Bệnh nhân hát trong thời gian phẫu thuật cổ họng

Ca sĩ chuyên nghiệp người Guinea Alama Kanté đã hát để giữ giọng trong suốt thời gian cô được phẫu thuật để cắt bỏ khối u ở cổ họng.

Qua hơn 2 tháng điều dưỡng, Kanté đã hồi phục tốt và giữ được giọng ca như cô trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo tại Paris (Pháp) hôm 14-6. Sắp tới, cô dự định thu âm bài hát mới tại Anh.

Nhóm phẫu thuật yêu cầu cô Kanté hát trong thời gian quan trọng nhất của ca phẫu thuật để bảo đảm thao tác lấy khối u tuyến cận giáp không chạm vào dây thanh, ảnh hưởng đến giọng ca của cô ca sĩ trẻ.

Bệnh nhân hát trong thời gian phẫu thuật cổ họng - 1

Alama Kanté hát trong suốt quá trình phẫu thuật. Ảnh: Reuters

Do đó, cô Kanté không được gây mê nhưng được thôi miên để bớt phải chịu cảm giác đau đớn. Ca mổ được thực hiện tại Bệnh viện Henri Mondor, ngoại ô Paris (Pháp). GS trưởng bộ môn gây mê và cấp cứu chỉ đạo phẫu thuật Gilles Dhonneur cho biết đây là ca mổ khối u tuyến cận giáp đầu tiên bằng kỹ thuật thôi miên.

GS Dhonneur trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Le Figaro: “Cảm giác đau đớn trong cuộc phẫu thuật này là không thể chịu nổi nếu bệnh nhân tỉnh thức hoàn toàn. Chỉ có thôi miên mới cho phép bệnh nhân chịu đựng được cuộc phẫu thuật. Cô ấy chìm trong giấc ngủ thôi miên và làm theo những gì chuyên gia thôi miên yêu cầu. Và cô đã hát trong khi được phẫu thuật. Thật là kỳ diệu”. Kanté hát 2 bài hát quen thuộc của mình trong ca mổ.

Bệnh nhân hát trong thời gian phẫu thuật cổ họng - 2

Katé hồi phục sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân hát trong thời gian phẫu thuật cổ họng - 3

Katé là ca sĩ chuyên hát nhạc truyền thống châu Phi, cháu của nam danh ca Mory Kanté.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Lâm (Người lao động/BBC, Le Figaro)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN