"Bóng ma" dịch hạch ám ảnh nhân loại

Sự kiện: Sống khỏe

Lịch sử từng ghi nhận 3 lần bùng phát đại dịch hạch. Trong đó, lần bùng phát kinh hoàng nhất là Cái chết đen (thế kỉ 14) khiến 75 đến 200 triệu người thiệt mạng. Đại dịch hạch gần nhất bùng phát ở Trung Quốc và Ấn Độ trong khoảng thế kỉ 19 - 20, khiến 12 triệu người thiệt mạng.

"Bóng ma" dịch hạch ám ảnh nhân loại - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao đại dịch ”cúm Tây Ban Nha” giết chết hơn 50 triệu người?

Thế giới từng trải qua những đại dịch kinh hoàng với sức lây lan khủng khiếp, gây chết chóc cho rất nhiều người. Nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Thanh Hằng ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN