Nhiều người nổi mẩn ngứa "điên người", gãi đến toác da vào đầu hè, chuyên gia nói gì?

Sự kiện: Sống khỏe

Trong những ngày vừa qua, nhiều người đã bị nổi mẩn ngứa không không rõ nguyên nhân. Cảm giác ngứa ngáy kéo dài gây cản trở đến công việc, cuộc sống, cùng với lo ngại mắc các bệnh truyền nhiễm có cùng biểu hiện.

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa nên thời tiết khá thất thường, nền nhiệt có biên độ biến đổi lớn giữa các thời điểm khác nhau trong ngày. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nhiều người dân "bỗng dưng" nổi mẩn ngứa.

Chị Nguyễn Huyền Thương (sinh năm 1991, sống tại tòa 3A, chung cư Eco Lake View) chia sẻ: "Hầu như mùa hè nào da tôi cũng xuất hiện tình trạng nổi mẩn đỏ và ngứa liên tiếp mấy ngày, nhất là phần cằm và phần cổ, đặc biệt sau khi tôi tẩy trang hoặc tiết ra nhiều mồ hôi. Triệu chứng này khiến tôi rất khó chịu, nhiều lúc tôi ngứa đến mức gãi rách cả da, thậm chí đôi lúc còn cáu gắt với mọi người vì cả người ngứa ngáy khó chịu. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi mụn nước bị vỡ và đóng vảy".

Nổi mẩn ngứa ở tay

Nổi mẩn ngứa ở tay

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Lê Công Tâm - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Thái Bình - cho biết đây là tình trạng rất phổ biến trong thời điểm giao mùa hiện nay. Nguyên nhân có thể do thay đổi thời tiết, môi trường sống có nhiều con trùng, ruồi muỗi, các loại ký sinh trùng. 

Những người bị nổi mận ngứa có thể chia làm hai dạng: Thường xuyên nổi mẩn hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường. 

"Trong tình huống thường xuyên nổi mẩn khi gặp thời tiết khác thường thì nguyên nhân có thể là dị ứng thời tiết hoặc do côn trùng đốt. Một số trường hợp còn do trang điểm, bôi kem chống nắng quá dày khiến da phản ứng. Nếu đó là một triệu chứng bất thường chưa từng gặp, thì người bị nổi mẫn ngứa cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám", BS Tâm nói.

Vết ngứa dài ở đùi của bệnh nhân bị dị ứng thời tiết.

Vết ngứa dài ở đùi của bệnh nhân bị dị ứng thời tiết.

Theo chuyên gia, các chuyên khoa tại các bệnh viện có thể đáp ứng được vấn đề này là chuyên khoa dị ứng – miễn dịch, khoa truyền nhiễm, khoa da liễu. Nổi mẩn ngứa bất thường là biểu hiện của nhiều bệnh nền nguy hiểm. Do đó, tình trạng bệnh nhân tự sử dụng các loại thuốc đắp hoặc bôi không rõ nguồn gốc sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Với những người gặp thường xuyên, thì cần sử dụng các loại thuốc giảm triệu chứng.

Trao đổi về các biện pháp Đông y, lương y Nguyễn Thị Lý - Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết: "Ngứa là biểu hiện của việc gan, thận không đào thải tốt dẫn đến suy giảm miễn dịch cơ thể. Do đó, việc làm đơn giản nhất là cần uống nhiều nước, tăng cường các thực phẩm có lợi cho gan như các loại trà giải độc hoặc atiso, nước rau má… Đồng thời, chúng ta cũng nên tránh mặc các loại quần áo quá sát khi ra nắng sẽ khiến lỗ chân lông bị bít kín gây kích ứng da".

Về góc độ dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Xuân Trà, Đại học Leeds Beckett, Anh khuyến cáo: "Khi bị ngứa do dị ứng thời tiết lúc giao mùa, người dân cần tránh xa các thực phẩm cay nóng và đồ ăn giàu đạm như tôm, mực… Đồng thời, trong thực đơn ăn uống hàng ngày cần bổ sung các loại đồ ăn có tính chất giải nhiệt, lợi tiểu".

Khu vực cổ cũng là nơi dễ mẩn ngứa

Khu vực cổ cũng là nơi dễ mẩn ngứa

Triệu chứng đơn giản và xuất hiện thường xuyên khiến nhiều người coi thường, chủ quan. Tuy nhiên, mẩn ngứa còn là biểu hiện của viêm da, viêm gan, xơ gan, thiếu máu, thiếu sắt.... Bệnh tuyến giáp, nội tiết tháo đường và nhiều căn bệnh khác cũng gây ra tình trạng mẩn ngứa trên da người.

Do đó, tuy chỉ là một triệu chứng bình thường nhưng nếu xuất hiện tình trạng kéo dài, mọi người nên đi khám để phòng trường hợp đây là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Mùa hè nóng nực, uống nước ngọt thay nước, chàng trai 30 tuổi bị nhồi máu não

Nếu là một tín đồ của các loại nước ngọt, bạn cần phải thay đổi suy nghĩ khi biết một trường hợp thương tâm vừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN