Phát hiện chữ trên tờ tiền, bé gái cứu được 11 người

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Nhìn thấy dòng chữ trên tờ tiền, bé gái vội báo ngay cho người thân, nhờ đó mà cứu được nhiều người khỏi hang ổ của một nhóm lừa đảo.

Một nhóm người được giải cứu sau khi bé gái phát hiện thông điệp cầu cứu trên tờ tiền. Ảnh minh họa: Baidu

Một nhóm người được giải cứu sau khi bé gái phát hiện thông điệp cầu cứu trên tờ tiền. Ảnh minh họa: Baidu

Vụ việc xảy ra tại thành phố Bao Đầu, thuộc khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc hôm 16/5 nhưng gần đây được tờ SCMP đăng tải. 

Một bé gái 10 tuổi phát hiện vài dòng chữ cầu cứu viết trên tờ tiền mệnh giá 20 nhân dân tệ. Lập tức, bé gái báo ngay cho người nhà để gọi cho cảnh sát. 

Tờ báo địa phương Tin tức Bao Đầu đưa tin, một người đàn ông bị nhóm tội phạm theo mô hình đa cấp bắt giữ trái phép và nhốt cùng 10 nạn nhân khác. Chính người đàn ông này đã viết những dòng chữ cầu cứu lên tờ tiền. 

Nội dung lời cầu cứu ghi rõ: "Có 11 người đang bị nhốt trái phép trên tầng 3 của một tòa nhà tại thành phố Bao Đầu. Chúng tôi bị bắt cóc và ép phải làm việc trong mô hình đa cấp. Một nhóm tội phạm có vũ khí đang canh giữ chúng tôi". 

"Sau khi xác định được vị trí tòa nhà, chúng tôi đi cùng một thợ khóa tới phá cửa, rồi tìm vị trí của 11 nạn nhân", cảnh sát địa phương cho biết. 

Theo SCMP, 11 nạn nhân ở khắp mọi miền của Trung Quốc bị dụ dỗ tới thành phố Bao Đầu để làm việc với những lời hứa hẹn hấp dẫn, nhưng thực chất là bị ép làm việc cho một hệ thống đa cấp lừa đảo.

Khi đến nơi, 11 nạn nhân bị nhốt trong tòa nhà, bị ép phải nói dối để lừa gia đình và bạn bè của họ tham gia vào hoạt động đa cấp lừa đảo. Một số nạn nhân bị giam giữ đã hơn 6 tháng. 

Một người đàn ông trong số các nạn nhân chờ những kẻ canh gác sơ hở, vội vàng viết lời cầu cứu trên tờ tiền rồi ném ra ngoài cửa sổ. 

Cảnh sát thành phố Bao Đầu cho biết, toàn bộ các nạn nhân đã được đoàn tụ với gia đình. Trước khi rời đi, người đàn ông viết lời cầu cứu đã bật khóc và nói lời cảm ơn với bé gái, gia đình cô bé và lực lượng cảnh sát. 

Hệ thống đa cấp nhốt giữ người trái phép đang bị điều tra, trong khi bé gái được cộng đồng mạng Trung Quốc xem như "người hùng". 

"Bé gái rất thông minh! Cô bé và gia đình đã không do dự khi giúp đỡ những người này", một cư dân mạng trên mạng xã hội Weibo bình luận về vụ việc. 

"Quả là một đứa trẻ anh hùng! Cô bé xứng đáng có được 1 điểm thưởng ở kỳ thi đại học quốc gia sau này", một người khác viết. 

Một cư dân mạng thứ 3 lên tiếng: "Làm ơn bảo vệ đứa trẻ và gia đình khỏi bị lộ thông tin. Nếu không, những kẻ trong hệ thống lừa đảo kia sẽ tới trả thù". 

 Theo SCMP, tội phạm lừa đảo dưới hình thức đa cấp rất phổ biến ở Trung Quốc. Chúng thường lừa rồi bắt các nạn nhân làm việc trong hệ thống lừa đảo, với điều kiện làm việc như nô lệ. 

Năm 2019, cảnh sát tỉnh An Huy, phía đông nam Trung Quốc đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo gồm 3 triệu thành viên, rao bán một loại đồ uống với những quảng cáo "thần thánh" như "có chứng nhận của NASA", "nước năng lượng cuộc sống được lấy từ các đại dương cổ". Thực tế, loại nước này chỉ là nước ngầm bình thường. 

Nguồn: [Link nguồn]

Clip giải cứu bé gái 3 tuổi cheo leo trên cửa sổ tầng 8 khiến nhiều người ”đứng tim” theo dõi

Khi thấy đứa trẻ đang trong tình thế nguy hiểm, người đàn ông lập tức chạy lên giải cứu dù không có dụng cụ bảo hộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN