Bằng Quang sợ viết ca khúc cho người yêu

Sự kiện: Sao Việt

“Viết một các khúc về người yêu điều này rất nguy hiểm trong khi cả hai đang hạnh phúc. Tôi để ý rằng 90% ca khúc mình viết có gì đó có liên quan đến người yêu mình là y như rằng sau đó 1 tháng sẽ bị chia tay. Phải chăng Quang viết dở quá nên cô ấy bỏ mình” – nam ca sỹ chia sẻ.

Lương Bằng Quang là ca sỹ kiêm nhạc sỹ sở hữu khá nhiều bản hit: Với anh em vẫn là cô bé, Bay cùng tình yêu, Chạm, Ngọt ngào, Đừng nhìn lại, Anh tin mình đã cho nhau một kỉ niệm… Nhiều khán giả và fan hâm mộ còn ghen tị với chàng ca sĩ này khi anh có cô bạn gái xinh đẹp, gợi cảm Trương Nhi. Luôn xuất hiện sóng đôi tại nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng ít khi anh chia sẻ về bạn gái trên mặt báo.

Một thông tin cũng được Lương Bằng Quang chia sẻ là anh vừa có studio mới cho riêng mình và bận rộn trong vai trò hỗ trợ rất nhiều ca sĩ đình đám ở hải ngoại ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Đó cũng là lý do khiến anh khá im ắng trong thời gian qua. Chia sẻ với phóng viên, nam ca sĩ “khai thật” nhiều thông tin thú vị.

Bằng Quang sợ viết ca khúc cho người yêu - 1

Lương Bằng Quang với studio riêng tràn ngập màu tím

Tại sao anh lại chọn màu tím cho studio riêng của mình ? 

Ngoài việc màu tím đang là tông màu mới của thiết kế mỹ thuật thì nó còn có tính thư giãn khá cao. Với tôi làm về âm nhạc là một trong những công việc cần có không gian thư giãn nhất. Có như vậy mình mới có ý tưởng để sáng tạo và dễ thăng hoa hơn. Đó là lý do Quang chọn màu tím không chỉ cho studio của mình mà còn là màu chủ đạo cho phòng ngủ của mình nữa.

Khán giả thấy rằng thời gian gần đây anh hình như mải yêu và làm studio mà ít xuất hiện với các bản hit đình đám như thời gian trước?

Nếu đó là sự thật thì chỉ xin xem như việc làm studio là một cái cớ nhỏ của Quang cho việc không ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc cho riêng mình. Nhưng có điều ít ai biết rằng bù lại tôi hỗ trợ cho hàng loạt sản phẩm của các ngôi sao hàng đầu ở hải ngoại như: Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Ánh Minh, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Kỳ Phương Uyên, Lương Tùng Quang, Thanh Hà… Đặc biệt với nữ ca sỹ Ngọc Anh các bài hit Dáng em lụa là, Thay thế, Ảo giác… là do tôi sáng tác.

Những dự án âm nhạc của anh hiện nay thế nào? Có phải anh chuyên tâm đi dạy nhạc vì không muốn bon chen với sự thi phi của showbiz ?

Ngày nào còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc là ngày ấy trong Quang vẫn còn 2 chữ cạnh tranh. Điều đó thôi thúc và buộc tôi phải làm mới mình trong âm nhạc, phải đa dạng hoá để phục vụ cho tất cả các ca sỹ. Là người bắt kịp xu hướng âm nhạc điện tử tôi đang làm nhạc cho Quang Dũng, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và hàng loạt các ca sỹ có tiếng ở hải ngoại.

Còn về chuyện dạy học thì đó là đam mê vì tôi nghĩ mình có năng khiếu truyền đạt. Riêng với showbiz, tôi tự nhận mình không hợp với hai chữ bon chen.

Bằng Quang sợ viết ca khúc cho người yêu - 2

Hiện tại anh đang tập trung lui về làm nhà sản xuất cho nhiều dự án âm nhạc của các ca sĩ lớn

Có một cô người yêu đẹp, sexy thế chắc anh có nhiều cảm hứng viết nhạc tình yêu hơn. Anh đã viết tặng cho cô ấy những tác phẩm nào ?

Phụ nữ đẹp và sexy thường không được Quang lấy làm đề tài cho các ca khúc của mình. Tình yêu và cách yêu mới chính là vũ khí bí mật trong các ca khúc của tôi. Viết một các khúc về người yêu điều này rất nguy hiểm trong khi cả hai đang hạnh phúc.

Tôi để ý rằng 90% ca khúc mình viết có gì đó có liên quan đến người yêu mình là y như rằng sau đó 1 tháng sẽ bị chia tay. Phải chăng Quang viết dở quá nên cô ấy bỏ mình?

Anh có nhận gà là một nữ ca sỹ xinh đẹp để làm bàn đạp thể hiện khả năng của nhà sản xuất ?

Sao lại nỡ dùng một cô gái xinh đẹp để làm bàn đạp kia chứ. Với lĩnh vực sản xuất video đúng là một nữ ca sỹ trẻ có ngoại hình dễ ăn hình và tạo ấn tượng hơn. Tuy nhiên nếu một cô gái có duyên thì còn lợi gấp nhiều lần.

Tôi từng làm việc với khá nhiều những nữ ca sỹ xinh đẹp, đôi lúc thấy hồi hộp. Hồi hộp vì phần lớn các cô ấy thường không đam mê để theo nghề một cách lâu dài và nghiêm túc.

Bằng Quang sợ viết ca khúc cho người yêu - 3

Lương Bằng Quang và bạn gái Trương Nhi

Với tư cách nhà sản xuất âm nhạc hiện nay anh mong muốn gì ở những sản phẩm âm nhạc sắp tới?

Tôi nghĩ điều may mắn nhất hiện tại là tôi được trực tiếp tham gia vào tất cả các khâu sản xuất, được chăm chút cho các ca khúc cũng như truyền tải được ý đồ của mình đến các ca sỹ. Giá như trước đây tôi nghĩ đến điều này sớm hơn, sớm đảm đương vai trò một nhà sản xuất thì có lẽ tôi đã không tự hoang phí những ca khúc của mình. Chắc chắn nó sẽ gặt hái nhiều thành công hơn thế.

Là người trong nghề ca hát anh thấy sự đổi thay môi trường âm nhạc Việt hiện nay so với thời của anh như thế nào?

Bạn nói như vậy không lẽ ám chỉ Quang đã hết thời hay bây giờ không còn phải là thời của tôi nữa? Có thể nói dù đứng vai trò là ca sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc tôi đều thấy môi trường âm nhạc có một quy trình đào thải rất khắc nghiệt. Hàng loạt các ca sĩ trẻ được gắn mác "công chúa, hoàng tử" hoặc loay hoay tìm hướng đi, hoặc mất hút. Thay vào đó là hàng loạt cái tên mới ra lò từ các chương trình truyền hình thực tế.

Với môi trường âm nhạc Việt hiện nay, nổi bằng bài hit thôi chưa đủ mà bây giờ nhiều người nổi bằng cách “đi thi”. Vì thế cho nên, có nhiều ca sĩ đã đi diễn lâu năm vẫn chấp nhận “đi thi” đó thôi.

Bằng Quang sợ viết ca khúc cho người yêu - 4

Anh khẳng định nếu tự tay sản xuất như hiện tại, anh sẽ còn nhiều bản hit hơn

Cảm ơn anh về những chia sẻ thẳng thắn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN