Người đàn ông chết vì ăn quá nhiều kẹo

Một người đàn ông quốc tịch Anh đã chết do ăn quá nhiều kẹo bạc hà chứa caffein của nhãn hiệu Hero Instant Energy Mints.

Đó là Jackson, 40 tuổi, sống gần thành phố Birmingham, đã tử vong hồi tháng 5. Anh John được vợ phát hiện đã chết tại nhà nhưng kết luận của bác sĩ Balmain vào thời điểm đó chỉ ghi “tử vong bất thường”.

Tuy nhiên, vài tháng sau cái chết của anh John, bác sĩ Balmain đã tiết lộ trên tờ Independent về nguyên nhân thực sự cái chết đột ngột trên. Theo bác sĩ Balmain, anh John đã lạm dụng kẹo Hero với hàm lượng caffein tương đương với hàm lượng 80 mg có trong nước uống tăng lực Red Bull.

Người đàn ông chết vì ăn quá nhiều kẹo - 1

Nạn nhân xấu số John Jackson (ảnh lớn), và gia đình cầm hộp kẹo nhãn hiệu Hero Instant Energy Mints (Ảnh: Mirror)

Kết luận này ngay lập tức được phía tòa án mở cuộc điều tra bằng cách cử nhà bệnh lý học Dragana Cvijan tìm hiểu lại toàn bộ sự việc. Kết quả, bác sĩ Cvijan cũng đã phát hiện hàm lượng 155 mg caffein hiện diện trong cơ thể của nạn nhân xấu số.

Khi biết được sự thật, gia đình của nạn nhân rất tức giận vì kẹo Hero chứa caffein lại được xếp chung với khu vực kẹo ngọt bình thường khác tại các quầy trong siêu thị. Họ cũng yêu cầu thu hồi loại kẹo “giết người” này ra khỏi thị trường kẹo ngọt.

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất kẹo ngọt Hero cho biết họ luôn cảnh báo người tiêu dùng về hàm lượng caffein và tuân thủ quy định bằng cách ghi rõ hàm lượng trên mọi sản phẩm.

Chết vì uống Cocacola

Trước đó, một người đàn ông béo phì ở Anh đã thiệt mạng chỉ vì uống 3 lít Cocacola trong một ngày. Người đàn ông kém may mắn đó là Anh Paul Inman, 30 tuổi, hiện đang sống Miền Tây Yorkshire, nước Anh đã ra ngoài mua nước Cocacola 3 lần trong một ngày để làm dịu cơn khát của mình. 

Khi được đưa tới bệnh viện sau một giấc ngủ dài không tỉnh dậy, các bác sĩ cho biết Paul đã qua đời trong lúc ngủ. Các thám tử điều tra về cái chết đột ngột của Paul cho biết họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì đáng ngờ về sự qua đời của anh. 

Các thám tử nghi ngờ khả năng đột tử của Paul có thể là do hút quá nhiều thuốc hoặc do các bệnh lý về tinh thần. Tuy nhiên, người nhà của Paul cho biết, anh không hề hút thuốc và trước khi qua đời tâm trạng của anh cũng rất vui vì mới chuyển nhà tới Haworth để sống cùng bố mẹ mình. 

Người nhà của Paul cũng chia sẻ thêm rằng khi còn nhỏ Paul mắc phải hội chứng rối loạn tự kỷ của trẻ nhỏ và khi được 17 tuổi thì Paul bị bệnh tâm thần phân liệt. 

Từ khi mới 10 tuổi Paul đã uống rất nhiều các loại nước uống có gas đặc biệt là Cocacola. Anh liên tục duy trì thói quen này trong suốt nhiều năm. Có ngày vì cảm thấy liên tục khát nước anh đã uống hết 3 đến 4 lít nước có gas. 

Kết quả khám nghiệm tử thi  phát hiện kích thước phổi của Paul lớn bất thường hơn bình thường từ 3 tới 4 lần. Dựa vào các thông tin gia đình Paul cung cấp cùng với kết quả khám nghiệm tử thi, Tiến sĩ Bomnicnic Bell đã khẳng định rằng nguyên nhân chính khiến cho Paul đột ngột qua đời là do anh ta uống một khối lượng quá lớn nước có gas đặc biệt là Cocacola trong một ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tri Thức Trực Tuyến
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN