Bệnh nhân nuốt 2 cây đinh buộc vào nhau dài 5 cm

Ngày 26/12 thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bị tràn mủ màng phổi, nhiễm trùng nặng do nuốt hai cây đinh buộc với nhau.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bệnh nhân tên B.,29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nhập viện cấp cứu vào lúc 9 giờ ngày 17-12 trong tình trạng khó thở, đau ngực phải.

Bệnh nhân nuốt 2 cây đinh buộc vào nhau dài 5 cm - 1

Hai cây đinh trong bụng bệnh nhân B. - Ảnh: Do bệnh viện cung cấp

B. kể cách đây một năm, B. đã nuốt 6 thanh kim loại có hình dáng giống cây đinh, 4 cây đầu không có vấn đề gì, nhưng khi nuốt hai cây được buộc với nhau bằng sợi thun thì bị sặc. Suốt một năm qua, bệnh nhân không thấy dấu hiệu gì nên không đến bệnh viện kiểm tra. Cách ngày nhập viện một tuần, bệnh nhân thấy mệt mỏi, chán ăn, suy kiệt, đau ngực phải ngày càng tăng.

Mục đích nuốt đinh của B. là để trốn trại cai nghiện vì B bị nghiện và đang trong trại cai nghiện.

Bệnh nhân nuốt 2 cây đinh buộc vào nhau dài 5 cm - 2

Hai cây đinh đã được các bác sĩ mổ lấy ra khỏi bụng bệnh nhân

Qua các xét nghiệm máu cần thiết, chụp CT 64 lát cắt ở ngực, bụng, các bác sĩ tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn đã phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều, tạo khoang, dị vật dạng 2 cây đinh bắt chéo chữ X trong phế quản trung gian phổi phải. Kết quả của các xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, đe dọa sốc nhiễm trùng. Các bác sĩ đã tiến hành chọc dò dịch màng phổi và hút ra 600 ml dịch vàng đục, hôi như dịch mủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P. Đào (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN