Cứu sống bé sơ sinh có ruột, gan nằm ngoài ổ bụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã phẫu thuật cấp cứu thành công đối với trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh với toàn bộ ruột, gan, dạ dày đều nằm ngoài thành bụng.

Hiện nay sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được chuyển về chăm sóc tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Cứu sống bé sơ sinh có ruột, gan nằm ngoài ổ bụng - 1

Bệnh nhi trước khi phẫu thuật. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Trước đó, chiều 19/9, sản phụ Lê Thị Thục Vy, 19 tuổi ở xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất ) vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh sinh một bé trai nặng 1,8kg bị dị tật bẩm sinh thoát vị thành bụng với toàn bộ ruột, dạ dày, gan đều nằm ngoài ổ bụng. Đây là trường hợp dị tật bẩm sinh hiếm gặp, cháu bé lại sinh non tháng nên sự sống rất mong manh.

Sau hai giờ hội chẩn, các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay. Trong vòng một giờ phẫu thuật, các bác sỹ đã đưa được toàn bộ khối thoát vị thành bụng vào lại ổ bụng và tái tạo thành bụng tốt.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh, khóc được, thể trạng hồng, sinh hiệu ổn, bé đã bú được và đi ngoài đã có phân su.

Đây là ca thoát vị thành bụng thứ 7 được phẫu thuật cấp cứu thành công ngay sau sanh tại bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hiền (TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN