Bé trai 5 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị bằng thuốc bắc

Con trai bị ộc sữa, chị Lan đưa đến tiệm thuốc bắc điều trị. Nhiều ngày sau, bệnh tình bé không thuyên giảm và bắt đầu tím tái dẫn đến tử vong.

Chiều 17/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang củng cố hồ sơ và trưng cầu giám định để làm rõ nguyên nhân dẫn đến của cái chết của bé trai Nguyễn Trọng Phúc (5 tháng tuổi, trú ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình).

Mẹ của bé Phúc, chị Nguyễn Thị Bé Lan (37 tuổi) cho biết vào 10/6, phát hiện cháu bị ộc sữa nhưng không đưa đến trung tâm y tế khám mà đến tiệm thuốc bắc Nhuận Đức Đường do ông Nguyễn Văn Những (83 tuổi) bốc thuốc chữa trị.

Sau khi ông Những bốc nhiều thang thuốc, chị Lan mang về cho Phúc uống nhưng không giảm. Đến 13/6, cháu tím tái và sau đó đột ngột tử vong. Chị Lan đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Đình (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN