Thuốc kích dục nữ: Chuyên gia nói gì?

Khái niệm thuốc kích dục hiểu thế nào cho đúng? Cơ chế tác dụng của chúng ra sao? Và có hay không thuốc kích dục dành cho nữ? Để trả lời những câu hỏi này chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến của các chuyên gia để bạn đọc thêm thông tin.

GS-TS - Nhà giáo nhân dân Trần Quán Anh - Giám đốc Bệnh viện Tâm Anh (Lý Nam Đế, Hà Nội)

Hiện nay trong nhân dân cũng như bản thân những người làm công tác tuyên truyền đôi khi vẫn còn nhầm lẫn giữa thuốc kích dục và thuốc chữa bệnh. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa hai loại này.

Thuốc kích dục là thuốc gây nên sự hưng phấn tức thì và tạm thời trên não bộ và hệ thần kinh. Lấy ví dụ như thuốc lắc chẳng hạn. Khi dùng thuốc lắc làm cho cơ thể hưng phấn, nhảy nhót tưng bừng, có thể làm nhiều chuyện trong đó có hoạt động tình dục. Khi bị kích thích như vậy làm cho thần kinh trở nên căng thẳng quá mức và đến lúc chùng xuống làm người mệt mỏi, cơ nhẽo, mất trương lực... rất khó hồi phục. Điều này rất có hại cho sức khỏe toàn thân, trong đó có sức khỏe tình dục.

Còn thuốc chữa bệnh, đối với các bệnh của nam giới như rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh... thì phải dùng thuốc, ví dụ như dòng thuốc ức chế PDE5 chẳng hạn. Các thuốc này là để chữa bệnh chứ không phải là thuốc kích dục.

Thuốc kích dục nữ: Chuyên gia nói gì? - 1

Thuốc kích dục là thuốc gây nên sự hưng phấn tức thì và tạm thời trên não bộ và hệ thần kinh.

Tùy theo nguyên nhân của bệnh và cơ địa bệnh nhân mà thầy thuốc sẽ lựa chọn thuốc cho phù hợp. Nếu do giảm testosteron trong máu thì phải bồi phụ testosteron bằng việc đưa các thuốc là testosteron vào cơ thể. Nhưng muốn biết cơ thể có thiếu hay không và thiếu bao nhiêu phải định lượng nồng độ testosteron/máu. Hiện nay, các thuốc đang dùng có dạng uống, dạng thuốc bôi ngoài da (kem), dạng cao dán và thuốc tiêm... Nếu nguyên nhân do cơ chế thần kinh, tinh thần phải điều chỉnh sự thăng bằng giữa sự chỉ huy não bộ và hệ thần kinh ngoại vi. Cần chú ý kể cả thuốc được chỉ định đúng nguyên nhân gây bệnh còn phải căn cứ vào thực tế người bệnh có chịu được thuốc đó hay không. Ví dụ, người bị suy tim, đái tháo đường, rối loạn huyết áp hoặc đang bị các bệnh nặng và được khuyên không nên có quan hệ tình dục...  thì không được dùng những thuốc này.

Hiện nay, nhiều người tự ý mua các thuốc trên (có tác dụng chữa bệnh) và nghĩ đó là thuốc kích dục. Nếu bệnh nhân không tự kiểm tra được cơ thể mình có thích nghi với thuốc hay không, tự ý mua thuốc sử dụng sẽ xảy ra nhiều tai biến và nguy cơ tai biến trong những trường hợp này là rất cao.

Vì vậy, tuyệt đối không nên mua các loại thuốc ở những địa chỉ không tin cậy vì đó có thể là thuốc giả, thuốc quá hạn sử dụng hoặc thuốc xách tay không đảm bảo điềkiện bảo quản thuốc trong quá trình đi đường.

PGS.TS.DS. Nguyễn Hữu Đức, Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:

Trục trặc trong hoạt động tình dục của nam giới thường gọi nôm na là “yếu sinh lý”, nổi bật ở hai vấn đề: bất lực và xuất tinh sớm. “Bất lực” là tình trạng cơ quan sinh dục người nam thiếu tính “cương” đưa đến mất khả năng giao hợp. Người nam bất lực có thể còn ham muốn hoặc không còn ham muốn. Còn “xuất tinh sớm” là tình trạng còn khả năng cương và giao hợp nhưng chủ quan người nam cảm thấy sao nhanh quá, chưa chi đã phóng tinh và “xìu”. Gọi là chủ quan bởi vì khái niệm “sớm” khó xác định đồng nhất cho tất cả mọi người, có người có hoạt động bình thường nhưng lại cứ muốn kéo dài “thời gian ấy” phải lâu hơn nữa. Do đó, thuốc kích dục mà chúng ta hay gọi chính là các “thuốc cường dương”, “thuốc bổ thận”, “thuốc trị sinh lý yếu” và nay được gọi là thuốc trị “rối loạn cương”. Các thuốc trị rối loạn cương này thường được hiểu là thuốc giúp cho sự “cương” của nam giới hoặc kéo dài thời gian “cương” này khi giao hợp.

Còn đối với phụ nữ thì thế nào? Phụ nữ cũng có thể “yếu sinh lý” gọi là “lãnh cảm”. Khi đó họ sẽ bị giảm bài tiết chất nhờn và phải mất nhiều thời gian hơn mới có cảm giác hưng phấn ở âm đạo hoặc cảm xúc tình dục và cực khoái hoàn toàn không có. Vấn đề chữa lãnh cảm ở phụ nữ có khó khăn vì nhiều trường hợp là do nguyên nhân tâm lý rất sâu xa. Cho tới nay vẫn chưa có thuốc nào được công nhận chính thức là thuốc kích dục tức là chữa được chứng lãnh cảm, làm cho người phụ nữ hoàn toàn hứng thú trong hoạt động chăn gối hiệu quả nếu người đó bị lãnh cảm thực sự. Riêng tin đồn cho rằng catharidin lấy từ ruồi Tây Ban Nha được dùng để kích dục ở người phụ nữ chỉ là tin đồn thất thiệt. Nếu có ai đó tin lời tìm mua cho được cantharidin để sử dụng thì thật là nguy hiểm vì cantharidin là chất độc không hơn không kém.

Đối với các thuốc gọi là kích dục đang lưu hành lén lút trên thị trường nếu là thuốc viên uống có thể thuộc các loại thuốc uống kể trên và có nguy cơ rất lớn là thuốc giả mạo gây tác hại cho người tiêu dùng. Còn những thứ như nước hoa dùng ngửi để kích dục, gel bôi âm đạo chỉ là sự quảng cáo dối trá, bởi vì ngửi không thôi không thể nào làm người ta mất lý trí buông thả trong tình dục và gel bôi âm đạo chỉ có tác dụng duy nhất là làm trơn. Cũng chẳng có thuốc nào có tác dụng thần kỳ là làm khít âm đạo tạo cảm giác như lời đồn đại.

BS. Nguyễn Bá Hưng - Phòng khám Ánh Sáng (Hà Nội):

Thực ra dùng từ kích dục ở đây là chưa hợp lý vì từ kích dục ám chỉ những thuốc có tác dụng hối thúc con người một cách mạnh mẽ, nhanh chóng để đạt được hành vi tình dục cụ thể nào đó ví dụ như giao hợp và về mặt nguyên tắc các thuốc kích dục sẽ bị quản lý nghiêm ngặt như là các loại thuốc gây nghiện. Còn các sản phẩm đang được quảng cáo bày bán rộng rãi trên chỉ là hỗ trợ giúp lấy lại khả năng tình dục đã bị suy giảm đi. Hiện có nhiều sản phẩm khác nhau nhưng nhìn chung chúng đều có chứa một trong những nhóm chất, hợp chất sau đây:

Các acid amin có lợi cho sinh lý sinh sản như arginine, carnitine, gluthation, các vitamin khoáng chất như kẽm, vitamin E, C...

Các loại thảo dược, Đông dược truyền thống được cho là có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới như: dâm dương hoắc, nhân sâm, linh chi, bạch quả, bá bệnh, tắc kè, lộc nhung, cá ngựa, tinh hoàn cá sấu…

Các loại thảo dược của một số dân tộc xa xôi ở châu Mỹ, châu Phi được đồn thổi có tác dụng “khỏe sinh lý tình dục” như sâm Xiberi, vỏ cây yohimbe, cây tribulus terrestris…

Các chất đồng hóa C-19 steroid như DHEA (một tiền chất của testosteron) giúp tăng tổng hợp testosteron ở nam hay estrogen ở nữ.

Qua nghiên cứu người ta thấy rằng, các loại Đông dược, thảo dược trên có chứa hàm lượng lớn các acid amin và vitamin mà khi hoạt động tình dục cơ thể phải sử dụng nhiều. Khi dùng các sản phẩm trên chúng sẽ cung cấp năng lượng tốt cho hoạt động tình dục, làm tăng hưng phấn thần kinh ở các trung tâm thần kinh tình dục trên não, tủy sống; tăng hoạt động dẫn truyền thần kinh của các chất dẫn truyền thần kinh hoặc làm tăng hoạt động tưới máu và giữ máu ở dương vật lên.

Lưu ý, các sản phẩm trên chỉ giúp người suy giảm chức năng tình dục cải thiện được một phần khả năng tình dục chứ không có tác dụng làm tăng khả năng hoạt động tình dục trên người khỏe mạnh. Nhưng do việc quảng cáo, PR hình ảnh của các sản phẩm trên quá mạnh cũng như các công ty dược nắm bắt được tâm lý dễ tin vào quảng cáo của người dân mình mà đưa tới việc người dân sử dụng các sản phẩm trên một cách quá mức rồi còn đi săn lùng các sản phẩm “tăng sung sướng” này (do mách  nhau) trên thị trường. Hậu quả là dùng phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng, có trường hợp dở khóc dở cười.

Việc sử dụng tràn lan các loại sản phẩm trên là điều không cần thiết, mà nhiều khi còn gây tác hại. Ở đây cũng có một phần lỗi của chính người sử dụng. Trong khi chính bản thân người sử dụng có thể tự nâng cao khả năng tình dục nói riêng và sức khỏe nói chung bằng chế độ ăn uống hợp lý đầy đủ dưỡng chất, tăng cường tập thể dục thể thao, ngủ nghỉ tốt, sinh hoạt điều độ...  Khi thấy có dấu hiệu suy giảm khả năng tình dục thì hãy xem lại chế độ ăn uống, làm việc và sinh hoạt của mình đã hợp lý chưa, nếu chưa hợp lý hãy tự điều chỉnh cho về cân bằng, sau khi điều chỉnh rồi mà vẫn không cải thiện thì nên đến bác sĩ chuyên khoa để được khám, tư vấn và để được sử dụng thuốc hợp lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Sức khỏe & Đời sống)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN