Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7

Sự kiện: Tháng cô hồn

Trước ngày Rằm tháng 7, khắp nơi trong làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) lại hối hả sản xuất đồ phục vụ cúng tế 'khổng lồ" như voi, ngựa, người sơn trang, hình nhân để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trước lễ Vu Lan.

''Thủ phủ'' vàng mã lớn nhất Thủ đô nhộn nhịp trước Rằm tháng 7.

Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7 - 1

Trước Rằm Tháng 7 , khắp nơi trong làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) lại hối hả sản xuất đồ phục vụ cúng tế.

Trước Rằm Tháng 7 , khắp nơi trong làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) lại hối hả sản xuất đồ phục vụ cúng tế.

Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7 - 3

Tại hầu khắp các cơ sở sản xuất trong làng Phúc Am, xã Duyên Thái cũng đều đang hối hả làm vàng mã dù sức tiêu thụ năm nay có chậm hơn cùng kỳ năm trước.

Tại hầu khắp các cơ sở sản xuất trong làng Phúc Am, xã Duyên Thái cũng đều đang hối hả làm vàng mã dù sức tiêu thụ năm nay có chậm hơn cùng kỳ năm trước.

Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7 - 5

Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7 - 6

Chị Hoa Báu ở làng Phúc Am chia sẻ, trước đây, nghề truyền thống ở làng này là đan rổ. Nhưng khoảng hơn chục năm trở lại đây, hầu hết người dân đã chuyển sang làm nghề vàng mã. Từ đó, đời sống của người dân cũng đi lên... Theo chị Báu, mỗi sản phẩm trung bình mất khoảng 1 giờ đồng hồ để trang trí xong, các công đoạn làm khung trước đó do hộ khác đảm đảm nhiệm.

Chị Hoa Báu ở làng Phúc Am chia sẻ, trước đây, nghề truyền thống ở làng này là đan rổ. Nhưng khoảng hơn chục năm trở lại đây, hầu hết người dân đã chuyển sang làm nghề vàng mã. Từ đó, đời sống của người dân cũng đi lên... Theo chị Báu, mỗi sản phẩm trung bình mất khoảng 1 giờ đồng hồ để trang trí xong, các công đoạn làm khung trước đó do hộ khác đảm đảm nhiệm.

Khảo sát nhanh của PV báo Tiền Phong, các mặt hàng năm nay đều không tăng giá so với năm ngoái; giá dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/con ngựa tùy kích cỡ, màu sắc.

Khảo sát nhanh của PV báo Tiền Phong, các mặt hàng năm nay đều không tăng giá so với năm ngoái; giá dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/con ngựa tùy kích cỡ, màu sắc.

Đồ hàng mã ở đây không thiếu thứ gì, từ biệt thự, xe hơi, điện thoại, ngựa, thuyền... Nhưng nếu khách cần hàng độc, số lượng lớn thì phải đặt trước. Còn hàng thông thường, số lượng nhỏ lẻ luôn có sẵn.

Đồ hàng mã ở đây không thiếu thứ gì, từ biệt thự, xe hơi, điện thoại, ngựa, thuyền... Nhưng nếu khách cần hàng độc, số lượng lớn thì phải đặt trước. Còn hàng thông thường, số lượng nhỏ lẻ luôn có sẵn.

Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7 - 10

Những ngày cận Rằm Tháng 7, xe ba gác, xe tải lại nối đuôi nhau tất bật với các chuyến hàng vận chuyển đi tiêu thụ khắp Thủ đô.

Những ngày cận Rằm Tháng 7, xe ba gác, xe tải lại nối đuôi nhau tất bật với các chuyến hàng vận chuyển đi tiêu thụ khắp Thủ đô.

Thủ phủ vàng mã của Hà Nội tất bật 'chạy đua' trước Rằm tháng 7 - 12

Nguồn: [Link nguồn]

Biến bầu hồ lô thành sản phẩm lạ, người đàn ông ở Tây Ninh bán giá cả triệu đồng

Loại quả này để bán tươi hay khô giá đều rất rẻ, người đàn ông này đã biến tấu thành sản phẩm độc đáo, giá bán từ vài trăm đến cả triệu đồng một chiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Tháng cô hồn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN