Đầu tư vào đâu kiếm lãi 350% sau 19 ngày?

Trên sàn Hà Nội, có cổ phiếu mang lại lợi nhuận tới 350% cho nhà đầu tư chỉ sau 19 phiên giao dịch.

Sàn Hà Nội

Trong thời gian này, cả VN-Index và HNX-Index đều giao dịch giằng co, chưa có sự bứt phá rõ rệt. Tuy nhiên, SHN vẫn vượt qua xu hướng chung để có chuỗi tăng trần 19 phiên liên tiếp. Với thành tích này, SHN đang là cổ phiếu có khả năng sinh lời cao nhất trên cả sàn Thành phố Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội.

Đóng cửa ngày 26/12, SHN tăng trần, tăng 300 đồng/CP lên 3.600 đồng/CP. Như vậy, chỉ sau 19 phiên giao dịch, SHN đã tăng 2.800 đồng/CP, tương ứng 350%. Nhà đầu tư nào mua SHN trong phiên giao dịch 29/11 và chốt lời trong hôm nay có thể hưởng trọn tỷ suất lợi nhuận vô cùng cao 350%.

Mặc dù đã tăng trần 19 phiên liên tiếp nhưng SHN vẫn hứa hẹn tiếp tục nóng khi dư mua ở mức giá trần hôm nay vẫn cao, đạt 1.100.900 đơn vị. Tuy nhiên, cung SHN ngày càng nhỏ giọt khi phía dư bán hoàn toàn trống trơn. Hôm nay, khối lượng giao dịch của SHN chỉ đạt 325.410 đơn vị.

SHN tăng trần nhưng khối lượng giao dịch rất thấp nên SHN không đóng góp gì nhiều cho HNX-Index. Vì vậy, HNX-Index không thể duy trì được đà tăng trong phiên sáng.

Kết thúc phiên giao dịch 26/12, HNX-Index giảm 0,1 điểm, tương ứng 0,15% và đóng cửa ở mức 68,1 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội đạt 56.977.531 cổ phiếu, tương ứng  430,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 2.201.072 cổ phiếu, tương ứng 26,89 tỷ đồng.

Toàn sàn ghi nhận 93 mã tăng giá, 74 mã đứng giá và 105 mã giảm giá.

HNX30-Index cũng đi xuống, giảm 0,54 điểm, tương ứng 0,42% và đóng cửa ở mức 128,36 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 17.516.800 cổ phiếu, tương ứng  185,04 tỷ đồng. Trong nhóm có 5 mã tăng giá, 10 mã đứng giá và 13 mã giảm giá.

Kể từ 15/12, không chỉ một mình SHN nóng hầm hập trên sàn Hà Nội. PVX xuất hiện và song hành cùng SHN cho tới hôm nay. Hôm nay, trong khi SHN vẫn đi lên mạnh mẽ, PVX đã đuối sức vì bị nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Lực bán mạnh khiến PVX không thể duy trì được mức giá trần 3.600 đồng/CP ở đầu phiên. Có thời điểm PVX thậm chí còn giảm mạnh.

Tuy nhiên, tới cuối phiên, PVX đã gắng gượng tìm lại mức giá tham chiếu 3.300 đồng/CP.Tuy nhiên, triển vọng của PVX có vẻ không được lạc quan khi dư bán PVX vẫn rất cao, đạt hơn 5 triệu đơn vị. Trong khi dư mua PVX khiêm tốn hơn vì chỉ ở mức giá thấp.Nhiều cổ phiếu vốn hóa cao trên sàn Hà Nội cũng đi xuống như PVX. BVS giảm 100 đồng/CP xuống 11.600 đồng/CP, PVS giảm 100 đồng/CP xuống 3.900 đồng/CP, SHB giảm 100 đồng/CP xuống 6.800 đồng/CP, VND giảm 100 đồng/CP xuống 10.400 đồng/CP,…

Sàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sau 2 phiên giảm mạnh, VN-Index bắt đầu ngày mới bằng đợt 1 đi xuống. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện dù dè dặt nhưng vẫn đủ sức kéo VN-Index tăng điểm từ đợt 2. Đến cuối ngày, đà tăng của VN-Index được nới rộng hơn.Đóng cửa phiên giao dịch “hậu Giáng sinh”, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương ứng 0,42% và dừng ở mức 506,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 82.920.668 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 1.370,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận là 13.368.038 cổ phiếu, tương ứng 367,4 tỷ đồng.

VN30-Index có tốc độ giảm tương tự VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 25/12, VN30-Index tăng 1,27 điểm, tương ứng 0,23% và dừng ở mức 562,45 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 17.978.700 cổ phiếu, tương ứng 463,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong nhóm có 10 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 9 mã giảm giá.

Blue-chips góp phần không nhỏ giúp VN-Index thoát khỏi đà giảm đầu phiên. Đầu phiên, BVH đứng giá nhưng nhanh chóng đi lên. Kết phiên, BVH tăng 100 đồng/CP lên 38.500 đồng/CP, DPM tăng 100 đồng/CP lên 41.300 đồng/CP, FPT tăng 300 đồng/CP lên 47.100 đồng/CP, GAS tăng 1.500 đồng/CP lên 65.500 đồng/CP, REE tăng 400 đồng/CP lên 29.500 đồng/CP, VCB tăng 200 đồng/CP lên 27.000 đồng/CP, VIC tăng 1.000 đồng/CP lên 70.000 đồng/CP,…

Rất nhiều blue-chips tăng điểm nhưng vẫn có một số blue-chips kìm hãm đà tăng của VN-Index. Đó là các mã giảm điểm như MSN giảm 500 đồng/CP xuống 84.500 đồng/CP, OGC giảm 200 đồng/CP xuống 11.100 đồng/CP, EIB giảm 100 đồng/CP xuống 12.600 đồng/CP…

Trong khi sàn Hà Nội vẫn duy trì được sức nóng của một số cổ phiếu đầu cơ thì sức nóng đó trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang giảm nhiệt nhanh chóng. FLC tiếp tục đi xuống khi mất 500 đồng/CP, chỉ còn 10.100 đồng/CP, KMR giảm 100 đồng/CP xuống 7.400 đồng/CP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN