Hơn 4,4 triệu tỷ đồng 'rót' vào nhà ở cả nước

Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản Bộ Xây dựng vừa công bố, ước tính có hơn 4,4 triệu tỷ đồng được đầu tư vào các dự án nhà ở, khu đô thị trên cả nước.

Thống kê của các tỉnh thành gửi về Bộ Xây dựng cho biết, trên cả  nước hiện nay có 4.015 dự án nhà ở, khu đô thị mới. Trong số này,  chỉ có 2.105 dự án đã và 689 dự án đang giải phóng mặt bằng. Còn lại, số dự án chưa giải phóng mặt bằng là 1.221. Ước tính, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 dự án trên cả nước là 4,4 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2013, số tiền đã chi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng là hơn 254.800 tỷ đồng. Trong đó, tại Hà Nội có hơn 27.800 tỷ, TP.HCM hơn 3.900 tỷ. Đáng chú ý, trong số hơn 4.000 dự án trên cả nước, có 287 dự án bị tạm dừng triển khai do chủ đầu tư không huy động được nguồn vốn.

Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, đến ngày 25/2/2014 đã giảm hơn 1.700 tỷ đồng (tương đương 1,87%) so với cuối năm 2013. Tổng giá trị tồn kho là hơn 92.600 tỷ đồng. 

Trong đó, Hà Nội chiếm 12.601 tỷ đồng, TP.HCM hơn 16.700 tỷ. Phân khúc tồn kho nhiều nhất là nhà thấp tầng và căn hộ chung cư. Tại Hà Nội, giá trị tồn kho nhà thấp tầng là hơn 9.000 tỷ đồng, chung cư hơn 3.500 tỷ. Trong khi đó, ở TP.HCM, tồn kho chung cư lên tới hơn 12.900 tỷ đồng, nhà thấp tầng hơn 2.100 tỷ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN