Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura"

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Loạt phim "Công viên kỷ Jura" xuất hiện khá nhiều loài khủng long vừa hiền lành vừa dữ tợn, trong đó những loài ăn thịt thường có "đất diễn" nhiều hơn cả.

Loạt phim Công viên kỷ Jura có nhiều điểm khác biệt so với những phim về các loài quái thú ở chỗ, phim xuất hiện loài động vật từng tồn tại thực sự trên Trái Đất là khủng long. 

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 1

Những loài khủng long trong Công viên kỷ Jura.

Dưới đây là 8 loại khủng long nổi tiếng nhất được biết đến trong loạt phim trên:

8. Khủng long ba sừng/Triceratops

Đây là loài khủng long ăn cỏ hiền lành sống ở cuối kỷ Phấn trắng thường xuyên xuất hiện trong Công viên kỷ Jura, có mối quan hệ khá thân thiết với con người. 

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 2

Khủng long ba sừng.

Trong phần 1, Triceratops được nhân vật chính phát hiện và cứu sống sau khi điều trị vết thương. Trong phần 2, khủng long ba sừng bị bọn thợ săn bắt giữ và sau đó được cứu thoát để rồi ngày càng trở nên hung tợn. Còn trong phần 3, Triceratops lại trở nên hiền lành, ngoan ngoãn vừa đi vừa gặm cỏ như một chú trâu nhà.

7. Khủng long mõm dài/Compsognathus

Chúng là một chi khủng long ăn thịt đi đứng bằng hai chân. Loài này có kích cỡ bằng một con gà tây và đã sinh sống 150 triệu năm trước đây. Dù không gây hại cho người nhưng khi chúng tụ tập thành bầy đàn thì quả là đáng sợ.

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 3

Compsognathus chuẩn bị tấn công bé gái.

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 4

Compsognathus sát hại Dieter Stark .

Trong đoàn mở đầu phần 2 Công viên kỷ Jura, loài Compsognathus đã tấn công một bé gái, sau đó sát hại kẻ săn trộm là Dieter Stark (Peter Stormare).

6. Khủng long vây kiếm/Stegosaurus

Stegosaurus là chi khủng long phiến sừng thuộc cận bộ Stegosauria, sống từ Hậu Jura ở miền Tây Bắc Mỹ ngày nay. Loài khủng long dài 9m này có hai bộ não lớn bằng quả táo. Một ở trên đầu và một nằm ở phần chính của đuôi. Chúng thường sống theo bầy và có lớp vây nhọn như những lưới kiếm trên lưng, tấn công kẻ địch bằng bốn vây nhọn vô cùng nguy hiểm ở đuôi. 

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 5

Khủng long vây kiếm.

Trong phần 2 khi tiến sĩ Sarah Harding (Julianne Moore) đang chụp ảnh một con Stegosaurus non thì bị cha mẹ chúng tấn công. Trong một cảnh khác loài này bị săn trộm và sau khi được thả, chúng đã tung hoành dữ dội trên màn ảnh.

5. Thằn lằn bay không răng/Pteranodon

Chi Thằn lằn bay không răng sống cách đây 89,3-70,6 triệu năm trước ở Bắc Mỹ, là một trong những chi thằn lằn bay lớn nhất với sải cách lên đến 6 mét. Loài này không phải khủng long nhưng thường xuyên xuất hiện trong các cuốn sách về khủng long. 

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 6

Thằn lằn bay không răng.

Ở cuối phần 2 Công viên kỷ Jura, một bầy thằn lằn bay vây kín bầu trời một hòn đảo nhỏ. Chúng đóng vai trò là những kẻ phản diện hung ác, tấn công tiến sĩ Alan Grant (Sam Neil) để bảo vệ lũ con.

4. Khủng long hai mào/Dilophosaurus

Dilophosaurus là một chi khủng long theropoda, dài 6m với trọng lượng 500kg và sống vào đầu kỷ Jura, khoảng 193 triệu năm trước. 

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 7

Khủng long hai mào.

Trong Công viên kỷ Jura, sau khi Dennis ăn trộm được trứng loài khủng long, một con Dilophosaurus đã xuất hiện và phá tan xe Jeep của nhân vật chính. Denis cố tỏ ra không gây hại và vỗ về con vật đang tức giận nhưng kết cục anh cũng không tránh khỏi cái chết.

3. Thằn lằn gai/Spinosaurus

Spinosaurus là một chi khủng long ăn thịt sinh sống tại Bắc Phi, sống vào thời kỳ Alba và Cenoman của kỷ Phấn trắng, khoảng 112-97 triệu năm trước. 

Chúng thuộc chi khủng long ăn thịt to lớn nhất được biết đến với thân hình dài từ 12,6 - 18m, nặng từ 7 - 20,9 tấn. Trên lưng chúng có những chiếc gai nhọn, là phần kéo dài của các đốt sống, dài ít nhất khoảng 1,65 mét.

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 8

Thằn lằn gai.

Theo yêu cầu của cố vấn khoa học cho phim là Jack Horner, loài thằn lằn gai này trở thành một trong những loài hung dữ nhất của phần 3. Hễ gặp người là chúng cắn, tấn công cả máy bay, quật đổ cây lớn, phá nát hàng rào, nhiều lần khiến nhân vật chính chạy đuổi hết hơi và đến khi gặp đám cháy thì chúng mới chịu lùi bước.

2. Chim ăn thịt tốc độ Velociraptor

Velociraptor là một chi khủng long từng tồn tại vào cuối kỷ Creta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước. Con trưởng thành dài 2,07m , 0,5 m ngang hông và nặng 15kg. Hộp sọ dài 25 cm có dáng cong lên đặc biệt. 

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 9

Loài Velociraptor.

Velociraptor trong Công viên kỷ Jura đã có sự tiếp xúc thân thiện và trở thành đồng minh với loài người. Tuy vậy hình ảnh trong phim của chúng lớn hơn nhiều so với thực tế và không có lông vũ.

1. Khủng long bạo chúa/Tyrannosaurus

Khủng long bạo chúa là một chi khủng long theropoda sống vào cuối kỷ Phấn Trắng tại khu vực ngày nay là lục địa Bắc Mỹ. Chúng là loài ăn thịt (thậm chí cả xác thối) đi bằng hai chân và được coi là loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Khủng long bạo chúa có chiều dài 12,3m, cao 4m và nặng 6,8 tấn.

Gặp gỡ 8 loài khủng long trong "Công viên kỷ Jura" - 10

Khủng long bạo chúa.

Chính những đặc điểm trên giúp Khủng long bạo chúa trở thành loài khủng long nổi tiếng nhất của loạt phim Công viên kỷ Jura. Trong phim chúng được xây dựng với đặc tính không hiền cũng không dữ. Có lần chúng tung hoành trong thành phố và cũng có lúc cứu nhân vật chính thoát khỏi nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN