Tòa lệnh cô bồ trả lại cô vợ hơn nửa triệu USD nhận từ anh chồng

Tòa lệnh cô bồ trả lại cô vợ hơn nửa triệu USD nhận từ anh chồng vì không bên nào trong hôn nhân có thể sử dụng tài sản chung của vợ chồng mà không có sự đồng ý của người kia, có nghĩa là tài sản có được trong hôn nhân thuộc về cả hai bên.

Mới đây, một tòa án ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ra phán quyết yêu cầu cô bồ của một người đàn ông đã kết hôn phải trả lại 3,79 triệu nhân dân tệ (tương đương 560.000 USD) mà ông ta đã tặng cho cô này trong hơn 14 năm cho người vợ hợp pháp. Lý do theo tòa án là vì cuộc tình này bất chính, "trái thuần phong mỹ tục" này không được pháp luật công nhận, báo South China Morning Post đưa tin.

Vợ đòi được hơn nửa triệu USD chồng cho bồ

Theo các tài liệu từ tòa án, một phụ nữ họ Lý đã kiện một phụ nữ được biết đến với tên gọi Tiểu Hạ đòi trả lại 3,79 triệu nhân dân tệ mà chồng mình đã đưa cho người phụ nữ này từ năm 2008.

Lý và người chồng họ Vương kết hôn từ năm 1991. Cách đây 2 năm người vợ phát hiện chồng ngoại tình và gửi tiền cho cô bồ Tiểu Hạ.

Ông chồng thừa nhận mối quan hệ và tiết lộ rằng mình và cô bồ Tiểu Hạ có một cậu con trai 10 tuổi. Ngoài tiền mặt, ông chồng còn mua tài sản và xe hơi cho cô bồ.

Tòa án kết luận rằng ông chồng tên Vương đã chuyển 1,47 triệu nhân dân tệ (tương đương 218.000 USD) cho cô bồ Tiểu Hạ từ năm 2013 đến năm 2020. Ông chồng cũng mua hai căn hộ cho cô bồ vào năm 2012 và 2014 trị giá tổng cộng 1,45 triệu nhân dân tệ. Năm 2013, ông này mua cho cô bồ một chiếc ô tô với giá 870.000 nhân dân tệ.

Cô bồ Tiểu Hạ khai trước tòa rằng cô cũng là nạn nhân và ông Vương đã nói dối cô rằng mình đã ly hôn. Cô này nói rằng mình đã thúc giục ông Vương đăng ký kết hôn chính thức với mình, nhưng ông này trì hoãn với nhiều lý do khác nhau.

Cô bồ Tiểu Hạ lập luận rằng số tiền mà ông Vương đưa cho cô được sử dụng để nuôi con trai của họ, nhưng tòa án cho rằng vụ án liên quan đến quyền sở hữu tài sản chứ không phải về cấp dưỡng nuôi con.

Tuy nhiên, tòa xác định rằng cô bồ Tiểu Hạ có quyền lựa chọn nộp đơn kiện ông Vương đòi tiền cấp dưỡng nuôi con trai trong một vụ án riêng.

Cô bồ Tiểu Hạ lập luận rằng số tiền mà ông Vương đưa cho cô được sử dụng để nuôi con trai của họ, nhưng lập luận này không thay đổi được phán quyết của tòa án. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Cô bồ Tiểu Hạ lập luận rằng số tiền mà ông Vương đưa cho cô được sử dụng để nuôi con trai của họ, nhưng lập luận này không thay đổi được phán quyết của tòa án. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trong phán quyết, tòa án nói rõ rằng không bên nào trong hôn nhân có thể sử dụng tài sản chung của vợ chồng mà không có sự đồng ý của người kia, có nghĩa là tài sản có được trong hôn nhân thuộc về cả hai bên.

Tòa kết luận rằng ông chồng Vương đã vi phạm quyền của cô vợ Lý và rằng mối quan hệ của ông ta với cô bồ Tiểu Hạ là "trái với thuần phong mỹ tục" và không được pháp luật bảo vệ.

Tòa án yêu cầu cô bồ Tiểu Hạ phải trả lại tiền cho cô vợ Lý ngay lập tức.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn ở Trung Quốc, nơi hiếm khi phụ nữ đòi lại tài sản mà chồng đã đem cho bồ, do thiếu bằng chứng hoặc thiếu hiểu biết về quyền lợi hợp pháp của họ.

Ly hôn, vẫn đòi được tiền từ bồ chồng cũ

Cũng theo South China Morning Post, đầu tháng này, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên đã xét xử vụ án do một phụ nữ đã ly hôn kiện cô bồ của chồng cũ và yêu cầu cô này trả lại hơn 300.000 nhân dân tệ (44.000 USD) tài sản chung của hai người khi còn là vợ chồng.

Người phụ nữ và chồng ly hôn vào năm 2017. Bốn năm sau, cô phát hiện ra chồng cũ của mình đã qua lại với một người phụ nữ khác trong thời gian họ kết hôn.

Cô bồ của anh chồng phủ nhận họ có quan hệ tình cảm và khẳng định họ chỉ là đối tác kinh doanh lâu dài. Cô này cho biết số tiền người đàn ông này đưa là để làm ăn.

Tuy nhiên, các bản ghi âm qua điện thoại, bản ghi trò chuyện trên WeChat và hồ sơ giao dịch do vợ cũ của người đàn ông cung cấp đã thuyết phục tòa án rằng hai người đã ngoại tình.

Tòa ra phán quyết yêu cầu cô bồ trả lại 200.000 nhân dân tệ cho vợ cũ - ít hơn số tiền ban đầu cô vợ yêu cầu bồi thường.

Cha mẹ con trai đã chết kiện đòi tài sản con tặng bồ

Cha mẹ của một người đàn ông vừa qua đời đã kiện đòi bạn gái của con trai mình trả lại số tài sản trị giá hơn 5 triệu nhân dân tệ (740.000 USD) mà con mình đã tặng cho cô khi còn sống.

Trước khi chết, anh con trai tên Cao để di chúc toàn bộ tài sản của mình bao gồm ngôi nhà lại cho cô bạn gái tên Vương.

Một tòa án ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc xác định rằng cha mẹ được nhận lại căn nhà của con trai họ - mà hai vợ chồng nói là chính mình bỏ tiền ra mua - trị giá khoảng 4 triệu nhân dân tệ (591.000 USD), nhưng họ cũng nên tôn trọng nguyện vọng của con trai. Do đó, tòa án đã cho phép bạn gái của anh này được nhận phần tài sản còn lại.

"Cô Vương thích anh Cao và đã chăm sóc anh ấy chu đáo trước khi anh ấy chết" – theo lời thẩm phán trong vụ án.

Cha mẹ con trai đã chết kiện đòi tài sản con tặng bồ. Ảnh: SCMP

Cha mẹ con trai đã chết kiện đòi tài sản con tặng bồ. Ảnh: SCMP

Tòa phán quyết rằng cô bạn gái sẽ được nhận khoản tiết kiệm cá nhân của anh Cao trị giá 1 triệu nhân dân tệ (148.000 USD) và khoản bồi thường 600.000 nhân dân tệ từ cha mẹ anh để giữ tài sản, và một chiếc ô tô Mercedes-Benz.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm trên mạng vì nó làm dấy lên tranh luận giữa người kỳ vọng rằng tài sản sẽ được trả lại cho cha mẹ Cao với người cho rằng thực tế pháp lý là Cao đã trao nó cho bạn gái của mình một cách rõ ràng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bị vợ và nhân tình khủng bố tinh thần sau khi tiết lộ bí mật “động trời” về 3 con gái

Người vợ cùng nhân tình của cô ta khủng bố tinh thần người đàn ông, thậm chí khiến bố anh phải nhập viện vì lên cơn đau tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐĂNG KHOA ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN