Kiêng rượu giảm nguy cơ ung thư thực quản

Sự kiện: Ung thư

Những người nghiện rượu mà bỏ rượu có thể giảm ½ nguy cơ ung thư thực quản.

Theo tổng kết mới đây thì những người nghiện rượu mà bỏ rượu có thể giảm ½ nguy cơ ung thư thực quản trong vòng 4-5 năm.

Trong phân tích gồm 9 nghiên cứu, các nhà khoa học Thụy Điển thấy rằng nguy cơ mắc dạng ung thư này ở những người nghiện rượu có thể giảm nếu họ bỏ rượu. Tuy nhiên, phải mất tới 16 năm để mức độ nguy cơ của họ trở về mức bình thường của người không uống rượu.

Việc uống nhiều rượu đã được chứng minh là có hại song đều đặn uống một lượng rượu nhỏ cũng được thấy là có lợi cho sức khỏe tim mạch, bệnh tiểu đường và một số bệnh khác.

Kiêng rượu giảm nguy cơ ung thư thực quản - 1

Uống nhiều rượu có nguy cơ bị ung thư thực quản

Theo các nhà nghiên cứu, ngoài rượu thì còn có một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới nguy cơ bị ung thư thực quản:

·        Ung thư thực quản hay gặp ở nam giới hơn.

·        Bệnh hay xảy ra ở những người > 45 tuổi.

·        Những người có thời gian hút thuốc lá càng lâu thì nguy cơ càng cao.

·        Không ăn đủ lượng rau và hoa quả tươi cũng được cho là làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

·        Thừa cân cũng được cho là làm tăng nguy cơ.

Tổng kết do các nhà khoa học ở Đại học Lund tiến hành và được đăng trên tạp chí Addiction.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Diệp (An ninh thủ đô)
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN