Video: Lấy ra sinh vật hút máu còn sống nguyên trong cổ họng cậu bé

Một sinh vật ký sinh được lấy ra từ cổ họng của một cậu bé 5 tuổi, sau ca phẫu thuật ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo Express, cậu bé nhập viện với các triệu chứng tái phát như đau họng, khó thở. Đoạn video do bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đăng tải, cho thấy cảnh các bác sĩ gắp ra một con đỉa từ cổ họng cậu bé.

Con đỉa dài khoảng 7cm, do chuyên gia tai mũi họng, bác sĩ Zhu Weihong phát hiện. Trong video, con đỉa vẫn còn sống nguyên khi được các bác sĩ gắp ra ngoài.

Bác sĩ Zhu nói trong video: “Đây là một con đỉa được lấy ra từ từ phía sau thanh môn của một cậu bé 5 tuổi”. Thanh môn là phần ở vùng họng của bệnh nhân.

“Nguyên nhân có thể là do cậu bé uống nước chưa đun sôi”, bác sĩ Zhu cho biết. Có khả năng cậu bé đã nuốt phải trứng đỉa hoặc ấu trùng trong nước.

Bác sĩ Zhu nói thêm: “Nếu trẻ em ở các vùng nông thôn không thay đổi thói quen sinh hoạt thì những trường hợp như vậy còn xảy ra. Cha mẹ nên chú ý hơn và không để con em uống nước chưa đun sôi”.

Các bác sĩ nói điều kiện lý tưởng để đỉa sống ký sinh trong trường hợp này là ở cổ họng của cậu bé.

Trả lời trên truyền hình, bác sĩ Yu Zhiqiang nói: “Đỉa có thể xâm nhập vào cơ thể qua khoang miệng hoặc khoang mũi và sống ký sinh ở đường hô hấp trên. Chúng sống bằng cách hút máu và ngày càng tăng dần về kích thước, dẫn đến các triệu chứng như đau đớn, khó thở, ho ra máu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Bị chảy máu mũi không ngừng, đến bệnh viện kiểm tra phát hiện sinh vật hút máu

Một nông dân Trung Quốc gần đây bị chảy máu mũi thường xuyên, đến mức phải đến bệnh viện kiểm tra và các bác sĩ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN