Người tiền sử "sống dậy"

Nhà nghiên cứu cổ sinh học Elisabeth Daynès và nhóm nghiên cứu của mình đã tái hiện hình ảnh người tiền sử rất giống thật bằng các tác phẩm điêu khắc hình đầu người tiền sử.

Trước tiên, họ vẽ mô hình trên máy tính, sau đó dùng đất sét nặn hộp sọ và dùng silicone tạo chi tiết về mắt, mũi, cơ mặt, nếp nhăn, các nốt trên mặt.

Những tác phẩm điêu khắc này được tạo ra tại studio của bà Daynès tại Paris, nơi bà đã dành hơn 20 năm để nghiên cứu về người tiền sử.

Bà cho biết, hình ảnh người tiền sử tại các viện bảo tàng trên thế giới không được tạo ra kỹ lưỡng như các tác phẩm của bà.

Ngắm những bức điêu khắc người tiền sử trông như thật của nghệ sỹ Elisabeth Daynès:

Người tiền sử "sống dậy" - 1

Người tiền sử "sống dậy" - 2

Người tiền sử "sống dậy" - 3

Người tiền sử "sống dậy" - 4

Người tiền sử "sống dậy" - 5

Người tiền sử "sống dậy" - 6

Người tiền sử "sống dậy" - 7

Người tiền sử "sống dậy" - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.A (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN