Quang cảnh quán xá Hà Nội ngày đầu khai xuân giữa dịch Covid-19

Sau lệnh tạm thời đóng cửa hàng quán ở Hà Nội từ 0h ngày 16/2, nhiều cửa hàng ăn, cà phê… ngậm ngùi “cửa đóng then cài” ngay trong ngày đầu khai xuân của năm mới. Vỉa hè, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại

Để hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19, Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thuộc mặt hàng thiết yếu. Theo đó, các quán ăn vỉa hè; quán karaoke; quán cà phê… đều đóng cửa khiến cả thành phố trở nên vắng vẻ, đìu hiu.

Một loạt cửa hàng, quán ăn ở phố Tô Hiệu (Cầu Giấy – Hà Nội) đóng cửa.

Một loạt cửa hàng, quán ăn ở phố Tô Hiệu (Cầu Giấy – Hà Nội) đóng cửa.

Chỉ có chợ dân sinh vẫn hoạt động nhưng tương đối vắng khách.

Chỉ có chợ dân sinh vẫn hoạt động nhưng tương đối vắng khách.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực chợ Nghĩa Tân; phố Trần Thái Tông; đường Cầu Giấy (Hà Nội) chỉ có chợ dân sinh bán thực phẩm và một số cửa hàng tạp hóa nhỏ còn hoạt động nhưng phần lớn đều vắng khách.

Bên cạnh những cửa hàng đã đóng cửa, quây bạt kín mít từ trước nghỉ Tết đến giờ chưa mở lại, một số cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn cố duy trì hoạt động kinh doanh bằng hình thức giao hàng tận nhà phục vụ khách hàng.

Những ngày này, mặc dù lượng đơn hàng giao đi tăng lên đáng kể nhưng vẫn không thể bù được doanh số thiếu hụt khi không phục vụ khách hàng tại quán. Một số quán cà phê ở những vị trí đắc địa đã phải tìm đến sự hỗ trợ của các chủ mặt bằng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sáng 17/2, người lao động bắt đầu trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, đây là thời điểm lý tưởng để hoạt động kinh doanh bắt đầu “khai xuân” cho năm mới nhưng vẫn phải chấp nhận đóng cửa để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của thành phố.

Sáng 17/2, người lao động bắt đầu trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, đây là thời điểm lý tưởng để hoạt động kinh doanh bắt đầu “khai xuân” cho năm mới nhưng vẫn phải chấp nhận đóng cửa để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của thành phố.

Theo anh Quyết, chủ một quán cà phê vỉa hè trên đường Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy - Hà Nội): “Với hoạt động kinh doanh, ngày khai xuân đầu năm rất quan trọng, tôi rất tiếc vì không thể mở cửa bán hàng như đúng kế hoạch tuy nhiên việc phòng dịch lúc này vẫn là ưu tiên nhất, hy vọng tình hình sớm ổn định trở lại”

Đối với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà, không phải đóng cửa nhưng yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung. 

Nhiều quán ăn chuyển sang phục vụ online để duy trì hoạt động kinh doanh.

Nhiều quán ăn chuyển sang phục vụ online để duy trì hoạt động kinh doanh.

Trường hợp không đáp ứng đầu đủ việc phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu; những hộ kinh doanh “mặc cả” với chính quyền, tìm nhiều chiêu trò để đối phó. Công an và lực lượng chức năng địa phương liên tục túc trực nhắc nhở hoặc mạnh tay xử phạt với những trường hợp ngoan cố, cố tình phớt lờ lệnh cấm của thành phố.

Trước đó, chiều 15/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhận thấy tình trạng chủ quan, không đeo khẩu trang, nhất là ở những quán ăn, cà phê nơi công cộng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đồng ý với đề xuất đóng cửa hàng quán vỉa hè từ 0h ngày 16/2 để tránh bùng phát dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm 2020: Những ”bất thường” của thị trường Việt khi ảnh hưởng Covid-19

Năm 2020, thị trường Việt Nam vẫn đạt được một số thành tựu nhất định dù dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN