Nhà khoa học nữ “nóng bỏng nhất thế giới” bắt trăn bằng tay không gây sốt

Nhà khoa học kiêm người mẫu Rosie Moore đã phải vất vả mới bắt được một con trăn bằng tay không, nỗ lực khiến cô bị thương.

Rosie Moore bị thương khi bắt một con trăn bằng tay không

Rosie Moore bị thương khi bắt một con trăn bằng tay không

Theo Daily Star, Rosie Moore được mệnh danh là nhà khoa học nữ “nóng bỏng nhất thế giới”. Moore đến từ bang Florida, Mỹ, học chuyên ngành khoa học môi trường tại Đại học Atlantic.

Cô cũng là người mẫu, ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp người mẫu cho các sự kiện lớn ở phía nam bang Florida. “Bất kỳ khi nào họ cần người mẫu, tôi sẽ tham gia”, Moore nói hồi năm ngoái.

Cô gái mỉm cười dù đau do bị chảy máu ở môi.

Cô gái mỉm cười dù đau do bị chảy máu ở môi.

Gần đây, Moore nói về việc mình đã có trải nghiệm “đậm chất hoang dã ở Florida”. Trong các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, cô một tay cầm đầu, một tay cầm vào thân con trăn.

Quá trình bắt con trăn phục vụ nghiên cứu không hề dễ dàng khi Moore bị thương ở vùng môi, nhưng không phải do trăn gây ra.

“Tôi vừa tóm được một con trăn. Con trăn đó không cắn tôi mà là do tôi đâm đầu vào cành cây khi cố gắng bắt trăn”, Moore chia sẻ, cho biết nhiệm vụ của cô là đánh dấu con trăn để phục vụ nghiên cứu.

Ngoài công việc khoa học, Moore còn là một người mẫu.

Ngoài công việc khoa học, Moore còn là một người mẫu.

Khi được người quay video hỏi về vết thương, Moore tỏ ra bất ngờ và hỏi ngược lại: “Máu có chảy nhiều không?”

Người quay video trả lời: “Có, máu chảy cả xuống răng kia kìa”. Các bức ảnh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng và thu hút hơn 5.000 lượt “thích” chỉ trong thời gian ngắn, theo Daily Star.

Moore ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp người mẫu cho các sự kiện lớn ở phía nam bang Florida.

Moore ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp người mẫu cho các sự kiện lớn ở phía nam bang Florida.

Tháng 12/2022, Moore chia sẻ rằng cô làm công việc quản lý thủy lợi cho chính quyền thành phố Delray. “Tôi cũng làm những việc khác như săn bắt trăn, lặn với cá mập, gắn thẻ và quản lý động vật như cá sấu”, Moore cho biết.

Không rõ con trăn mà Moore bắt được để gắn thẻ là loài nào, nhưng trăn Miến điện khổng lồ là một trong những loài sinh vật xâm lấn khiến chính quyền bang Florida đau đầu.

Số lượng trăn Miến Điện ngày càng có xu hướng gia tăng tại vườn quốc gia Everglades, bang Florida (Mỹ), khiến các chuyên gia phải thừa nhận rằng việc tiêu diệt loài xâm lấn này có thể là nhiệm vụ bất khả thi.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc nam người mẫu Brazil lái mô tô như bay đâm thẳng vào thiếu niên 16 tuổi

Một nam người mẫu Brazil gần đây đã bị bắt giữ sau khi phóng xe mô tô với tốc độ cao đâm vào một thiếu niên 16 tuổi, khiến nạn nhân bị đứt lìa chân và bị đâm văng lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN