Chân dung nữ CEO quyền lực, đa tài của Thăng Long Show

“Âm nhạc đã gắn kết những tài năng tạo nên những điều tuyệt vời nhất”, Ruby Ngọc – CEO Thăng Long show chia sẻ.

Ngày 6, 7/5 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội, liveshow “Bài hát anh dành tặng riêng em 2” đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với sự tham gia của 4 giọng ca vàng của làng nhạc Việt: Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Dũng, Quang Hà. Chương trình kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ đã phủ kín chỗ ngồi với hàng trăm khán giả tham dự, thưởng thức trọn vẹn các tiết mục.

Quang Hà, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Dũng thăng hoa trong liveshow “Bài hát anh dành tặng riêng em 2”

Quang Hà, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Dũng thăng hoa trong liveshow “Bài hát anh dành tặng riêng em 2”

“Bài hát anh dành tặng riêng em” do đơn vị Thăng Long Show lần đầu tổ chức vào năm 2019 đã tạo nên nhiều tiếng vang trong làng nhạc. Giám đốc Sản xuất Ruby Ngọc và “ông bầu” Quang Cường là 2 nhân vật quyền lực đứng sau giúp liveshow được diễn ra trọn vẹn, chỉn chu, đẳng cấp từ phần nghe đến phần nhìn. Sau 2 năm trở lại, “Bài hát anh dành tặng riêng em” vẫn chiếm trọn niềm yêu thương, ủng hộ của khán giả thủ đô và khắp cả nước quy tụ về.

CEO Thăng Long Show kiêm Giám đốc Sản xuất Ruby Ngọc chia sẻ: “Với một người tổ chức nghệ thuật, làm thế nào để khán giả có đủ mọi cung bậc cảm xúc là điều rất khó, thế nhưng nếu không khó thì sẽ dễ không hay. Nghệ thuật là vậy. Đạt được đỉnh cao của cảm xúc thì phần nghe và nhìn là điều vô cùng quan trọng. Đó chính là tâm niệm của chúng tôi. Để đạt được những điều này đó là tất cả những giá trị tuyệt vời nhất của bao nhiêu con người thấm đẫm mồ hôi, tâm huyết và đôi khi còn có cả nước mắt.

CEO Thăng Long Show, kiêm giám đốc sản xuất: Ruby Ngọc

CEO Thăng Long Show, kiêm giám đốc sản xuất: Ruby Ngọc

Với Thăng Long Show, nghệ thuật đã cho chúng tôi những khán giả tuyệt vời nhất và có được điều đó là cả 1 quá trình vượt khó, thấu hiểu, sự đùm bọc và gắn kết của một ê-kíp dũng mãnh nhất. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu âm nhạc và chúng tôi mang câu chuyện âm nhạc để kể cho khán giả nghe, để mọi người thấy điều tuyệt vời nhất của tình yêu, của tạo hoá bằng âm nhạc. Sự hoà quyện đó chúng tôi gọi là niềm tin yêu: Yêu âm nhạc, tin âm nhạc và vui cùng âm nhạc. Khi chúng ta gặp nhau cùng nghe câu chuyện bằng âm nhạc, cùng nhau ngắm một sân khấu hoành tráng, lộng lẫy... thì đó chính là hạnh phúc, nó xua tan đi mọi áp lực của cuộc sống hiện đại. Giá trị ấy chỉ nghệ thuật mới có thể mang lại cho chúng ta”.

Hồi đầu tháng 3, Thăng Long Show cũng tổ chức thành công liveshow "Mùa yêu thương” với các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại. 4.000 khán giả Hà Nội phủ kín ghế ngồi xem Quang Hà, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Lệ Quyên biểu diễn. Thời điểm dịch bệnh vừa được kiểm soát, việc tổ chức một show diễn tầm cỡ không phải là điều đơn giản. Song ê-kíp Thăng Long Show đã cùng đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi trở ngại.

Đồng hành với CEO Ruby Ngọc là “ông bầu”, quản lý nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt – Quang Cường. Ở vai trò Giám đốc Sản xuất, Quang Cường không quá ồn ào, anh âm thầm đứng sau hỗ trợ người em thân thiết Ruby Ngọc. Nếu Ruby Ngọc có sự quyết đoán, cứng rắn thì với kinh nghiệm hơn 20 năm trong hoạt động nghệ thuật, giải trí, Quang Cường biết dung hòa mọi thứ trong phạm vi chừng mực nhất. Sự bổ trỡ lẫn nhau, giúp Ruby Ngọc và Quang Cường trở thành “cặp bài trùng” tạo ra hàng chục liveshow hoành tráng, đẳng cấp, được các nhãn hàng lớn, sao hạng A tin tưởng.

“Ông bầu” Quang Cường và Ruby Ngọc đứng sau những show diễn lớn hoành tráng, đẳng cấp, quy tụ dàn sao hạng A đình đám

“Ông bầu” Quang Cường và Ruby Ngọc đứng sau những show diễn lớn hoành tráng, đẳng cấp, quy tụ dàn sao hạng A đình đám

Quang Cường và Ruby Ngọc chỉn chu trong mọi công đoạn để mỗi show diễn đều hoàn hảo nhất có thể

Quang Cường và Ruby Ngọc chỉn chu trong mọi công đoạn để mỗi show diễn đều hoàn hảo nhất có thể

Đồng hành cùng Ruby Ngọc và Quang Cường không thể bỏ qua các tài năng như Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường và đạo diễn Vĩnh Hạnh; Thiết kế và thực hiện sân khấu: NSƯT Đạt Tăng; Giám đốc âm nhạc: Nhạc sĩ Sơn Thạch; Âm thanh, ánh sáng: Phan Thanh, Phan Hải; Đạo diễn ánh sáng: Long Lighting; Anh Đức Grammy và vũ đoàn; MC Lê Anh... Tất cả các nghệ sĩ đều làm nghệ thuật một cách bền bỉ, khác biệt... đó là những giá trị giúp Thăng Long Show luôn ghi dấu ấn trong lòng khán giả và ngày vươn xa hơn vị thế của mình trong và ngoài nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN