Video: Đụng độ rắn lục cực độc trên cành cây, tắc kè nham hiểm tung chiêu khó ngờ

Đụng độ rắn lục cực độc trên cành cây, tắc kè nham hiểm đã chủ động cắn vào miệng để "tiên phát chế nhân", khống chế đối thủ.

Rắn lục đuôi đỏ là loài rắn có nọc độc nguy hiểm với chiều dài tối đa khoảng 60 cm, hơn nửa chúng có màu xanh để ngụy trang ở các bụi cây nên nguy cơ con người vô tình bị chúng cắn là rất cao.

Tuy nhiên tắc kè cũng "không phải dạng vừa" vì nó có hàm răng sắc nhọn mà một khi đã cắn thì không dễ gì buông ra.

Lần này, con tắc kè đã chủ động cắn vào miệng để 'tiên phát chế nhân' (Ra tay trước chế phục người), hãy cùng theo dõi kết quả cuối cùng của trận chiến.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Rắn khuyết siết chặt, nuốt chửng tắc kè ”khủng” và cái kết bất ngờ

Con rắn khuyết siết chặt lấy con tắc kè rồi quyết định nuốt chửng con mồi. Đáng tiếc con tắc kè lại "quá khổ"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Tiên (T/h) ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN