshow?

Minh Nhí: Cũng có nhiều lời mời làm giám khảo hay tham gia gameshow; tuy nhiên chương trình đó hoặc thi thố tài năng hoặc làm giám khảo những cái không thuộc phạm trù hiểu biết nên tôi không thể nhận. Nhưng khi đọc format “Bạn Có Thực Tài?”, Minh Nhí đồng ý lập tức. Vì cốt lõi chương trình đem đến sự sảng khoái cho khán giả, phần thi tài năng dễ thương, dí dỏm. Vị trí giám khảo phải có học thuật, nhưng không quá căng thẳng. Chủ yếu góp ý thí sinh, đồng thời tạo không khí vui tươi.

Minh Nhí: “Làm giám khảo truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi” - 2

“Bạn Có Thực Tài?” casting vòng loại ngày 28/03 tại tp.Hồ Chí Minh.

Đứng trên sân khấu gần 30 năm qua. Vậy lần đầu làm giám khảo, anh có bị “khớp” không?

Ngày đầu làm giám khảo, tôi rất hồi hộp nhưng Minh Nhí tự chuẩn bị 3 điều: sự thoải mái, công tâm và tư duy.

Ngày đầu tiên công việc chưa vô ngàm, nhưng càng về sau ekip càng ăn ý, tự tin, càng “dzui” hơn và ngày cuối cùng khi chia tay chương trình ai cũng buồn hết. Để nhận lời tham gia năm nay, tôi cũng từ chối bớt những show hải ngoại và trong nước trùng ngày với lịch ghi hình chương trình.

Minh Nhí: “Làm giám khảo truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi” - 3

“Khi nhận được lời mời tham gia thì quá phấn khích nên Minh Nhí trả lời 1 chữ duy nhất – ĐƯỢC!!! Lúc đó chỉ suy nghĩ phải giữ chỗ đó, đừng có loại tui ra nha.” – nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nghề diễn viên chọn Minh Nhí

Với gần 30 năm đứng trên sân khấu, có điều gì trong sự nghiệp làm anh nuối tiếc?

Minh Nhí không có gì nuối tiếc. Lúc đó nghề chọn mình nhưng nếu quay ngược thời gian tôi vẫn chọn nghề này. Sau khi thi Y Khoa thiếu điểm, Minh Nhí lên Sài Gòn luyện thi. Vô tình đi ngang trường Sân Khấu Điện Ảnh thấy rần rần vì khai giảng lớp luyện thi diễn xuất ban đêm.  Chứng kiến học sinh cũ diễn 1 số tiết mục vui quá nên đăng ký học và gắn bó đến giờ. Ban đầu là đi ngang nhiều chuyện ghé lại nhưng vì có duyên nên nghề chọn tôi.

Nhưng vậy tại sao anh không học diễn viên mà lại tham gia lớp Đạo diễn của trường Sân Khấu Điện Ảnh?

Năm đó trường không mở lớp diễn viên (hệ chính quy) mà chỉ có lớp đạo diễn. Đi học, mỗi người phải có bài dựng riêng. Cả lớp tự làm diễn viên cho nhau. Từ những ngày đầu tiên vô là bắt đầu diễn. Diễn cho bạn cùng lớp, rồi diễn cho các anh chị khóa trên, rồi bên ngoài có người biết đến nên mời đi diễn. Cả khóa ngày đó dựng thì ít mà tập diễn thì nhiều. Tập ngày tập đêm, đi học về cả lớp chia nhóm ra ở lại trường tập dượt đủ nơi: trong lớp, trong sân trường, dưới dạ cầu thang... Mà tập là tập đến đầu đến đuôi.

Minh Nhí: “Làm giám khảo truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi” - 4

Hồng Vân–Minh Nhí – đôi bạn cùng tiến gần 30 năm qua.

Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp đàn em vững bước trên con đường nghệ thuật?

Một số bạn trẻ bây giờ hơi vội. Có cơ hội ra ngoài diễn là các bạn không muốn học nữa. Nhưng đây là một sai lầm, vì khi còn ngồi ở giảng đường bạn cần “xây” cái nền học thuật vững vàng.

Minh Nhí: “Làm giám khảo truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi” - 5

Minh Nhí cùng món quà bất ngờ - bức chân dung chỉ được vẽ với thời gian kỷ lục 2 phút.

Thời gian gần đây, dường như anh ít xuất hiện trên sân khấu hài. Phải chăng anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân?

Đúng là Minh Nhí không còn tấu hài nhiều nhưng không phải nghỉ ngơi. Giờ lớn tuổi, tôi muốn giữ hình ảnh. Lâu lâu mình tham gia sẽ thú vị hơn. Tấu hài đòi hỏi tiết mục gây cười phải có hoài, nhưng các tình tiết chọc cười dễ bị nhàm. Không diễn hài nhưng Minh Nhí vẫn duy trì diễn kịch đều đặn ở sân khấu Hồng Vân và một số điểm khác (vì kịch có phần dể dựng các vở mới liên tục).

Làm nghệ thuật bao nhiêu năm qua, anh có tâm nguyện nào muốn thực hiện?

Nghiệp của Minh Nhí là diễn và dạy. Cho đến vẫn còn sức khỏe, tôi muốn truyền cho học trò toàn bộ kinh nghiệm của hơn 30 năm lăn lộn sân khấu với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN