Nam sinh khỏe mạnh bỗng liệt nửa người

Ngày 17/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho anh Văn Đình Khánh (24 tuổi), sinh viên Trường Đại học Đà Lạt bỗng nhiên bị liệt nửa người.

Trước đó, đang ở nhà học bài, Văn Đình Khánh đột ngột thấy khó thở, đau ngực dữ dội. Ngay lập tức Khánh được gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng đau đớn, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Khoảng 1 tiếng sau khi nhập viện, hai chân Khánh bị mất cảm giác, không thể cử động được.

Nam sinh khỏe mạnh bỗng liệt nửa người - 1

Anh Văn Đình Khánh đột nhiên bị liệt nửa người.

Các bác sĩ xác định Khánh đã bị liệt nửa người. Nguyên nhân là do bị loét vùng cùng cụt, xuất huyết tủy sống gây ra. Qua xét nghiệm, bệnh viện còn phát hiện lượng tiểu cầu trong máu của Khánh rất thấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Văn Đình Khánh cho biết, trước lúc bị bệnh, em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không phát hiện ra dấu hiệu của bệnh tật. Chỉ đến khi mọi việc xảy ra, nhập viện, được các bác sĩ chuẩn đoán bị liệt nửa người do bị loét cùng cụt, xuất huyết tủy sống Khánh mới hay mình có bệnh.

Văn Đình Khánh là con đầu trong một gia đình 5 anh em ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Do nhà không có đất canh tác nên ba mẹ đưa anh em Khánh lên Đà Lạt thuê nhà ở, hàng ngày làm nghề bán hàng rong kiếm sống nuôi các con ăn học.

Điều dưỡng Hoàng Thị Ngọc Châu, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết bệnh nhân Văn Đình Khánh là trường hợp đặc biệt nhất ở khoa hiện nay. Ngoài bệnh tật điều trị tốn kém, gia đình Khánh còn có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ hàng ngày phải thay nhau đi bán cá viên chiên rong ngoài công viên mới có tiền mua thuốc, đồ ăn cho Khánh. Các em của Khánh đều đang theo học đại học tại TP HCM.

Bản thân Khánh đang là sinh viên năm cuối, ngành Ngữ văn báo chí, Trường đại học Đà Lạt. Tai họa đột ngột ập đến đã cắt ngang giấc mơ trở thành một phóng viên mà suốt nhiều năm qua Khánh hằng mong ước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN