Thêm 300 giường bệnh cho bệnh nhân ung bướu

Ngày 19-8, cơ sở thứ 3 của Bệnh viện K, bệnh viện đầu ngành trong điều trị ung bướu ở VN, được khánh thành giai đoạn 1 tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội với 300 giường bệnh.

Được khởi động từ năm 2002 và chính thức bắt đầu xây dựng năm 2007, Bệnh viện K mới có tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng, đến năm 2012 được đầu tư 440 tỉ đồng. Theo lãnh đạo Bệnh viện K, nếu được đầu tư đủ, bệnh viện sẽ khánh thành toàn bộ vào năm 2013 với quy mô 1.000 giường bệnh, giải quyết tình trạng quá tải trầm trọng tại hai cơ sở hiện tại.

Phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ cố gắng bố trí ngân sách để đầu tư đủ cho Bệnh viện K hoàn thành xây dựng vào năm sau như kế hoạch. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phát triển quy hoạch mạng lưới bệnh viện ung bướu, trong đó có việc phát triển chuyên ngành ung bướu tại các thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.ANH (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN