"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 514Kỳ mới nhất

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã có dịp quay về Thủy Liêm động với nhiều kỷ niệm không thể nào quên khi quay bộ phim kinh điển "Tây du ký".

"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa - 1

"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa - 2

Nhận lời mời của Cục du lịch Quý Châu (Trung Quốc), Lục Tiểu Linh Đồng trở lại thác Hoàng Quả Thụ hùng tráng, nơi đã thực hiện những cảnh Thủy Liêm động - nơi Tôn Ngộ Không xưng Tề Thiên Đại Thánh vào tháng 4/1984.

"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa - 3

Mặc dù đã 30 năm nhưng ký ức của ông vẫn ngập tràn những hình ảnh ngày xưa. Hoàng Quả Thụ là thác nước lớn nhất châu Á, ngày xưa còn nguyên sơ nên việc quay phim rất vất vả. Nếu không có sự giúp đỡ của đồng bào địa phương thì bộ phim Tây du ký 1986 không thể xuất hiện những cảnh quay khiến ai xem cũng phải trầm trồ.

"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa - 4

Trở về chốn cũ, cảnh vật đã nhiều thay đổi như sự mạnh mẽ, hùng vĩ của Hoàng Quả Thụ vẫn thế. Điều khiến Lục Tiểu Linh Đồng thích thú là 30 năm trước khi chụp tấm ảnh trước ngọn thác, ông cạo đầu trọc, nay quay về, đầu ông vẫn láng bóng.

"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa - 5

"Tôn Ngộ Không" trở về chốn xưa - 6

Lục Tiểu Linh Đồng không giấu được sự xúc động khi xem lại những tấm ảnh tư liệu do địa phương lưu giữ suốt 30 năm qua.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 514Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Dương (ZING.VN)
Tây Du Ký 1986: Chuyện giờ mới kể Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN