Nóng tuần qua: Chân cua tuyết đắt đỏ một thời, nay giá rẻ “giật mình”, dân đổ xô đi mua

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Chân cua tuyết bán đầy chợ với giá “siêu rẻ"

Trước đây, cua tuyết nguyên con ở thị trường nước ta được bán với giá từ 1,5-2 triệu đồng/kg và khoảng 650-800.000 đồng đối với sản phẩm chân cua tuyết đông lạnh. Ngoài ra, khách hàng muốn mua phải đặt trước và chờ cả tuần để nhận hàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chân cua tuyết lại được bán rầm rộ tại các cửa hàng hải sản và các chợ online với giá sỉ chỉ từ 290.000 đồng/kg và giá bán lẻ từ 300-380.000 đồng/kg.

Chân cua tuyết đông lạnh đang được rao bán tại Việt Nam với giá chỉ từ 290-380.000 đồng/kg.

Chân cua tuyết đông lạnh đang được rao bán tại Việt Nam với giá chỉ từ 290-380.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Quang Công, Giám đốc chuỗi cửa hàng hải sản tại đường 3/2, quận 10 (TP HCM) cho biết, thời điểm này chân cua tuyết được nhập về với giá rẻ chưa từng có. Mỗi ngày, bên anh bán ra thị trường từ 2-3 tạ.

Theo anh Công, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá của các loại hải sản, nhất là hàng cao cấp, từ cua hoàng đế, tôm hùm hay bào ngư. Dù thời gian nhập khẩu về phải mất gấp đôi thời gian nhưng giá lại rẻ chưa từng thấy.

Ô tô nhập khẩu chưa đến 300 triệu/xe

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, trong 15 ngày đầu tháng 5/2021 đã có 7.169 ô tô các loại nhập khẩu về Việt Nam với giá trị hơn 163 triệu USD. Số lượng ô tô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 5/2021 tăng hơn 183% so với cùng kỳ năm 2020 (2.694 chiếc).

Theo đó, giá xe con nhập về Việt Nam bình quân chỉ gần 420 triệu đồng/xe. Còn các mẫu xe nhập Indonesia có giá thấp hơn cả trăm triệu đồng khi giá xe nhập chỉ khoảng 300 triệu đồng/xe.

Trên thị trường hiện nay, mức giá xe ô tô thấp nhất hơn 350 triệu đồng/chiếc, thuộc về bản xe base của Hyundai i10 và một số dòng xe chạy dịch vụ.

Trong đó, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu đạt 43.414 xe tăng, 78% so với cùng kì năm 2020.

Thịt heo Nga giá hơn 60.000 đồng/kg nhập ồ ạt về VN

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, riêng về mặt hàng thịt heo, lượng nhập khẩu trong quý 1-2021 đạt 34.650 tấn, trị giá trên 80 triệu USD, tăng 101% về lượng tăng 102% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, Nga là nguồn cung cấp lớn nhất chiếm gần 48% thị phần với khối lượng 16.550 tấn, trị giá gần 45 triệu USD, tăng hơn 11 lần về lượng và tăng hơn 10 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tính ra, giá trung bình thịt heo nhập khẩu từ Nga về Việt Nam khoảng 2,7 USD/kg (chưa tính thuế, phí), tương đương hơn 62.000 đồng/kg.

Về tới Việt Nam, thịt heo Nga chủ yếu bán hàng online, giá rẻ hơn so với các loại thịt nóng trong nước. Theo đó, thịt ba rọi và nạc thăn cùng giá 130.000 đồng/kg, cốt lết 95.000 đồng/kg, sườn 120.000 đồng/kg, chân giò trước 60.000 đồng/kg...

Thịt heo từ Nga chiếm gần 50% lượng thịt heo nhập khẩu của Việt Nam.

Thịt heo từ Nga chiếm gần 50% lượng thịt heo nhập khẩu của Việt Nam.

Giá thép bất ngờ đồng loạt giảm sâu

Giá thép giao tháng 10/2021 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 218 nhân dân tệ xuống mức 4.940 nhân dân tệ/tấn ngay trong phiên giao dịch sáng nay.

Theo đó, Trung Quốc vừa tăng cường chiến dịch hạ nhiệt giá hàng hóa bằng cam kết trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi đầu cơ và tung tin giả để thổi giá hàng hóa, không khoan nhượng nạn đầu cơ, thổi giá.

Trong tuyên bố mới ra ngày 24/5, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) khẳng định chính phủ sẽ "không khoan nhượng" hành vi độc quyền kinh doanh hàng hóa trên thị trường giao ngay và giao sau.

Theo Reuters, một số công ty xây dựng tại đất nước tỷ dân đã bắt đầu hạn chế mua thêm vật liệu xây dựng do lo ngại giá thép đang bị thổi phồng quá mức.

Vải thiều Việt Nam sang Nhật bán giá 500.000 đồng/kg

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang cho biết, ngày 27/5, vải thiều sớm Tân Yên chính thức lên kệ siêu thị Nhật Bản.

Loại quả đặc sản này của Việt Nam được đóng trong hộp và bán với giá dao động từ 350.000-500.000 đồng/kg. Đây là mức giá rất cao so với giá vải tại thị trường trong nước.

“Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản còn phối hợp với doanh nghiệp Nhật tạo kênh bán vải thiều Bắc Giang online”. Ông Thọ cho biết, 20 tấn vải thiều sang đến Nhật được tiêu thụ gần hết sau ngày đầu tiên mở bán.

Thông tin từ huyện Tân Yên (Bắc Giang), sáng ngày 26/5 diễn ra lễ xuất hành vải sớm của huyện đi sang thị trường Nhật Bản. Đây cũng là lô vải thiều đầu tiên của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật trong mùa vải năm nay.

Các doanh nghiệp phía Nhật cũng cho biết, dự kiến vụ vải thiều này họ sẽ nhập khẩu khoảng trên 1.000 tấn vải thiều từ Bắc Giang.

Tại Hải Dương, sản phẩm vải thiều Thanh Hà chính thức có mặt ở Nhật vào ngày 23/5. Tỉnh này cũng dự kiến tổng sản lượng các doanh nghiệp ở Hải Dương xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản khoảng 1.000 tấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng tuần qua: Giá ô tô tiếp tục giảm sâu, có xe giảm đến 160 triệu đồng

Các hãng ô tô lại tiếp tục tung ra các chương trình khuyến mại và giảm giá sâu để kích cầu người tiêu dùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN