Uống rượu thường xuyên, nam ca sĩ qua đời ở tuổi 40 do bị ung thư gan

Sự kiện: Ung thư gan

Thông tin ca sĩ Cherd Rock của Thái Lan qua đời vào tháng 6 vừa qua do bị ung thư gan khiến người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.

Câu chuyện về nam ca sĩ nhạc rock xứ Chùa Vàng khép lại trong sự tiếc nuối từ người hâm mộ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc tới những ai có thú vui rượu bia mà đánh mất cả mạng sống của mình.

Nam ca sĩ người Thái qua đời ở tuổi 40 vì uống rượu.

Nam ca sĩ người Thái qua đời ở tuổi 40 vì uống rượu.

Được biết, nhờ có vẻ ngoài mạnh khỏe, chất giọng khỏe, lại chuyên hát nhạc rock nên Cherd được nhiều bạn trẻ yêu mến. Vào tháng 3 vừa qua, anh được phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 1, nhưng vì thói quen nhậu nhẹt, anh vẫn không tử bỏ mặc dù được bác sĩ cảnh báo.

Được biết trước đó, nam ca Cherd Rock liên tục dấn thân vào các cuộc vui với bạn bè, uống rượu cho tới khi cơ thể suy kiệt.

Trong những ngày cuối cùng, Cherd thường xuyên trở về nhà muộn sau những chầu nhậu, ăn uống thất thường. Anh có triệu chứng nôn mửa, nôn ra máu, máu mũi và tai liên tục chảy, da mặt trở nên vàng vọt và toàn thân phát sốt. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán khả năng cứu sống rất thấp. Anh trút hơi thở cuối cùng là ngày 3/6 vừa qua.

3 căn bệnh chủ yếu về gan do rượu

Chuyên gia cho biết, 3 căn bệnh chủ yếu về gan mà những người uống rượu bia gặp phải là: gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Lâu ngày, các tế bào gan bị phá hủy dẫn đến ung thư gan.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gan nhiễm mỡ là hiện tượng tích mỡ trong tế bào gan. Biểu hiện bệnh là luôn cảm thấy thèm ăn, béo bụng, cao huyết áp, tiểu đường. Tình trạng này có thể thoái lui khi bệnh nhân ngưng uống. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục uống rượu nhiều, nó sẽ tiến triển dần đến bệnh viêm gan.

Viêm gan do rượu thể nhẹ thường không có triệu chứng, nếu có chỉ là sự phát hiện bất thường men gan trong máu. Một số trường hợp trở nên mạn tính, gây phá hủy dần tế bào gan, cuối cùng dẫn đến xơ gan. Thể nặng hơn là có triệu chứng mệt mỏi, có dấu hiệu vàng da, đôi khi đau vùng gan.

Trường hợp viêm gan cấp sẽ có biểu hiện rõ ràng hơn: bệnh nhân nhanh chóng dẫn đến cơn hôn mê gan, vàng da sậm, rối loạn đông máu, suy giảm nhận thức, hôn mê, xuất huyết đường tiêu hóa, tỷ lệ tử vong cao.

Xơ gan là tình trạng xơ hóa dần mô gan bình thường. Theo thời gian, gan mất dần chức năng. Các mô xơ còn có tác hại làm ngăn cản lưu thông bình thường của dòng máu chảy đến gan. Sự hình thành mô sẹo là vĩnh viễn, không thể phục hồi.

Ở những người xơ gan nặng, hội chứng tăng áp tĩnh mạch cửa thường xuất hiện với các triệu chứng: báng bụng, tuần hoàn bàng hệ... Nguy hiểm nhất của xơ gan là một trong những nguy cơ lớn nhất gây ung thư gan.

Để phòng ngừa các bệnh về gan, các chuyên gia đều cho rằng, điều quan trọng nhất là phải từ bỏ rượu bia.

Người Việt mắc ung thư gan ngày càng nhiều vì mãi không bỏ được 10 thói quen độc hại này

Cách tốt nhất để bảo vệ gan tránh khỏi nguy cơ ung thư và mắc nhiều bệnh nguy hiểm là sớm thay đổi những thói quen sai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H ([Tên nguồn])
Ung thư gan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN