Béo đến nỗi không thể nhìn thấy “súng ống”

Một điều tra mới trên 1000 đàn ông ở xứ sở sương mù cho thấy 33% số nam giới trong độ tuổi 35-60 quá béo đến nỗi không thể nhìn thấy “súng ống” của minh khi đứng thẳng và nhìn xuống.

Các con số khảo sát cho thấy hơn 5,6 triệu đàn ông Anh thừa cân ở mức nguy hiểm và có thể bị giảm đến 9 năm tuổi thọ do đột quỵ, tiểu đường và bệnh tim

Đàn ông béo phì đến nỗi không thể nhìn thấy “súng ống” được cho là tăng gấp 5 lần nguy cơ bị tiểu đường týp 2, tăng gấp 3 lần nguy cơ bị ung thư đại tràng và tăng gần 50% nguy cơ bị cao huyết áp – một yếu tố nguy cơ gây đột quỵ và bệnh tim.

Tiến sĩ Pleiss, người đứng đầu cuộc điều tra cho biết: “Kết quả này cho thấy nam giới cần duy trì cân nặng khỏe mạnh, đặc biệt là phòng ngừa béo phì vùng bụng để giảm thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Diệp (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN