Phát ốm vì... điều hòa

Nắng nóng gay gắt tại khu vực Bắc Bộ thời gian qua khiến nhiều trẻ phải nhập viện với các triệu chứng ho, sốt, tiêu chảy, viêm phổi…

Theo BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương, khoảng 3-4 ngày gần đây do thời tiết nắng nóng, số trẻ nhập viện tăng mạnh. Mỗi ngày Khoa khám bệnh đã tiếp nhận 2500 đến 3000 bệnh nhi đến khám và điều trị.

Phát ốm vì... điều hòa - 1

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn trong tình trạng đông nghẹt. Ảnh.Thu Trịnh

Trẻ nhập viện hầu hết do nhiễm trùng hô hấp với các biểu hiện ho, sốt, ngạt mũi, khó thở, viêm phổi, ngộ độc thực phẩm. Trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, vi khuẩn tấn công gây biến chứng viêm phổi, nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thực tế, do quá nắng nóng nên cha mẹ thường xuyên bật quạt và sử dụng điều hòa không đúng cách, nhiệt độ điều hòa thấp hơn nhiều so với nhiệt độ ngoài trời nên trẻ dễ bị cảm lạnh, viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi, hen suyễn, viêm xoang, viêm tai giữa…

Phát ốm vì... điều hòa - 2

BS Cấn Phú Nhuận, đang thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh.Thu Trịnh

Do sức đề kháng yếu nên những bệnh liên quan đến đường hô hấp ở trẻ nhỏ có diễn tiến rất nhanh. Theo BS Nhuận trẻ có thể chuyển từ ho, sốt sang viêm phổi chỉ trong vòng một ngày. BS khuyến cáo nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị đúng cách và kịp thời.

Khi trẻ có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, cha mẹ tránh nghe bạn bè, người thân mách dùng thuốc này, thuốc kia bởi điều này sẽ khiến bệnh tình của trẻ ngày càng nặng hơn. Thực tếm, đã có rất nhiều trường hợp sử dụng thuốc sai bệnh, gây phản ứng phụ như suy hô hấp, suy nội tạng và tử vong.

Mấy ngày gần đây, trẻ nhập viện ồ ạt do rối loạn tiêu hóa cũng tăng đột biến. Trời nắng nóng, thức ăn dễ biến chất, ôi thiu, nhiễm khuẩn. Nếu phụ huynh cho trẻ ăn những thực phẩm “bẩn” sẽ bị ngộ độc, tiêu chảy.

Phát ốm vì... điều hòa - 3

Chị Hiên đang cố cho con ăn chút sữa cầm sức. Ảnh. Thu Trịnh

Chị Yến ở Hoàng Mai, Hà Nội thấy con trai 4 tuổi bị đau bụng, nôn, tiêu chảy suốt nửa ngày mà không rõ nguyên nhân. Hỏi ra mới biết chị mua nhộng tằm cho cháu ăn, khi ăn xong thấy cháu “miệng nôn chôn tháo” xuống sức trông thấy nên gia đình cho nhập viện.

Tại viện Nhi Trung ương, hầu hết trẻ đến khám và điều trị đều trong tình trạng bệnh nặng. Không ít phụ huynh thấy con kiệt sức mới đưa đến Khoa để khám bệnh. Chị Hiên ở Kim Bảng, Hà Nam cho biết, con trai chị được 14 tháng tuổi bị sốt, ho kéo dài hơn 1 tháng nay nhưng do bận việc đồng áng, gia đình chủ quan không cho con đi khám. Đột nhiên thấy cháu gầy rộc, xanh xao, khó thở, quấy khóc, không ăn, không uống nên mới đưa đến Viện Nhi Trung ương. BS kết luận cháu bị viêm phổi cấp, buộc phải nhập viện điều trị.

Phát ốm vì... điều hòa - 4

Gia đình bệnh nhi lo lắng chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh.Thu Trịnh

BS Nhuận cho biết, những trường hợp như con chị Hiên không phải cá biệt. Rất nhiều gia đình dù biết con bị bệnh mà vẫn chần chừ, lần lữa, không khám xét đến khi bệnh nặng mới đưa đến bệnh viện. Vì vậy việc điều trị cho trẻ gặp khó khăn và mất thời gian dài, chi phí tốn kém.

Trước tình hình này, bác sĩ Nhuận khuyến cáo các bậc phụ huynh vào những ngày nắng nóng không nên cho trẻ nằm quạt hay phòng điều hòa quá lâu. Không để quạt thốc vào mặt trẻ, không nên để nhiệt độ điều hòa chênh lệch nhiều so với nhiệt độ ngoài trời. Nếu cho trẻ ra ngoài lúc nắng nóng, cha mẹ phải đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận cho con.

Tuyệt đối không để trẻ ăn thức ăn chế biến lâu ngày hoặc thức ăn ôi thiu. Hạn chế cho trẻ uống nước lạnh. Cho trẻ sinh hoạt nơi thoáng mát, đầy đủ ôxy, ánh sáng. Không cho trẻ mút tay. Duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN