Dựng phim về "người phụ nữ xấu nhất thế giới”

Năm 17 tuổi, Lizzie gặp phải cú sốc khi thấy mình trong video có tiêu đề “người phụ nữ xấu nhất thế giới”.

Đoạn video do những kẻ ác ý đăng tải lên Youtube đã khiến cô nghĩ đến việc kết liễu đời mình, trong nước mắt.

Tuy nhiên, người phụ nữ giờ đây 26 tuổi đã truyền cảm hứng cho những người bất hạnh khác, đứng lên chống lại số phận của mình.

Cô là hình mẫu cho bộ phim “Một trái tim dũng cảm” vừa được công chiếu ở Texas – Hoa Kỳ.

Dựng phim về "người phụ nữ xấu nhất thế giới” - 1

Hình ảnh của Lizzie Velasquez trên trang Yotube của cô

Lizzie Velasquez đã kể lại cuộc đời mình và vận động Chính phủ Mỹ đưa ra các đạo luật chống bặt nạt, trên toàn liên bang.

Nhìn bề ngoài, Lizzie Velasquez trông như một cái xác khô, đây là biểu hiện của hội chứng Marfan.

Cao 1.57m và chỉ nặng hơn 26kg, mới đầu, cô gái đáng thương không biết mình khác biệt so với mọi người, chỉ khi lũ trẻ bắt nạt cô, và đỉnh điểm là video “đứa con gái xấu nhất thế giới” xuất hiện trên Youtube, cô mới thấy cả thể giới sụp đổ.

Đoạn video hơn 4 triệu người xem, với nhiều bình luận ác ý như việc yêu cầu cô nên tự kết liễu đời mình, để thể giới bớt đi một sinh vật xấu xí.

Sau đó, thay vì tự dày vò bản thân, Lizzie quyết định xuất hiện trên TED Talk vào năm 2013 và nói rằng “cô sẽ thay đổi mọi thứ”.

Hiện tại Lizzie có một tài khoản Youtube riêng với hơn 30.000 người theo dõi, cô dùng những video của mình để truyền cảm hứng cho mọi người.

"Tôi thích cách nghĩ rằng tôi không chỉ kể câu chuyện của mình, tôi kể câu chuyện của tất cả mọi người."

Cô gái mạnh mẽ này chia sẻ, việc xuất hiện trên các đoạn phim và giúp đỡ người khác khiến cô “rất vui mừng và không thể diễn tả được điều đó bằng lời với các bạn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nhật (Giaothongvantai)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN