Mất mạng, cụt tay chân, mù mắt...vì pháo

Sự kiện: Sống khỏe

Tại Đắk Lắk đã có nhiều học sinh mất mạng, hoặc bị tàn tật suốt đời vì chế tạo pháo nổ. Các ngành chức năng có nhiều biện pháp tuyên truyền nhưng tình trạng học sinh tự chế tạo pháo vẫn diễn biến phức tạp.

Ngày 31/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống việc tự chế pháo nổ.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều tuyên truyền, cảnh báo nhưng tình trạng học sinh (chủ yếu học sinh THCS) tự chế tạo pháo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Đã có trường hợp tử vong hoặc bị thương tật suốt đời (cụt tay, cụt chân, mù mắt…) vì pháo nổ. Vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng do chế tạo pháo xảy ra tại huyện Krông Ana, làm 2 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương nặng, vào ngày 25/12/2022; vụ nổ làm một em tử vong, 1 em bị thương nặng, xảy ra ngày 22/3/2023 tại huyện Ea Kar…

Một học sinh bị thương nặng do pháo nổ

Một học sinh bị thương nặng do pháo nổ

Mới đây nhất, ngày 14/12/2023 xảy ra vụ nổ nghiêm trọng do chế tạo pháo tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, làm 1 học sinh bị thương nặng.

Thời gian qua, lực lượng chức năng cũng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp học sinh chế tạo pháo nổ. Điển hình, ngày 25/12, Công an huyện Krông Pắc phát hiện 6 học sinh chế tạo pháo nổ, thu giữ 3,75kg tiền chất thuốc nổ, 56 quả pháo tự chế thành phẩm; ngày 20/12, Công an huyện Krông Ana phát hiện một nam sinh đặt mua Kaliclorat, lưu huỳnh, bột than… trên mạng nhằm chế tạo thuốc pháo...

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, có nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh chế tạo pháo như: Xuất phát từ tâm lý tò mò, thích khám phá của lứa tuổi thanh thiếu niên; các tiền chất, công thức chế tạo pháo dễ dàng mua bán, tìm kiếm trên mạng; việc tuyên truyền, cảnh báo trong trường học chưa hiệu quả, chưa có sự vào cuộc tích cực từ nhà trường và gia đình; một bộ phận học sinh chưa nhận thức được sự nguy hiểm của việc chế tạo pháo, không biết “sợ”...

Pháo nổ do học sinh chế tạo

Pháo nổ do học sinh chế tạo

Theo Sở GD&ĐT, không loại trừ còn nhiều học sinh hiện tàng trữ các loại pháo tự chế, hóa chất, công cụ để chế tạo pháo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tâm. Do đó, Sở này đề nghị các trường tăng cường tuyên truyền cho học sinh, gia đình về tác hại của chế tạo pháo; khuyến khích các em tự nguyện báo cáo, giao nộp các loại pháo tự chế, hóa chất, công cụ chế tạo pháo...

Sở GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu không tuyên truyền, cảnh báo, dẫn đến các vụ tai nạn của học sinh liên quan đến pháo...

Nguồn: [Link nguồn]

Tự chế pháo tại nhà, bé trai 14 tuổi bỏng mặt, dập tay

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đang tích cực điều trị cho bệnh nhi 14 tuổi bị các vết thương nặng ở vùng mặt, bàn tay phải… do tự chế pháo tại nhà. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Thủy ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN