Chỉ cho chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị

Bộ Y tế vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn chuyển tuyến nhằm siết tình trạng chuyển tuyến dễ dãi.

Theo đó, cơ sở y tế tuyến dưới chỉ được chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi bệnh vượt quá khả năng điều trị, bệnh viện không có chuyên khoa phù hợp hoặc bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, chuyển tuyến dễ dãi và bệnh nhân thiếu tin cậy bệnh viện tuyến dưới, tập trung dồn lên tuyến T.Ư và tuyến tỉnh là căn nguyên quan trọng dẫn đến quá tải bệnh viện ở VN. Quy định này ra đời nhằm siết tình trạng chuyển tuyến dễ dãi.

Tuy nhiên khi chuyển bệnh nhân bệnh nặng lên tuyến trên, cơ sở y tế tuyến dưới phải liên lạc với cơ sở tuyến trên để sẵn sàng cấp cứu, đồng thời đề xuất hỗ trợ về phương tiện, nhân viên y tế... trong quá trình chuyển tuyến.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Anh (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN