Đằng sau những chai nước bẩn được thu mua và lời cảnh tỉnh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước

Lời cảnh tỉnh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng đằng sau những chai nước bẩn được thu mua với giá trị 200 nghìn/chai khiến nhiều người bất ngờ.

Chiến dịch “Thu mua nước bẩn” của thương hiệu máy lọc nước Karofi đang nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày gần đây. Theo thương hiệu,, người tham gia chỉ cần mang theo chai nước bẩn lấy từ nhà hoặc khu vực mình sống sẽ được bán cho nhà sản xuất với giá trị 200 nghìn đồng/chai. Những chai nước bẩn sẽ được phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm và người tham gia sẽ được tư vấn miễn phí về chất lượng nước của gia đình bởi các chuyên gia, bác sĩ.

Sự kiện thu mua nước bẩn thu hút nhiều người tham gia

Sự kiện thu mua nước bẩn thu hút nhiều người tham gia

Chiến dịch cũng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội

Chiến dịch cũng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và người mẫu Trần Quang Đại cũng tham gia chiến dịch

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và người mẫu Trần Quang Đại cũng tham gia chiến dịch

Câu chuyện mua nước bẩn với giá trị 200 nghìn/chai ngay lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người. Trong những ngày qua hàng nghìn chai nước bẩn đã được gửi về cho ban tổ chức. Kết quả gây bất ngờ khi tất cả các mẫu nước được thu mua sau khi các chuyên gia phân tích sơ bộ đều chứa nhiều tạp chất, chất độc hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.

Hàng ngàn chai nước bẩn được gửi về để kiểm định chất lượng

Hàng ngàn chai nước bẩn được gửi về để kiểm định chất lượng

Theo phân tích, nhiều nguồn nước nhiễm vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy, tả, kiết lỵ, thương hàn, viêm gan A, giun sán…; nhiều nguồn nước dư thừa các kim loại nặng như chì gây thiếu máu, mệt mỏi, giảm trí thông minh ở trẻ nhỏ, asen gây sừng hóa da ở lòng bàn tay, bàn chân, tổn thương hệ tim mạch; nguồn nước nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật gây mệt mỏi, đau đầu, khó thở, thậm chí là ung thư…

Chị Vũ Thu Trang (40 tuổi, Tân Bình, TP.HCM) đem 2 chai nước đến tham gia sự kiện thu mua nước bẩn với mong muốn được tư vấn về chất lượng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng. Không khỏi ngạc nhiên khi mẫu nước mà mình mang đến nhiễm chì, chứa nhiều loại tạp khuẩn, chị cho biết: “Trước giờ cứ nghĩ nước nhà mình dùng là sạch nên tôi và cả nhà không nghĩ gì vẫn ăn uống bình thường. Đến đây thực sự bất ngờ vì biết nước nhà mình nhiễm chì nên giờ khá lo lắng”.

Cũng như chị Trang, nhiều người dùng khá bất ngờ với nguồn nước gia đình sử dụng sau khi mang chai nước bẩn đến để bán cho nhà sản xuất.

Nhiều người bất ngờ với kết quả phân tích nguồn nước mang đến

Nhiều người bất ngờ với kết quả phân tích nguồn nước mang đến

Đồng hành cùng chiến dịch, bác sĩ Bùi Chí Thương (Đại học Y dược TP.HCM) cho rằng “Nguồn nước ở nhiều khu vực hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo thống kê mới đây, mỗi năm có khoảng 9.000 người chết liên quan đến nguồn nước vệ sinh kém, hơn 20.000 người bị ung thư mắc mới mỗi năm mà một trong những nguyên nhân chính là do ô nhiễm nguồn nước cùng các bệnh lý nghiêm trọng. Bởi vậy chương trình này của Karofi là một chương trình có ý nghĩa thiết thực để nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước cũng như kêu gọi người dân chú ý đến nguồn nước gia đình đang sử dụng.”

Đằng sau những chai nước bẩn được thu mua và lời cảnh tỉnh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước - 6

Bên cạnh thông điệp giúp người dân chú ý hơn về nguồn nước gia đình, tăng cường bảo vệ môi trường nước đang bị ô nhiễm, chiến dịch còn mang đến ý nghĩa nhân văn nhà sản xuất cho biết với mỗi lít nước bẩn thu mua sẽ quy đổi tương đương với 0,6 lít nước tinh khiết dành tặng các em học sinh tại khu vực khó khăn, thiếu thốn nước sạch.

Để có được nguồn nước sạch tinh khiết, các chai nước bẩn thu về sẽ được xử lý qua hệ thống lọc chuyên biệt theo từng nguồn nước cấp đầu vào. Từ đó loại bỏ được hoàn toàn các chất độc hại, kim loại nặng, virus, vi khuẩn, cho ra nguồn nước sau lọc chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010 BYT do Viện Sức khỏe nghề nghiệp & Môi trường – Bộ Y Tế công nhận theo quy trình của WHO.

Chiến dịch vẫn đang tiếp diễn và thu hút hàng nghìn người tham gia trên khắp toàn quốc. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nguồn nước gia đình mình có đạt chuẩn sạch hay không, cần được kiểm định và tư vấn bởi các chuyên gia cũng như mong muốn cùng chung tay tặng nước sạch cho trẻ em khó khăn, có thể rao bán ngay tại đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN