Mẹ ba con từng 'tin mình lành mạnh nhất' mắc ung thư đại trực tràng ở tuổi 39

Sự kiện: Ung thư
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Danni Duncan, một huấn luyện viên thể hình ở Melbourne, Australia, mắc ung thư đại trực tràng và bắt đầu di căn đến các cơ quan lân cận, dù cô khẳng định mình có lối sống cực kỳ lành mạnh.

"Tôi là người khỏe mạnh nhất, tôi làm nhiều việc để chăm sóc sức khỏe hơn bất kỳ ai mà tôi biết", Duncan nói trong video trên Instagram hôm 5/6. "Trong bốn năm qua, tôi đã ăn 80-90% thực phẩm nguyên chất. Chúng tôi sử dụng các sản phẩm không độc hại tại nhà. Tôi không uống nhiều rượu, tập thể dục mỗi ngày và ăn nhiều chất xơ".

Bà mẹ ba con cho hay do không có tiền sử gia đình mắc bệnh, cô đã rất sốc khi biết mình mắc bệnh ung thư đại trực tràng sau lần nội soi hồi tháng trước. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật của Duncan đã tiết lộ lý do vì sao cô và ngày càng nhiều người trẻ có nguy cơ mắc căn bệnh ung thư chết người này.

"Ông ấy nói, chất gây ung thư từ thịt đỏ, thịt cháy, thịt nướng, thịt xông khói, giăm bông, là những yếu tố môi trường mà chúng ta đã tiếp xúc vào những năm 90 và không biết những tác động lâu dài cho đến tận bây giờ", nữ huấn luyện viên sức khỏe nói.

Duncan cho biết thêm rằng việc tiếp xúc với các sản phẩm tẩy rửa khi còn nhỏ là một "yếu tố môi trường" khác mà bác sĩ đã liệt kê trong nhóm nguyên nhân tiềm ẩn.

Duncan là một huấn luyện viên thể hình chăm chỉ tập luyện và ăn uống lành mạnh. Ảnh: Instagram The Figure

Duncan là một huấn luyện viên thể hình chăm chỉ tập luyện và ăn uống lành mạnh. Ảnh: Instagram The Figure

Sau khi nhận chẩn đoán, Duncan đã thúc giục các bậc cha mẹ ngừng cho trẻ ăn thực phẩm siêu chế biến. "Bạn cho con ăn gì cũng rất quan trọng. Hãy ngừng cho trẻ ăn những thứ không tốt như thực phẩm đã qua chế biến. Bạn có thể nghĩ chúng ổn, nhưng thực ra đang gây hại gì cho con cái mình sau này mà không hay biết", cô nói.

Duncan cho hay cô có rất ít triệu chứng của bệnh ung thư, ngoài cảm giác mệt mỏi dai dẳng. Các xét nghiệm sau đó cho thấy tình trạng này do xuất huyết trong do khối u ở ruột. Cô được phẫu thuật cắt bỏ khối u, một phần ruột và toàn bộ ruột thừa. Xét nghiệm mô cắt bỏ cho thấy bệnh ung thư của cô đang ở giai đoạn 2.

Điều này đồng nghĩa bệnh đã bắt đầu lan ra ngoài niêm mạc ruột, gần như lan đến các cơ quan lân cận. Mới đây, Duncan thông báo các bác sĩ đã nói với cô rằng có những dấu hiệu cho thấy ung thư đã phát triển về phía các hạch bạch huyết - con đường điển hình mà ung thư lan rộng khắp cơ thể. Vì thế, cô sẽ cần được tham vấn thêm.

Duncan không phải là người duy nhất được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng khi còn trẻ. Các chuyên gia đã ghi nhận sự gia tăng đáng lo ngại và bí ẩn về các trường hợp ung thư đại trực tràng ở những người trẻ tuổi. Một nghiên cứu toàn cầu gần đây về căn bệnh này cho thấy tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng ở 27 trong số 50 quốc gia.

Mặc dù căn bệnh này có liên quan đến béo phì, các chuyên gia lưu ý nó cũng xảy ra ở những bệnh nhân khỏe mạnh và cân đối như Duncan. Một số chuyên gia tin rằng lời giải thích phải nằm ở các yếu tố môi trường mà những người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều hơn so với các thế hệ trước. Một trong số đó là thực phẩm siêu chế biến (UPF - Ultra processed food), như bác sĩ của Duncan đã cảnh báo. Những nguyên nhân khác bao gồm vi nhựa, ô nhiễm. Một nghiên cứu gần đây cho rằng sự gia tăng này do tiếp xúc với vi khuẩn E.coli trong thực phẩm.

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng bao gồm những thay đổi trong nhu động ruột như tiêu chảy hoặc táo bón, cảm thấy cần đi đại tiện nhiều hơn hoặc ít hơn, có máu trong phân, đau dạ dày, đầy hơi, sụt cân bất ngờ và mệt mỏi. Đau dạ dày, có khối u trong dạ dày, đầy hơi và mệt mỏi là một số dấu hiệu phổ biến khác.

Khoảng 44.000 ca ung thư đại trực tràng được chẩn đoán mỗi năm tại Anh, và khoảng 130.000 ca ở Mỹ. Căn bệnh giết chết gần 17.000 người Anh mỗi năm, với số người tử vong tăng khoảng 50.000 người Mỹ.

Nhìn chung, chỉ hơn một nửa số bệnh nhân ung thư đại trực tràng dự kiến sẽ sống sót sau 10 năm kể từ khi được chẩn đoán. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót sẽ cải thiện đáng kể nếu phát hiện bệnh sớm. Đối với những bệnh nhân giai đoạn 2 như Duncan, dự kiến 85% sẽ sống sót ít nhất 5 năm sau khi được chẩn đoán. Tỷ lệ này giảm còn 65% đối với bệnh nhân giai đoạn 3 và chỉ còn 10% đối với bệnh nhân giai đoạn 4, khi bệnh đã lan khắp cơ thể.

Duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ hình thành polyp và biến đổi bất thường trong niêm mạc ruột già, phòng ung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo Mail) ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN